Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác

Đoàn Việt kiều Thái Lan đã hành hương về quê của vị Cha già dân tộc để thắp nén hương tri ân, chân thành cho Người... 

Trong ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 44, đoàn Việt kiều Thái Lan đã có dịp hành hương về quê của vị Cha già dân tộc để thắp nén hương tri ân, chân thành cho Người. Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác được những người con xa xứ xem là tư liệu quý để truyền lại cho con cháu mai sau. Tấm lòng của những người con thế hệ thứ 2, 3 của người Việt tại Thái Lan đối với Bác vẫn vẹn nguyên, tuy chưa bao giờ gặp Người. Được sự tài trợ của Ngân hàng BIDV, những người Việt trên đất Thái đã có một khu tưởng niệm về Bác tại tỉnh Udon Thani (Vương quốc Thái Lan).
Tấm lòng với Bác

 
 
Đoàn Việt kiều Thái hành hương về khu tích Kim Liên
 trong lần giỗ Bác lần thứ 44
Mặc dù đã nhiều lần về thăm quê Bác, nhưng đối với bác Vũ Duy Chính – Chủ tịch Hội người Việt tại Thái Lan của tỉnh Udon – Thanni năm nay đã 72 tuổi vẫn cứ bồi hồi, xúc động khi thắp nén hương thơm thành kính dâng lên Người tại làng Sen. Bởi cứ đặt chân lên mảnh đất này trong ông lại dâng trào cảm xúc, nhất là khi được nghe các hướng dẫn viên kể lại về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại chính ngôi nhà mà cả gia đình Bác đã từng sống. Bác Chính tâm sự: "Mỗi lần về đây, nghe lại những câu chuyện về Bác nước mắt trong tôi lại trào ra, vừa cảm phục, vừa tự hào về một con người đã hi sinh cả cuộc đời cho dân tộc”. 
Còn đối với bác Hảo (3 lần về quê Bác) thì cứ mỗi lần về là một kỷ niệm, những hàng nước mắt cứ rơi khi nhìn những đồ vật và ngôi nhà tranh đơn sơ của Người. "Cứ mỗi lần về đây, ngắm nhìn cảnh vật trong ngôi nhà đơn sơ mà nước mắt cứ trào ra, Bác thật giản dị. Thế hệ chúng tôi chỉ được biết về Bác qua sách vở, nhưng khi được tận mắt chứng kiến nơi ở của Người thời niên thiếu mới hiểu hết những gì mà Bác đã hi sinh cho dân tộc”, bác Hảo cho biết. Mỗi thành viên trong đoàn đều có một tâm trạng chung khi về thắp hương cho Người là niềm thành kính và cảm phục. Tấm lòng đó được các thế hệ người Việt tại Thái Lan truyền lại cho con cháu bằng các hành động cụ thể như treo ảnh Bác, học tiếng Việt, ăn mặc theo văn hóa người Việt, sống đoàn kết. "Mỗi người Việt sống ở Thái Lan luôn tự hào khi Tổ quốc mình có người con mà cả thế giới đều biết đến, thế hệ sau này cũng rất tự hào với bạn bè người Thái khi có dòng máu Việt”. Và để thực hiện được điều đó, tại tỉnh Udon (Thái Lan) đang tiến hành xây dựng trường học dạy tiếng Việt cho hơn 20 ngàn con em người Việt tại Thái Lan”, bác Chính cho biết thêm.
Khu tưởng niệm của Bác tại Udon

Nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam, hơn 10 năm trước, chính quyền các cấp của Thái Lan đã tạo điều kiện xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chính nơi Người đã ở và hoạt động, làm nơi nghiên cứu, học tập về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cũng là điểm tham quan du lịch. Khu tưởng niệm Bác Hồ được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.000m2 tại làng Noọng Ôn bao gồm nhiều hạng mục công trình, một số được phục dựng lại như nhà Bác Hồ đã ở và làm việc từ năm 1928, rồi kho thóc, chuồng lợn, chuồng gà… một số công trình mới như nhà đa năng, khu tưởng niệm, tủ sách, phòng chiếu phim, phòng hội thảo cùng nhiều tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác. 
Nói về khu tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Udon, bác Chính cho biết: "Tự hào lắm, trên mảnh đất Thái, người dân Việt được nhìn thấy Bác, được kể cho bạn bè thế giới nghe về Bác. Đó là điểm sáng cho sự đoàn kết của Việt kiều Thái tại tỉnh Udon nói riêng và hàng trăm ngàn người trên đất Thái nói chung. Tình đoàn kết ấy sẽ nhân rộng không chỉ kiều bào tại Thái Lan mà trên tất cả hành tinh này, vì người Việt Nam luôn tự hào về Bác Hồ - danh nhân văn hóa thế giới.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine
Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine

Đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Trúc Lâm Kharkov, Ukraine diễn ra thật trang trọng và thành kính.

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine

Đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Trúc Lâm Kharkov, Ukraine diễn ra thật trang trọng và thành kính.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney

Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Nghị viện tiểu bang New South Wales, Australia.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thành phố Sydney

Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Nghị viện tiểu bang New South Wales, Australia.

Người Việt ở Đức đóng góp vì học sinh Trường Sa
Người Việt ở Đức đóng góp vì học sinh Trường Sa

Hội người Việt Nam tại Brandenburg đã quyên góp được 1.200 euro trong chương trình ủng hộ Trường Sa.

Người Việt ở Đức đóng góp vì học sinh Trường Sa

Người Việt ở Đức đóng góp vì học sinh Trường Sa

Hội người Việt Nam tại Brandenburg đã quyên góp được 1.200 euro trong chương trình ủng hộ Trường Sa.

Trại hè Việt Nam 2013: đến với thành phố mang tên Bác
Trại hè Việt Nam 2013: đến với thành phố mang tên Bác

Tiếp tục cuộc hành trình, tối 24/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2013 đã đến với thành phố mang tên Bác - thành phố Hồ Chí Minh.

Trại hè Việt Nam 2013: đến với thành phố mang tên Bác

Trại hè Việt Nam 2013: đến với thành phố mang tên Bác

Tiếp tục cuộc hành trình, tối 24/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2013 đã đến với thành phố mang tên Bác - thành phố Hồ Chí Minh.