Cộng đồng người Việt tại Slovakia là cầu nối hữu nghị giữa 2 nước

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Slovakia: Trong tiếp xúc với Lãnh đạo Slovakia, họ đều đánh giá cộng đồng người Việt tốt, chăm chỉ làm ăn và là cầu nối hữu nghị Việt Nam - Slovakia.

Triển khai sản xuất chương trình đặc biệt "Xuân Thái Hoà", phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đêm 17/1 (theo giờ Việt Nam), nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có mặt tại Slovakia – điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình dọc châu Âu, nhằm ghi lại những hình ảnh và cảm xúc của cộng đồng người Việt trước thềm Tết Nguyên đán Bính Thân.

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phỏng vấn bà Hồ Đắc Minh Nguyệt - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Slovakia về các hoạt động nổi bật của Đại sứ quán Việt Nam, nhất là trong công tác bảo hộ công dân, duy trì và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Slovakia.

Phóng viên Truyền hình Quốc hội phỏng vấn bà Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia

PV: Xin Đại sứ cho biết khái quát các hoạt động nổi bật của Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia trong năm 2015?

Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam và 2 nước Việt Nam - Slovakia. Chúng ta kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2/9 và 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Slovakia. Đại sứ quán đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú kỷ niệm các ngày lễ lớn và quảng bá hình ảnh đất nước, du lịch vào Việt Nam, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, văn hóa…

Đó là tham gia Hội chợ du lịch và ẩm thực Slovakia (29 – 30/01) với Tọa đàm quảng bá Việt Nam; Đại sứ quán cùng với Bộ Ngoại giao Slovakia kỷ niệm trọng thể 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cùng với Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Slovakia (14 - 15/5); tổ chức Lễ chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 70 năm Quốc khánh của Đại sứ quán và hỗ trợ Cộng đồng tổ chức các hoạt động phong phú ở Bratislava và Kosice.

Đại sứ quán cũng tổ chức triển lãm ảnh về Việt Nam giai đoạn chiến tranh có tên “Sống và Ghi nhớ” của cựu phóng viên chiến trường Miroslav Tuleja (6 - 21/10). Đặc biệt năm 2015, Đại sứ quán đã phối hợp với Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành tổ chức thực hiện thành công việc trao đổi đoàn các cấp như Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Chánh án TAND Tối cao; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM thăm Slovakia, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia thăm Việt Nam. Tổ chức quảng bá Việt Nam ở Kosice, khai trương Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam ở Kosice và thúc đẩy kết nối hợp tác giữa thành phố này với Đà Nẵng; ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ quán và Công ty FPT Slovakia.

Những hoạt động này đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước, vào việc gắn kết cộng đồng hướng về đất nước.

PV: Hiện tại Slovakia có khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống, vậy Đại sứ quán đã và đang có những hoạt động thiết thực nào, nhất là trong công tác bảo hộ công dân, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt: Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia có khoảng 5.000 người, như vậy là cộng đồng khá lớn so với dân số 5,3 triệu của Slovakia. Cộng đồng hình thành từ những lưu học sinh, nghiên cứu sinh, tu nghiệp sinh, lao động Việt Nam đến đây từ những năm 70, 80 và 90 của thế kỷ 20, sau này ở lại định cư, mời thêm các thành viên gia đình sang đoàn tụ.

Cộng đồng của ta làm việc chăm chỉ, lương thiện, sớm có tổ chức hội đoàn. Đại sứ quán ủng hộ các hoạt động của họ, hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 2/9, Tết cổ truyền. Năm nay, Đại sứ quán đứng ra chủ trì, phối hợp các hội đoàn và nhờ tài trợ tổ chức Dạ hội chào mừng Xuân Bính Thân cho tất cả bà con tại Slovakia. Tôi chắc là khoảng 400 - 500 người đại diện đến dự vào tối 31/1 này.

Cộng đồng nào cũng có vấn đề, có hiện tượng vi phạm pháp luật. Hàng năm, Đại sứ quán cử cán bộ lãnh sự đi thăm các tù nhân, động viên họ tu tỉnh, thực thi án nghiêm túc để có cơ hội sớm ra tù. Công tác lãnh sự được cải tiến để phục vụ bà con minh bạch, đúng quy trình.

Trong tiếp xúc với Lãnh đạo Slovakia, họ đều đánh giá cộng đồng ta tốt, chăm chỉ làm ăn và là cầu nối hữu nghị Việt Nam - Slovakia.

Đại sứ quán cũng tích cực hỗ trợ bà con trong việc dạy và học tiếng Việt, giúp chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cung cấp tài liệu giảng dạy, bố trí nhân viên tham gia giảng dạy.

PV: Cộng đồng người Việt tại Slovakia là cầu nối hữu nghị gắn kết giữa hai đất nước Việt Nam-Slovakia. Tới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia sẽ tập trung vào những biện pháp chủ yếu nào nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế song phương?

Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt: Cộng đồng là cầu nối trong quan hệ hữu nghị, kinh tế - thương mại, đầu tư. Trong thời gian tới, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Slovakia cần phát huy hơn nữa tiềm năng và vai trò cầu nối giữa trong nước và sở tại. Cộng đồng người Việt Nam cần phải hội nhập sâu hơn nữa vào xã hội Slovakia và giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, tìm tòi những hình thức làm ăn mới phù hợp với tình hình sở tại, trong đó kinh doanh nhà hàng ăn Việt Nam là một hướng đầy triển vọng.

Doanh nghiệp Việt Nam và Slovakia còn thiếu thông tin về nhau. Chính vì thế, Đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp kiều bào cần làm tốt hơn công tác cung cấp thông tin và quảng bá.

Hợp tác giữa các địa phương bắt đầu được quan tâm thúc đẩy với việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Kosice với Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ chú ý hơn đối với lĩnh vực hợp tác này.

PV: Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang đến gần, Đại sứ chia sẻ gì với khán thính giả, độc giả?

Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt: Năm 2016 là năm có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước và nhân dân ta. Đất nước vững mạnh về chính trị, kinh tế là chỗ dựa vững chắc cho hoạt động của các Cơ quan đại diện và cộng đồng kiều bào yêu nước.

Nhân dịp Xuân mới, tôi xin kính chúc các Đại biểu Quốc hội, các khán giả Kênh truyền hình Quốc hội một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, đạt thành công mới trên mỗi vị trí công tác và làm việc của mình.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia
Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tham gia Hội chợ với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực được nhiều khách tham quan ưa thích.

Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia

Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tham gia Hội chợ với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực được nhiều khách tham quan ưa thích.

Việt Nam củng cố quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư với Slovakia
Việt Nam củng cố quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư với Slovakia

VOV.VN - Hai bên củng cố hợp tác các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Slovakia như công nghiệp phụ trợ, lắp ráp ô tô, y tế, hạ tầng du lịch...

Việt Nam củng cố quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư với Slovakia

Việt Nam củng cố quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư với Slovakia

VOV.VN - Hai bên củng cố hợp tác các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Slovakia như công nghiệp phụ trợ, lắp ráp ô tô, y tế, hạ tầng du lịch...

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia

VOV.VN - Việt Nam và Slovakia thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia

VOV.VN - Việt Nam và Slovakia thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia
Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

VOV.VN - Năm 2014, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam FPT đã mua lại công ty RWE IT Slovakia và xây dựng thương hiệu FPT Slovakia.

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

VOV.VN - Năm 2014, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam FPT đã mua lại công ty RWE IT Slovakia và xây dựng thương hiệu FPT Slovakia.

Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia
Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia

VOV.VN - “Sống và Ghi nhớ” là tên của cuộc triển lãm ảnh về Việt Nam được khai mạc vào chiều ngày 6/10 tại thủ đô Blatislava, Slovakia.

Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia

Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia

VOV.VN - “Sống và Ghi nhớ” là tên của cuộc triển lãm ảnh về Việt Nam được khai mạc vào chiều ngày 6/10 tại thủ đô Blatislava, Slovakia.