Thi đấu bóng đá hữu nghị giữa người Việt Nam-Đức

Hội người Việt tại Berlin-Brandenburg và Hội văn hóa Lichtenberg tổ chức giải thi đấu bóng đá hữu nghị giữa người Việt Nam và Đức.

Cuối tuần qua, Hội người Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã phối hợp với Hội văn hóa Lichtenberg tổ chức giải thi đấu bóng đá hữu nghị giữa người Việt Nam và Đức tại sân vận động Lichtenberg, quận Lichtenberg, Berlin, nơi vẫn được mệnh danh là "thủ đô" của người Việt Nam tại Đức.

Giáo sư tiến sỹ G.Hoell, Lãnh đạo Hội văn hóa Lichtenberg, trong lời khai mạc giải đấu khẳng định trong mỗi cuộc thi đấu thể thao đều có người thắng, kẻ thua, song cái được từ giải đấu này chính là tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức.

Đội bóng Việt Nam tham gia giải đấu. (Ảnh: Thanh Hải/Vietnam+)

Lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Berlin-Brandenburg và đại diện đoàn cựu cầu thủ Thể Công từ Việt Nam sang thăm Đức và thi đấu giao lưu cũng cho rằng thông qua bóng đá, con người có thể hiểu nhau dễ dàng hơn, qua đó tăng cường sợi dây hữu nghị, đoàn kết giữa những người Việt Nam và Đức. Đây là lý do chính mà giải đấu đã liên tục được tổ chức thành công trong những năm qua.

Tham gia giải đấu có 5 đội bóng chia làm hai bảng, trong đó đội "Liên quân" gồm nhiều cựu cầu thủ cầu Thể Công, các đội bóng của người Việt Nam tại Berlin và các thành phố lân cận; cùng đội bóng thuộc Cảnh sát Berlin. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn. Hai đội bóng có thành tích cao nhất vào đấu chung kết.

Sau gần một ngày thi đấu sôi nổi, vui vẻ, giải bóng đã giao lưu bóng đá truyền thống đã thành công tốt đẹp với "cúp vô địch" được trao cho đội "liên quân" Việt Nam, trong khi đội Cảnh sát Berlin Berlin đã về vị trí thứ hai.

Cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng được phía Đức đánh giá cao về sự hội nhập cũng như trong kinh doanh, giáo dục thế hệ thứ hai học giỏi... Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó đặc biệt là bóng đá, môn thể thao vua có sức hút mãnh liệt, những người Đức có cơ hội hiểu biết hơn về những người láng giềng Việt Nam, qua đó thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết và thân thiện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VĐV Đức gốc Việt gây sốt ở Olympic 2012
VĐV Đức gốc Việt gây sốt ở Olympic 2012

VĐV Đức gốc Việt đẹp trai Marcel Nguyễn đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ đặc biệt là những fan nữ ở Olympic London 2012.

VĐV Đức gốc Việt gây sốt ở Olympic 2012

VĐV Đức gốc Việt gây sốt ở Olympic 2012

VĐV Đức gốc Việt đẹp trai Marcel Nguyễn đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ đặc biệt là những fan nữ ở Olympic London 2012.

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa
Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức
Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Đó là tên gọi của cuộc hội thảo vừa diễn ra vào trung tuần tháng 11, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và người Việt tại Đức.

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Đó là tên gọi của cuộc hội thảo vừa diễn ra vào trung tuần tháng 11, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và người Việt tại Đức.

Cộng đồng Việt tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Đức
Cộng đồng Việt tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Đức

(VOV) - Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2557, được Ban Phật giáo Quốc tế TP HCM và Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức ở Berlin, Erfurt.

Cộng đồng Việt tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Đức

Cộng đồng Việt tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Đức

(VOV) - Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2557, được Ban Phật giáo Quốc tế TP HCM và Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức ở Berlin, Erfurt.

Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức
Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức

Cộng đồng người Việt tại Đức tự hào bởi sự thông minh và đáng yêu của một gương mặt thế hệ 0x gốc Việt - Lina Nguyễn Mai Trâm.

Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức

Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức

Cộng đồng người Việt tại Đức tự hào bởi sự thông minh và đáng yêu của một gương mặt thế hệ 0x gốc Việt - Lina Nguyễn Mai Trâm.

Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức
Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức

Sau tám ngày thi đấu căng thẳng ở Oberhof, cháu Bùi Ngọc Hân Julia đã đoạt giải Nhất cờ vua toàn nước Đức ở lứa tuổi U10 của nữ.

Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức

Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức

Sau tám ngày thi đấu căng thẳng ở Oberhof, cháu Bùi Ngọc Hân Julia đã đoạt giải Nhất cờ vua toàn nước Đức ở lứa tuổi U10 của nữ.

Nhật ký của một người Việt làm dâu nước Đức
Nhật ký của một người Việt làm dâu nước Đức

"Nội trợ là một công việc như bất cứ một nghề nào khác, đòi hỏi thể lực, trí tuệ, sự nhạy cảm và là một công việc rất căng thẳng..."

Nhật ký của một người Việt làm dâu nước Đức

Nhật ký của một người Việt làm dâu nước Đức

"Nội trợ là một công việc như bất cứ một nghề nào khác, đòi hỏi thể lực, trí tuệ, sự nhạy cảm và là một công việc rất căng thẳng..."

Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách
Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách

Cách mà người Việt tổ chức đám cưới tại nước ngoài hiện nay cho thấy những nét truyền thống của quê hương luôn được lớp trẻ gìn giữ.

Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách

Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách

Cách mà người Việt tổ chức đám cưới tại nước ngoài hiện nay cho thấy những nét truyền thống của quê hương luôn được lớp trẻ gìn giữ.

Hội Sinh viên VN tại Đức gây quỹ “Sách cho nông thôn”
Hội Sinh viên VN tại Đức gây quỹ “Sách cho nông thôn”

"Sách cho nông thôn” nhằm mục đích đưa sách về gần hơn với những người dân sinh sống tại vùng nông thôn, nhất là các em nhỏ.

Hội Sinh viên VN tại Đức gây quỹ “Sách cho nông thôn”

Hội Sinh viên VN tại Đức gây quỹ “Sách cho nông thôn”

"Sách cho nông thôn” nhằm mục đích đưa sách về gần hơn với những người dân sinh sống tại vùng nông thôn, nhất là các em nhỏ.