Cộng đồng người Việt ở Nga tăng cường đoàn kết

Ban công tác phụ nữ Saint Petersburg tổ chức hoạt động nói chuyện chuyên đề, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ chị em khi gặp khó khăn.

Ban công tác phụ nữ thành phố Saint Petersburg đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2012- 2014) với sự tham gia của gần 50 đại biểu, đại diện cho hơn 300 phụ nữ toàn thành phố, cùng đại diện các tổ chức Đảng-Đoàn, Hội người Việt và Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đọc báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Ban công tác phụ nữ Saint Petersburg Nguyễn Thị Nga nêu rõ sau hơn 2 năm kể từ ngày thành lập (20/10/2010), Ban công tác phụ nữ Saint Petersburg đã hoạt động tích cực, thu hút được nhiều hội viên tham gia. Ban đã tổ chức và có nhiều đóng góp trong mọi hoạt động của cộng đồng,được chị em ủng hộ và đóng góp nhiệt tình.

Một giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại LB Nga

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động trong thời gian tới như duy trì gặp gỡ, giao lưu hội viên, tổ chức hoạt động nói chuyện chuyên đề, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ chị em khi gặp khó khăn, các hoạtđộng văn hóa thể thao, đón Tết, tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi, tuyên truyền và vận động chị em chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết để xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ở nước bạn.

Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên và bầu lại bà Nguyễn Thị Nga làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2.

Trong diễn biến liên quan, Hội người Việt Nam tại Kuban cũng đã tổ chứсĐại hội III (khóa 2012-2018) nhằm tổng kết hoạt động của Hội trong việc đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ bà con trong đời sống, kinh doanh và học tập, hướng về đất nước, thực hiện tốt công tác ngoại giao nhân dân với chính quyền địa phương. Đại hội cũng đã thông qua những phương hướng và biện pháp hoạt động tiếp theo nhằm góp phần phát triển hơn nữa cộng đồng người Việt tại Kuban nói riêng và tại Nga nói chung.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 7 người và Ban chấp hành khóa mới đã nhất trí bầu ông Trần Quốc Triệu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kuban khóa 2012-2018./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Volga Việt - Nông trại của người Việt trên đất Nga
Volga Việt - Nông trại của người Việt trên đất Nga

Volga Việt là nông trại đầu tiên của người Việt trên đất Nga đang trồng rau xanh phục vụ người Nga.

Volga Việt - Nông trại của người Việt trên đất Nga

Volga Việt - Nông trại của người Việt trên đất Nga

Volga Việt là nông trại đầu tiên của người Việt trên đất Nga đang trồng rau xanh phục vụ người Nga.

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức
Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Đó là tên gọi của cuộc hội thảo vừa diễn ra vào trung tuần tháng 11, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và người Việt tại Đức.

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Đó là tên gọi của cuộc hội thảo vừa diễn ra vào trung tuần tháng 11, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và người Việt tại Đức.

Dạy tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt ở Australia
Dạy tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt ở Australia

Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 200.000 người, là nơi định cư lớn thứ 6 trên thế giới của người Việt ở nước ngoài.

Dạy tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt ở Australia

Dạy tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt ở Australia

Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 200.000 người, là nơi định cư lớn thứ 6 trên thế giới của người Việt ở nước ngoài.

Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong
Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong

Rời VN đến Mỹ định cư lúc 10 tuổi, 20 năm sau Trinh Nguyễn trở thành nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô hàng đầu của HSBC có trụ sở ở Hong Kong.

Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong

Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong

Rời VN đến Mỹ định cư lúc 10 tuổi, 20 năm sau Trinh Nguyễn trở thành nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô hàng đầu của HSBC có trụ sở ở Hong Kong.

Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ
Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị hoa, quả, cây cảnh cho dịp Tết.

Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ

Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị hoa, quả, cây cảnh cho dịp Tết.

Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia
Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia

Sáu sinh viên Việt Nam đã vinh dự nhận học bổng này trong một buổi lễ trang trọng tại Nhà triển lãm Quốc gia Australia tối 6/12.

Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia

Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia

Sáu sinh viên Việt Nam đã vinh dự nhận học bổng này trong một buổi lễ trang trọng tại Nhà triển lãm Quốc gia Australia tối 6/12.

Những người trẻ quảng bá văn hóa Việt tại Ba Lan
Những người trẻ quảng bá văn hóa Việt tại Ba Lan

Họ giống như các “đại sứ văn hóa” mang “hồn Việt” quảng bá ra thế giới bằng những việc làm rất thiết thực và giản đơn của mình.

Những người trẻ quảng bá văn hóa Việt tại Ba Lan

Những người trẻ quảng bá văn hóa Việt tại Ba Lan

Họ giống như các “đại sứ văn hóa” mang “hồn Việt” quảng bá ra thế giới bằng những việc làm rất thiết thực và giản đơn của mình.

Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam
Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam

Người Việt tại Stuttgart ngày 9/12 tổ chức quyên góp kinh phí ủng hộ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, dioxin.

Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam

Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam

Người Việt tại Stuttgart ngày 9/12 tổ chức quyên góp kinh phí ủng hộ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, dioxin.

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo
Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Berlin và Postdam, Đức, đã tổ chức chương trình từ thiện "Cơm có thịt" cho trẻ em nghèo ở quê nhà.

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Berlin và Postdam, Đức, đã tổ chức chương trình từ thiện "Cơm có thịt" cho trẻ em nghèo ở quê nhà.