Mừng lễ Độc lập 2/9 tại các nước

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước: Algeria, Australia, UAE, Mông Cổ, Mozambique, Battambang, CH Czech, tổ chức mừng Quốc khánh 2/9.

Tại Chile

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức lễ chiêu đãi trọng thể. Tới dự có đại diện của Bộ Ngoại giao, nhiều vị đại sứ trong Đoàn ngoại giao, các thành viên của Hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Chile, cùng đông đảo bạn bè và doanh nghiệp Chile.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Thị Ngọc Hà nêu bật ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chỉ rõ trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, ngày nay Việt Nam đang trên đà phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng cao ở khu vực và trên thế giới.

 
 Trình diễn áo dài và nón lá tại buổi lễ. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Chile)

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam là thành viên tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), và Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hai khối này sẽ tạo thành một thị trường thương mại tự do lớn nhất tại châu Á–Thái Bình Dương.

Trong khi đó, quan hệ giữa Việt Nam và Chile không ngừng phát triển về chiều sâu và chiều rộng. Năm 2012, kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt kỷ lục 602 triệu USD. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Chile ở Đông Nam Á.

Các vị khách mời và bạn bè quốc tế đã thưởng thức một số món ăn dân tộc của Việt Nam; thưởng thức tiết mục múa nón “Một thoáng quê hương,” trình diễn thời trang “Áo dài Việt Nam” và điệu múa “Cueca” truyền thống nổi tiếng của Chile, do cán bộ, phu nhân và con em nhân viên Đại sứ quán cùng học sinh Chile trình bày.

Buổi lễ diễn ra ấm cúng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế và người dân Chile.
 
Kỷ niệm Quốc khánh tại Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria ngày 2/9 đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013).

Đến dự lễ kỷ niệm về phía Algeria có Bộ trưởng Cựu chiến binh Mohamed Cherif Abbes; Bộ trưởng Công nghiệp vừa và nhỏ và Xúc tiến đầu tư Mohamed Benmeradi; Ngoại giao đoàn, đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan và các tổ chức chính trị, xã hội Algeria.

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika và Bộ trưởng Ngoại giao Mourad Medelci đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp đã giới thiệu những nét lớn trong Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội (2011-2015) và Chiến lược phát triển 10 năm (2011-2020) nhằm đưa Việt Nam về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại sứ khẳng định về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hòa bình, độc lập, tự chủ, mở cửa, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện.

Đại sứ Vũ Thế Hiệp nêu rõ đối với Việt Nam, Algeria là người bạn gần gũi, đáng tin cậy, là đối tác quan trọng trong những năm tới tại Bắc Phi nói riêng và châu Phi nói chung; khẳng định Việt Nam chủ trương tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt có hiệu quả với Algeria.

Tại Australia

Cùng ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2013) đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội cũ, nay là một trung tâm bảo tàng và biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng ở thủ đô Canberra.

Tham dự lễ kỷ niệm có đông đảo quan chức cao cấp chính phủ Australia, các nghị sỹ, chuyên gia, đại diện Ngoại giao đoàn, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia cùng đông đảo bạn bè, bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Australia.

 
 Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Canberra. (Ảnh: Võ Giang/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành đã khẳng định từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam ngày nay đã trở thành một đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm và năng động trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam đang đạt được những tiến triển to lớn trong công cuộc xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, kể từ khi Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực về mọi mặt, cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng, giáo dục...

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, hai nước đã có những hoạt động thiết thực để ghi dấu sự kiện này. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành bày tỏ tin tưởng cùng với những nỗ lực chung của chính phủ và nhân dân hai nước, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Australia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tối 2/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, thuộc bang Tây Australia, cũng đã tổ chức đêm liên hoan văn hóa, ẩm thực Việt Nam chào mừng 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại tòa nhà Thị chính cổ, di sản kiến trúc độc đáo của thành phố Perth.

Thay mặt Thủ hiến bang Tây Australia, Phó Thủ hiến Kim Hames chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại này. Ông Hames đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước cũng như những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại bang Tây Australia.

Ông khẳng định chính quyền và nhân dân bang Tây Australia đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam mở Tổng Lãnh sự quán tại Perth, cũng như sự năng động của Cơ quan Tổng Lãnh sự quán trong việc tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia trong thời gian qua với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân tại địa bàn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên nhấn mạnh trong 68 năm qua, Việt Nam đã chuyển mình từ một nước nghèo, lạc hậu trở thành một nước có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế, một đối tác tin cậy, năng động và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đã có 40 năm đồng hành cùng Australia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu.

Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và bang Tây Australia và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia sẽ ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

Tại các Tiểu Vương Quốc Ả rập thống nhất (UAE)

Ngày 2/9, lễ kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Khách sạn Intercontinental – Abu Dhabi, Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Đông đảo quan chức cao cấp, đại diện của chính phủ UAE, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể xã hôi của UAE, các Đại sứ, trưởng phái đoàn các cơ quan ngoại giao, toàn thể cán bộ công nhân viên của Đại sứ quán, và đại diện bà con người Việt đã tham dự buổi lễ.

 
 Đông đảo quan chức cao cấp , các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể xã hôi của UAE,
các Đại sứ, trưởng phái đoàn các cơ quan ngoại giao đã tới dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Đọc diễn văn chiêu đãi tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Thạch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại UAE đã nêu rõ ý nghĩa thiêng liêng của ngày 2/9 đối với các thế hệ người dân Việt Nam. Đại sứ cũng nhấn mạnh đến những hy sinh và cố gắng vượt bậc của cả một dân tộc trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về hạt tiêu, hạt điều, gạo và cà phê như hiện nay. Về quan hệ giữa Việt Nam và các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Đại sứ cho biết: năm 2013, Việt Nam và UAE sẽ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực. Chính phủ và nhân dân hai nước đều vui mừng nhận thấy mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE ngày càng phát triển tốt đẹp và đi vào thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại với kim ngạch thương mại dự kiến là hơn 3 tỷ đô la năm 2013, tăng gấp 10 lần trong vòng 6 năm qua.

Đại sứ Trần Ngọc Thạch cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân và đất nước UAE cũng như của bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong suốt những năm qua.

Các khách mời đã lưu lại buổi tiệc rất lâu để chia vui với Việt Nam và thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam đã bắt đầu nổi tiếng ở UAE như món nem cuốn, nem rán, phở, bún thang... Đây cũng là cách giới thiệu ẩm thực Việt như một nét đẹp tinh tế của văn hóa Việt Nam.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Mông Cổ

Tối ngày 2/9, tại thủ đô Ulan Bato, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2013).

 
 Lễ kỉ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ đã điểm lại những thành tựu mà nhân dân ta giành được trong suốt 68 năm qua; nhắc lại các sự kiện trọng đại và các văn bản quan trọng của mối quan hệ song phương Việt Nam - Mông Cổ trong suốt 59 năm qua; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Chính phủ và nhân dân Mông Cổ.

Tham dự buổi lễ, ông Ts. Batbayar, Quyền Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao đã nêu rõ ý nghĩa trọng đại của ngày lễ lớn này đối với nhân dân Việt Nam; ca ngợi những thành tựu mà nhân dân ta đạt được trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác truyền thống với nhân dân Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đến dự cuộc chiêu đãi còn có đại diện của nhiều cơ quan, chính quyền của Mông Cổ; Trưởng các đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế; các quan chức Mông Cổ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Lào và Cu Ba, Ban lãnh đạo của Hội người Việt tại Mông Cổ, một số bạn bè Mông Cổ có quan hệ mật thiết với Đại sứ quán Việt Nam.

Tại Mozambique

Ngày 2/9, tại Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Đặng Giang đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh Việt Nam. Tới dự có Ngài Fernando Sumbane Junior, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, đại diện Chính phủ Mozambique, các vị Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện các Tổ chức Quốc tế tại Maputo, bạn bè Mozambique và đông đảo bà con người Việt.

 
 Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Mozambique

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Đặng Giang đã nêu bật ý nghĩa thiêng liêng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đánh dấu kỷ nguyên độc lập dân tộc, tự do, tiến bộ xã hội của Tổ quốc

 Đại sứ nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua chặng đường muôn vàn khó khăn, gian khổ để giữ gìn nền độc lập tự do, đấu tranh thống nhất, xây dựng lại đất nước và tiến hành công cuộc Đổi mới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, bình đẳng, dân chủ, văn minh, thoát khỏi danh sách các nước nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình trên thế giới.

Về phần mình, Bộ trưởng Mozambique nhiệt liệt chúc mừng ngày kỷ niệm trọng đại của nhân dân
Việt Nam, bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước.

Tại buổi chiếu đãi, các cháu thiếu nhi và lưu học sinh Việt Nam đã biểu diễn các điệu nhảy dân tộc Mozambique, múa nón “Việt Nam quê hương tôi” và hát bài “Trống Cơm” chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Các bạn Mozambique làm việc ở công ty Movitel do Viettel đầu tư tại Mozambique đã hát bằng tiếng Việt bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” gây xúc động mạnh trong lòng cộng đồng người Việt.

Kỷ niệm ngày Quốc khánh tại Battambang

Chiều ngày 30/8, tại khách sạn President, Battambang, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9.

 Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Bùi Duy Hải điểm lại những thành tựu nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 68 năm qua kể từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Đồng thời, ông nêu bật ý nghĩa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc vì độc lập của mỗi quốc gia, vì sự nghiệp xây dựng, phát triển của mỗi dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Bùi Duy Hải chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội Khoá 5 ngày 28/7 vừa qua; đồng thời, bày tỏ cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Battambang, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pailin, Pursat, Siem Reap, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và bè bạn đã giúp đỡ, hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán thực hiện nhiệm vụ trong nhiều năm qua.

 Thay mặt cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh Tây Bắc Campuchia, ngài Prach Chann, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang đã có bài phát biểu nhiệt liệt chúc mừng và chung vui với Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân dân và các bạn Việt Nam đã và đang tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng và giành độc lập từ tay thực dân Pháp, với tôn chỉ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc trong trang vàng lịch sử dân tộc; mang lại cuộc sống yên vui, hạnh phúc và sự phát triển cho nhân dân.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác, học tập tại Campuchia, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Hoàng gia Campuchia luôn quan tâm, chăm lo đến cộng đồng người Việt trên mọi mặt của cuộc sống. Cám ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Campuchia gốc Việt cả vật chất lẫn tinh thần".

Kỷ niệm 68 năm Quốc khánh tại CH Czech

Lễ kỷ niệm 68 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam được Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech đã long trọng tổ chức tối 29/ 8, tại hội trường Đông Đô thuộc TTTM Sapa - Praha 4. Tới dự có Thứ trưởng Ngoại giao Séc - ông Tomáš Dub và hơn 450 khách mời là đại diện các Bộ ngành, Đại sứ Trung Quốc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đỗ Xuân Đông nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa CH Czech và Việt Nam đã có bề dầy 63 năm và ngày càng được phát triển củng cố vững chắc... Mối quan hệ này còn được thể hiện bởi sự hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước trong lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, thương mại và đầu tư. Đại sứ cũng cám ơn Chính phủ, các cấp chính quyền và nhân dân Czech đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại CH Czech phát triển.

Thay mặt cho Chính phủ Czech ông Tomáš Dub, Thứ trưởng Ngoại giao Czech nêu bật mới quan hệ hữu nghị truyền thống Czech - Việt Nam. Ông nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua đã có hàng nghìn công dân VN đã học tập và lao động tại CH Czech, nhiều người trong số họ đã lấy CH Czech làm Tổ quốc thứ 2 của mình.  Ông Tomáš Dub đã cám ơn Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn người Việt tại CH Czech đã góp phần quan trọng và sự phát triển quan hệ giữa hai nước và chúc mừng cộng đồng Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số ở CH Czech.

Đây là lễ kỷ niệm quốc khánh đầu tiên tổ chức tại Trung tâm thương mại của người Việt, với sự chuẩn bị công phu của Đại sứ quán và Hội người Việt tại Czech, buổi lễ đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp về không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam và chương trình văn nghệ phong phú của các nghệ sỹ từ Việt Nam sang và nghệ sỹ trong cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người kéo cờ trong ngày Độc Lập
Người kéo cờ trong ngày Độc Lập

VOV.VN - 68 năm đã trôi qua, cho đến giờ bà Lê Thi vẫn nhớ như in niềm vinh dự đặc biệt đó.

Người kéo cờ trong ngày Độc Lập

Người kéo cờ trong ngày Độc Lập

VOV.VN - 68 năm đã trôi qua, cho đến giờ bà Lê Thi vẫn nhớ như in niềm vinh dự đặc biệt đó.

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh
Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

VOV.VN - Bà con Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng Khoảng đã bày tỏ niềm vui và tấm lòng hướng về quê hương đất Tổ.

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

VOV.VN - Bà con Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng Khoảng đã bày tỏ niềm vui và tấm lòng hướng về quê hương đất Tổ.

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc
Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc

VOV.VN - Trong những ngày này, Cộng đồng người Việt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc

VOV.VN - Trong những ngày này, Cộng đồng người Việt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney

Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Nghị viện tiểu bang New South Wales, Australia.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney

Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Nghị viện tiểu bang New South Wales, Australia.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại các nước Ấn Độ, Argentina, Cộng hòa Nam Phi…

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại các nước Ấn Độ, Argentina, Cộng hòa Nam Phi…

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba
Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba

VOV.VN -Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã được ĐSQ Việt Nam ở Malaysia và Cuba được tổ chức long trọng.

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba

VOV.VN -Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã được ĐSQ Việt Nam ở Malaysia và Cuba được tổ chức long trọng.

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh
Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tối 31/8, Hội Việt kiều ở thủ đô Bangkok, Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tối 31/8, Hội Việt kiều ở thủ đô Bangkok, Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập
Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập

VOV.VN - Quốc khánh 2/9 năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập.

Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập

Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập

VOV.VN - Quốc khánh 2/9 năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập.