Những lời khẩn cầu từ “hòn đảo Thần Vệ Nữ”- chuyện buồn ngày áp Tết

VOV.VN - Hàng trăm (con số thực tế có thể nhiều hơn) lao động Việt Nam ở Bắc Síp đang gặp khó khăn cần được sự hỗ trợ

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Đoàn công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sáng ngày 10/2/2015 với nhóm lao động không công ăn việc làm ở Bắc Síp tại quán Trà (không tên, cho người nghèo) giữa phố cổ, thành phố Lefkosa thật xúc động.

  Đại sứ Nguyễn Thế Cường gặp gỡ số lao động khó khăn tại quán trà ở Lefkosa
Bắt đầu là những tiếng kêu cứu thật khó quên với Đại sứ Nguyễn Thế Cường: “Chú  ơi! Làm thế nào để giúp bọn cháu có giấy tờ về nước?. Bọn cháu bị đưa sang đây với những bản hợp đồng không rõ ràng; công việc không như cam kết; bị bóc lột rất nặng nề; bọn cháu phải bỏ ra ngoài; hộ chiếu thì hoặc chủ nhà không giúp đóng dấu nhập cảnh hoặc  không đưa lại…”. Có lẽ, không đến Bắc Síp thì không cảm nhận được một vùng đảo rất đẹp về tự nhiên của Địa Trung Hải, đúng với cái tên “đảo Thần vệ nữ”. Song, nơi đây còn có rất nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ quốc tế trong đó có vấn đề bảo hộ công dân nước ngoài. Vấn đề còn phức tạp hơn cho người Việt, bởi cho đến nay, ít người Việt biết rằng: Đảo Síp chia làm 02 phần; phần Nam Síp, là nước CH Síp (Nam Síp), tuyên bố độc lập (16/8/1960); được cả thế giới công nhận trong đó có Việt Nam. Phần Bắc Síp: Miền đất  chiếm 37% diện tích Đảo Síp, tách riêng thành một nhà nước sau chiếm đóng  của Thổ Nhĩ Kỳ (7/1974) và tự tuyên bố độc lập 15/11/1983 (chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận).

Với vị trí địa lý  thuộc Tây Á,  vùng  Địa Trung Hải, cách bờ biển Nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 80 km,  rất thuận lợi trên các tuyến đường biển dẫn đến các châu lục xung quanh, đảo Síp đã giữ tầm quan trọng về địa chiến lược từ nhiều thế kỷ  và nay vẫn đang là nơi tranh chấp giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng vì vị trí “hòn đảo Thần vệ nữ” đó mà  miền đất này đã chứng kiến nhiều làn sóng  người lao động nhập cư từ các quốc gia như Thái Lan, Philippines, và Sri Lanka, cũng như số lượng lớn người cư trú thường xuyên thuộc các quốc tịch Nga, Anh và các quốc gia Liên minh Châu Âu khác. Ngoài ra, số cộng đồng người Nga, Ukraina, Bulgaria, Romania và các quốc gia Đông Âu ở Đảo cũng khá lớn (chủ yếu là người Hy Lạp Hắc Hải, nhập cư sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu). Trong tình  cảnh chung đó, cũng rất dễ hiểu một phần không nhỏ cộng đồng người Việt từ các quốc gia trên và từ Việt Nam cũng tìm đường đến đảo Síp làm ăn.

Tại các buổi làm việc với các cơ quan hữu quan của Bắc Síp trong chuyến đi trên của Đoàn công tác, Bộ Lao động Bắc Síp cho biết: Theo thống kê tương đối chính xác của Bộ, chỉ tính riêng năm 2014, Bắc Síp đã đón nhận 2.245 người lao động nước ngoài hợp pháp trong đó có 365 lao động Việt Nam.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Lao động Bắc Síp: Trước đó, còn có khoảng 500 lao động Việt Nam có giấy phép lao động và số lao động bất hợp pháp rất nhiều (không có con số thống kê).

Số bất hợp pháp đến Bắc Síp theo nhiều con đường: Một mặt theo các hợp đồng giữa các nhà môi giới Bắc Síp với một số công ty lao động và môi giới Việt Nam; mặt khác, lực lượng thường trực, thường xuyên từ Nam Síp sang rất lớn (tại Nam Síp, có khoảng trên dưới 12.000 người Việt Nam sinh sống hợp pháp).

Trong thời gian qua, công tác bảo hộ công dân ở Bắc Síp theo vụ việc hoặc xuất phát từ lời kêu cứu gửi trực tiếp tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thông qua Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nam Síp thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Italia (kiêm nhiệm Nam Síp). Nếu việc giải quyết vấn đề vẫn theo cách này, thì chắc chắn những lời kêu cứu nêu trên vẫn phải chờ đợi sự giúp đỡ và mỗi khi Tết đến Xuân về  từng hoàn cảnh, từng số phận vẫn tủi hờn trong nước mắt. 

  Đại sứ Nguyễn Thế Cường gặp gỡ, chúc Tết cộng đồng
Từ bối cảnh trên, trong buổi gặp gỡ, tổ chức đón Xuân cho cộng đồng tối ngày 10/2/2015 tại Bắc Síp, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Nguyễn Thế Cường đã chia sẻ: Xuất phát từ chính sách và sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với công tác bảo hộ công dân nói chung và công tác hỗ trợ  lao động gặp khó khăn tại Bắc Síp, Đoàn đã đến đây để tìm hiểu tình hình, lắng nghe những ý kiến của bà con và sẽ truyền tải những nguyện vọng của bà con tới các cơ quan hữu quan trong nước.

  Đại sứ trao quà cho bà con
  Đại sứ Nguyễn Thế Cường cám ơn Cục trưởng XNC Bắc Síp, ông Yuksel Ogmen
Trước mắt, Đại sứ Nguyễn Thế Cường yêu cầu bà con đoàn kết, tôn trọng luật pháp nước sở tại, tương trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Đại sứ nói rằng  công tác bảo hộ công dân ở Bắc Síp cần tìm giải pháp tổng thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân và tìm cách để Bắc Síp trở thành thị trường xuất khẩu lao động hấp dẫn với các lao động Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hòa bình cho đảo Síp sắp được nối lại
Đàm phán hòa bình cho đảo Síp sắp được nối lại

VOV.VN -Đàm phán hòa bình đảo Síp sẽ được nối lại sau 19 tháng bị đình trệ.

Đàm phán hòa bình cho đảo Síp sắp được nối lại

Đàm phán hòa bình cho đảo Síp sắp được nối lại

VOV.VN -Đàm phán hòa bình đảo Síp sẽ được nối lại sau 19 tháng bị đình trệ.

Ukraine báo động cao, người Việt sơ tán khỏi Mariupol
Ukraine báo động cao, người Việt sơ tán khỏi Mariupol

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã đề nghị bà con Việt kiều tại thành phố cảng Mariupol (Ukraine) chuẩn bị sơ tán trước khi chiến sự xảy ra.

Ukraine báo động cao, người Việt sơ tán khỏi Mariupol

Ukraine báo động cao, người Việt sơ tán khỏi Mariupol

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã đề nghị bà con Việt kiều tại thành phố cảng Mariupol (Ukraine) chuẩn bị sơ tán trước khi chiến sự xảy ra.

Còn 300 người Việt mắc kẹt lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine
Còn 300 người Việt mắc kẹt lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng luôn theo dõi sát sao và có những biện pháp cần thiết để hỗ trợ bà con.

Còn 300 người Việt mắc kẹt lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine

Còn 300 người Việt mắc kẹt lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng luôn theo dõi sát sao và có những biện pháp cần thiết để hỗ trợ bà con.

Síp không cho phép sử dụng lãnh thổ tấn công Syria
Síp không cho phép sử dụng lãnh thổ tấn công Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng nước này cho biết sẽ không để cho Anh, Pháp, Mỹ dùng Síp làm bàn đạp tấn công quân sự.

Síp không cho phép sử dụng lãnh thổ tấn công Syria

Síp không cho phép sử dụng lãnh thổ tấn công Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng nước này cho biết sẽ không để cho Anh, Pháp, Mỹ dùng Síp làm bàn đạp tấn công quân sự.

Xác minh nhân thân và hỗ trợ 2 người Việt bị thương tại Soeul
Xác minh nhân thân và hỗ trợ 2 người Việt bị thương tại Soeul

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (12/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Xác minh nhân thân và hỗ trợ 2 người Việt bị thương tại Soeul

Xác minh nhân thân và hỗ trợ 2 người Việt bị thương tại Soeul

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (12/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone
Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone

(VOV) -Nếu rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Cộng hòa Síp sẽ bị “thụt lùi hàng thế kỷ”.

Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone

Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone

(VOV) -Nếu rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Cộng hòa Síp sẽ bị “thụt lùi hàng thế kỷ”.