Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc

VOV.VN - Trong những ngày này, Cộng đồng người Việt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Tại Pháp, ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2013) tại thủ đô Paris. Buổi lễ năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước và Năm giao lưu chéo Việt- Pháp 2013-2014.

Cùng có mặt trong lễ kỷ niệm có nhiều thế hệ của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Việt kiều tại Pháp tham gia buổi lễ

Ông Cấn Văn Kiệt, 70 tuổi, một thành viên tích cực Hội người Việt Nam tại Pháp cho biết luôn tự hào và tràn đầy cảm xúc mỗi khi tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh của đất nước: “Đất nước mình đi từ khó khăn, khi còn ngoại xâm đi đến thống nhất độc lập. Hiện nay, nền kinh tế phát triển gấp đôi từ 1975 đến giờ. Gia đình nào cũng có điều kiện, người trẻ có điều kiện có cơm no, áo ấm, được học hành. Đó là niềm vui lớn nhất của mình, mỗi năm thấy đất nước đi lên”.

Tại Liên bang Nga, một loạt các hoạt động đã được tổ chức nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mở đầu cho các hoạt động trên là lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng tưởng niệm Người ở trụ sở Đại sứ quán vào buổi sáng 2/9. Tiếp đó là lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch bên Quảng trường Hồ Chí Minh nằm ở phía Tây Nam thành phố Moscow.

Trước đó, ngày 1/9, Đại sứ quán phối hợp với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong cộng đồng. Tại Sân vận động Quốc gia Nga Luzhniki ở Moscow đã diễn ra các trận thi đấu giao hữu bóng chuyền giữa các đội của người Việt Nam đến từ một số địa phương như Moscow, Volgagrad, Krasnodar, Ekaterinburg.

Trong khi đó, tại trụ sở Đại sứ quán đã diễn ra các trận thi đấu giao hữu bóng bàn với các "tuyển thủ" là cán bộ nhân viên sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Nga. Sau các trận giao hữu là tiệc mừng ngày Quốc khánh.

Tại Lào, tối 2/9, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Câu lạc bộ Việt kiều Đồng hương Xiêng Khoảng sống tại Vientiane đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày Quốc Khánh 2/9.

Tại buổi lễ, ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng Khoảng đã ôn lại lịch sử cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam độc lập.

Việt kiều tại Luong Prapang (Lào) biểu diễn nghệ thuật

Ông Trần Hanh nhấn mạnh, tuy sinh ra lớn lên trên đất bạn, không được sống tại quê hương nhưng cộng đồng người Lào gốc Việt vẫn luôn tâm niệm mình là “Con Lạc cháu Hồng”, luôn hướng về Tổ Quốc và tự hào vui sướng mỗi khi đất nước đạt được những thành tựu phát triển.

Trước đó tối 31/8, tại cố đô Luang Prabang (Lào), Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Luang Prabang phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật chào mừng 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013). 

Tại  Berlin (Đức), tối 1/9, đại diện khoảng 20 hội đoàn, câu lạc bộ và những hạt nhân văn nghệ trong cộng đồng người Việt ở Berlin - Brandenburg đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với tên gọi "Giai điệu quê hương".

Tại thành phố Mawanella của Sri Lanka, ngày 1/9, Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam cũng đã tổ chức míttinh kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tham dự mít tinh có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực, D.E.W. Gunasekara, Tổng Thư ký Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam S. Sudasinge, Chủ tịch Chi nhánh Hội đoàn kết Sri Lanka – Việt Nam tại Mawanella ông Ananda Millangoda cùng hàng trăm quần chúng nhân dân thành phố Mawanella.

Các nghệ sĩ của Sri Lanka biểu diễn nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 của Việt Nam
(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka) 

Tại cuộc mít tinh, các nghệ sỹ đoàn văn công Nhà hát Ca múa nhạc quân đội Việt Nam cùng với các nghệ sỹ Sri Lanka đã trình diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc, nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của quần chúng nhân dân Sri Lanka, góp phần làm cho cuộc mít tinh trở nên sôi động, thắm đượm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại Thái Lan, tối 31/8, Việt Kiều tại thủ đô Bangkok cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Việt kiều Bangkok Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, đây là một chương trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự tin tưởng cho Cộng đồng Việt kiều Bangkok tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, tinh thần đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau và giữ gìn phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của ông cha đối với thế hệ con cháu Việt kiều mai sau.

Tham gia vào buổi lễ Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Thắng tại Thái Lan nhấn mạnh: “Vị trí, vai trò đặc biệt của Cộng đồng người Việt Nam ở Bangkok có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc củng cố toàn bộ Cộng đồng người Việt Nam trên đất Thái Lan, cũng như trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan".

Tại Australia, tới dự lễ kỷ niệm ngày 27/8 có nhiều quan chức cao cấp tiểu bang New South Wales, bạn bè quốc tế, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia cùng đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Australia đã tham dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng nhấn mạnh từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam giờ đây đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình, với một hệ thống chính trị ổn định và vững mạnh, đồng thời là một thành viên đầy đủ và có trách nhiệm trên trường quốc tế.

Cùng với việc chúc mừng những thành quả của Việt Nam đã đạt được trong 68 năm qua Toàn quyền bang New South Wales, Giáo sư Marie Bashir đã Bà đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước cũng như đóng góp của cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại New South Wales. Bà Toàn quyền cũng nhiều lần khẳng định tình yêu sâu sắc của mình dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Tại thành phố Kharkov (Ukraine), đang diễn ra Triển lãm Ảnh và Tuần phim "Việt Nam - Điểm hẹn thế giới". Triển lãm là một trong những hoạt động chính nhằm giới thiệu tổng quát về đất nước Việt Nam, đất nước có nền văn hóa đặc sắc và lâu đời, đang hội nhập và phát triển đến với bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước  ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người kéo cờ trong ngày Độc Lập
Người kéo cờ trong ngày Độc Lập

VOV.VN - 68 năm đã trôi qua, cho đến giờ bà Lê Thi vẫn nhớ như in niềm vinh dự đặc biệt đó.

Người kéo cờ trong ngày Độc Lập

Người kéo cờ trong ngày Độc Lập

VOV.VN - 68 năm đã trôi qua, cho đến giờ bà Lê Thi vẫn nhớ như in niềm vinh dự đặc biệt đó.

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh
Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

VOV.VN - Bà con Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng Khoảng đã bày tỏ niềm vui và tấm lòng hướng về quê hương đất Tổ.

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

VOV.VN - Bà con Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng Khoảng đã bày tỏ niềm vui và tấm lòng hướng về quê hương đất Tổ.

Thành lập Hội người Thái Lan gốc Việt tại Bangkok
Thành lập Hội người Thái Lan gốc Việt tại Bangkok

VOV.VN - Việc thành lập Hội sẽ giúp bà con Việt kiều tại Bangkok có địa điểm gặp gỡ, hoạt động cộng đồng và tham gia các hoạt động chung.

Thành lập Hội người Thái Lan gốc Việt tại Bangkok

Thành lập Hội người Thái Lan gốc Việt tại Bangkok

VOV.VN - Việc thành lập Hội sẽ giúp bà con Việt kiều tại Bangkok có địa điểm gặp gỡ, hoạt động cộng đồng và tham gia các hoạt động chung.

Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác
Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác

Đoàn Việt kiều Thái Lan đã hành hương về quê của vị Cha già dân tộc để thắp nén hương tri ân, chân thành cho Người... 

Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác

Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác

Đoàn Việt kiều Thái Lan đã hành hương về quê của vị Cha già dân tộc để thắp nén hương tri ân, chân thành cho Người... 

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba
Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba

VOV.VN -Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã được ĐSQ Việt Nam ở Malaysia và Cuba được tổ chức long trọng.

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia và Cuba

VOV.VN -Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã được ĐSQ Việt Nam ở Malaysia và Cuba được tổ chức long trọng.

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh
Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tối 31/8, Hội Việt kiều ở thủ đô Bangkok, Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

Việt kiều tại Bangkok tổ chức lễ mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tối 31/8, Hội Việt kiều ở thủ đô Bangkok, Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập
Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập

VOV.VN - Quốc khánh 2/9 năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập.

Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập

Gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Ai Cập

VOV.VN - Quốc khánh 2/9 năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập.

Dân Luang Prabang chào mừng Quốc Khánh Việt Nam
Dân Luang Prabang chào mừng Quốc Khánh Việt Nam

VOV.VN - Các nghệ sĩ diễn viên tỉnh Luang Prabang đã biểu diễn với sự góp mặt của đoàn nghệ thuật Quân khu 2 của Việt Nam.

Dân Luang Prabang chào mừng Quốc Khánh Việt Nam

Dân Luang Prabang chào mừng Quốc Khánh Việt Nam

VOV.VN - Các nghệ sĩ diễn viên tỉnh Luang Prabang đã biểu diễn với sự góp mặt của đoàn nghệ thuật Quân khu 2 của Việt Nam.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại các nước Ấn Độ, Argentina, Cộng hòa Nam Phi…

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại các nước Ấn Độ, Argentina, Cộng hòa Nam Phi…