Sinh viên Viêt Nam tại Lausanne mừng xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Bánh chưng, chả giò, xôi gấc, câu đố dân gian về ngày Tết… tạo nên một liên hoan thật tươi vui, ấm áp, rất Việt Nam

Lausanne là thành phố lớn thứ 4 ở Thụy Sỹ, đồng thời cũng là thủ phủ của bang Vaud. Đây còn là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn nhất trong cả nước, trong đó đáng kể nhất là Đại học Kỹ thuật Liên bang Lausanne (EPFL) và Đại học Lausanne (UNIL). Hai trường này là nơi quy tụ một số lượng không nhỏ du học sinh Việt Nam theo học ở các bậc đại học, sau đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ.

Vì lý do học tập và công việc nên nhiều bạn không thể về Việt Nam ăn Tết. Với mục đích tạo ra một không khí Tết xa quê thật ấm áp cho cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên và Việt kiều, hội Sinh viên Việt Nam ở Lausanne (gọi tắt là VN Lausanne) đã tổ chức chương trình “Tết và VN Lausanne” mừng xuân Giáp Ngọ 2014. Chương trình bắt đầu vào trưa ngày Mùng 2 Tết (1/2/2013), tại nhà hàng Atlantide, thuộc khuôn viên trường EPFL.

Thành phần tham dự bao gồm các sinh viên đại học, cao học, nghiên cứu sinh từ hai trường EPFL và UNIL, gia đình của các anh chị cựu sinh viên hiện đang sống và làm việc tại Thụy Sỹ, và một số bà con Việt kiều.

Chương trình mở đầu với tiệc buffet gồm những món ăn truyền thống trong ngày Tết như bánh chưng, dưa món, củ kiệu, chả giò, xôi gấc, v.v… 

Đối với những gia đình có con nhỏ sinh ra và lớn lên tại Thụy Sỹ, ban tổ chức đã nhân dịp này trao tặng cho các em thiếu nhi những phong bao lì xì nhân dịp năm mới, theo phong tục Việt Nam.

Lì xì cho các bé

Sau tiệc buffet, mọi người cùng nhau tham gia một số trò chơi tập thể như cùng giải những câu đố dân gian, ca dao – tục ngữ Việt Nam về ngày Tết. Những câu đố về hoa mai, sự tích bánh chưng – bánh giầy, v.v… không chỉ giúp mọi người có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về ngày Tết ở Việt Nam, mà còn giúp những em nhỏ sinh ra và lớn lên ở Thụy Sỹ hiểu biết thêm về văn hóa, phong tục nơi quê hương xứ sở mình. Phần thưởng cho người giải được câu đố sẽ là những phong bao lì xì may mắn, thay cho lời chúc về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Trò chơi "Đoàn tàu về quê ăn Tết"

Sau trò chơi giải câu đố là những trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”, “Đoàn tàu về quê ăn Tết”. Những trò chơi này còn thu hút cả sự tham gia của những người bạn nước ngoài đến chung vui đón Tết. Trong những người bạn nước ngoài này, có người là đồng nghiệp, cũng có người là vợ hoặc chồng của một số thành viên trong cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên, hoặc Việt kiều. Tuy vốn tiếng Việt còn khiêm tốn, những “cô dâu”, “chàng rể” Việt Nam này vẫn tham gia hết sức nhiệt tình.

Đằng sau chương trình hội họp mừng xuân tưng bừng đặc sắc như năm nay là những nỗ lực âm thầm nhưng hết mình trong công tác lên kế hoạch và chuẩn bị của những thành viên trong ban tổ chức (là những sinh viên hoặc cựu sinh viên ở Thụy Sỹ) cùng các bạn tình nguyện viên.  Với mục đích đem không khí Tết quê nhà đến với cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Lausanne một cách ấm áp, gần gũi nhất, các bạn đã cùng nhau gói bánh chưng, cuốn chả giò, nấu xôi gấc, tìm hiểu những câu đố vui ngày Tết, lên kế hoạch cho các trò chơi v.v… để chuẩn bị cho chương trình.

Bánh chưng được gói bằng lá chuối

Món nem rán cũng hơi khác so với ở Việt Nam!

Mặc dù không được ở gần bên gia đình, người thân, mặc dù phải ở xa nơi quê hương xứ sở, nhưng nhờ có tình cảm bạn bè, tình đồng hương, mà cảm giác thân thương của ngày Tết trở nên không quá xa xăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà cho bà con Việt kiều nghèo tại Campuchia
Tặng quà cho bà con Việt kiều nghèo tại Campuchia

VOV.VN - Hoạt động này góp phần hỗ trợ bà con thêm phấn khởi đón Tết Nguyên Đán xuân Giáp Ngọ cổ truyền của dân tộc.

Tặng quà cho bà con Việt kiều nghèo tại Campuchia

Tặng quà cho bà con Việt kiều nghèo tại Campuchia

VOV.VN - Hoạt động này góp phần hỗ trợ bà con thêm phấn khởi đón Tết Nguyên Đán xuân Giáp Ngọ cổ truyền của dân tộc.

Người Việt tại Nam Phi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ
Người Việt tại Nam Phi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Những người tham dự buổi lễ đã được thưởng thức những món ăn đặc trưng hương vị ngày Tết.

Người Việt tại Nam Phi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ

Người Việt tại Nam Phi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Những người tham dự buổi lễ đã được thưởng thức những món ăn đặc trưng hương vị ngày Tết.

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào
Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

VOV.VN - Trong hơn 1 tuần qua, chùa Phổ Đà đã chuyển hàng ngàn chiếc bánh chưng chay đến các gia đình kiều bào ở Berlin, Đức.

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

VOV.VN - Trong hơn 1 tuần qua, chùa Phổ Đà đã chuyển hàng ngàn chiếc bánh chưng chay đến các gia đình kiều bào ở Berlin, Đức.