Vũ công nhí người Việt 2 lần đoạt giải vô địch vũ thể thao

Nguyễn Cao Thành Nhân, vũ công nhí 10 tuổi ở Moscow-2 lần đoạt HCV, đồng thời đoạt HCB và HCĐ tại giải vô địch vũ nghệ thuật lần thứ nhất…

Nguyễn Cao Thành Nhân, cậu bé học sinh phổ thông Moscow, người Việt 10 tuổi đã trở thành vũ công nhí hai lần đoạt huy chương vàng, đồng thời đoạt huy chương bạc và huy chương đồng tại giải vô địch vũ nghệ thuật lần thứ nhất, được tổ chức gần đây ở Cộng hòa Czech. Bé Nhân là thành viên Vũ đoàn thể thao "Nikkar", Việt đội tuyển của tập thể này đã đoạt 40 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 17 huy chương đồng tại giải vô địch đó. Bé Nhân may mắn vì em đã đến với tập thể xuất sắc nhất nước Nga trong lĩnh vực vũ nghệ thuật.

Photo: The Voice of Russia

Vũ nghệ thuật là gì và khác với khiêu vũ truyền thống hay vũ thể thao như thế nào? Câu hỏi này được bà Olga Nikitina - người sáng lập kiêm giám đốc của vũ đoàn "Nikkar" trả lời như sau:

“19 năm trước, khi tôi bắt đầu xây dựng tập thể này, nó là một câu lạc bộ khiêu vũ bình thường, nơi các chàng trai và các cô gái đến học khiêu vũ cặp đôi và các điệu nhảy Latinh. Nhưng dần dần các em nữ trở nên đông hơn, nên chúng tôi phải làm một điều gì đó để giải quyết tình hình. Tôi bắt đầu sáng tác ra các tiết mục nhiều người tham gia để biểu diễn trên sân khấu, đó chính là điều tôi từ trước tới giờ tôi luôn say mê và phấn đấu. Năm 2000, vũ đoàn thể thao được thành lập. Ở vũ đoàn chúng tôi các em không chỉ học nhảy điệu waltz hay samba. Các em cần học cách sử dụng những vũ điệu ấy để tạo ra hình tượng trên sân khấu. Các em phải thuyết phục khán giả, khiến cho khán giả phải say mê, phải cười phải khóc. Hoàn toàn không quan trọng - trên sàn diễn anh múa đơn, múa đôi hay múa cùng với cả nhóm 30 người. Vũ đoàn chúng tôi có 130 người, chỉ có 28 bé trai và thanh niên, còn lại các bé gái và thiếu nữ. Và tất cả mọi người ai cũng có thể thực hiện mong muốn khiêu vũ của mình khi tham gia vào các tiết mục tập thể. Chúng tôi nhận tất cả các em, duyên dáng hoặc vụng về, gầy gò hoặc mũm mĩm. Tất cả trẻ em cần được phép thể hiện bản thân.”

"Nikkar" hoạt động trong Nhà nghệ thuật thiếu nhi Khamovniki ở Matxcơva, các giờ học đều miễn phí. Ba lần một tuần, thiếu nhi, thanh niên, các em trai và em gái từ 3 đến 20 tuổi từ các khu vực khác nhau của thủ đô đến đây học trong vòng 2 giờ. Các em tập luyện trên sàn nhảy tương tác nhằm phát triển thính giác, cảm giác nhịp điệu, sự tập trung, chú ý, học chương trình bắt buộc về khiêu vũ, các điệu nhảy Latinh và các tiết mục độc đáo trên cơ sở đó. Nhiều khi chính các em tự đưa ra đề xuất ý tưởng xây dựng tiết mục.

Photo: The Voice of Russia
Theo bà Olga Nikitina, việc tham gia các giờ học tại "Nikkar" không chỉ phát lộ khả năng sáng tạo của trẻ, mà còn giáo dục các em trở thành những nhân cách tốt.

“Các em đều được rèn luyện để có tính tập trung cao độ, lịch hàng ngày được tính đến rất từng giây, và điều đó giúp các em rất nhiều trong học tập. Vũ đoàn chúng tôi có rất nhiều em học giỏi toàn diện, đoạt giải trong các cuộc thi Olympic nhiều môn học khác nhau, giỏi ngoại ngữ. Tôi tự hào về các cậu bé của chúng tôi. Các em là những đứa trẻ bình thường, những thanh thiếu niên chơi bóng đá, đi xe đạp, rất thông thạo các tiện ích điện tử hiện đại. Nhưng các em có một phẩm chất rất quan trọng: biết chăm sóc và tôn trọng phụ nữ, điều này làm cho các em trở thành những người đàn ông thực sự. Và điều đó rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay.”

Một điều đặc biệt dễ nhận thấy ở "Nikkar" là tính đa quốc gia. Tham gia khiêu vũ tại vũ đoàn có đại diện từ các nước châu Âu, Trung Á, và kể từ năm ngoái có thêm thiếu nhi Việt Nam. Bà Olga Nikitina nói tiếp:

“Thành Nhân thể hiện sức chịu đựng và khả năng làm việc rất lớn, đặc trưng cho người phương Đông. Em có thể nghịch ngợm và vui đùa. Nhưng Nhân biết đến sàn tập để làm gì và không bao giờ phụ lòng tập thể vũ đoàn. Năm nay, em trai của Nhân là bé Tâm 5 tuổi đến với chúng tôi để tham gia tập luyện. Tâm cũng đã thể hiện những phẩm chất tương tự, và tôi nghĩ rằng em sẽ đạt được thành công.”

Tháng 9/2012, Hội đồng khiêu vũ toàn thế giới quyết định đưa ra một xu hướng mới là vũ nghệ thuật. Và không có gì đáng ngạc nhiên là tại giải vô địch thế giới lần thứ I theo hướng này, đại diện cho LB Nga chính là "Nikkar" - vũ đoàn đã đoạt nhiều huy chương xuất sắc trong các cuộc thi vũ thể thao ở Nga và quốc tế.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài năng trẻ của người Việt xa quê
Tài năng trẻ của người Việt xa quê

Những ngày tháng 4 vừa qua cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Czech một lần nữa lại tự hào bởi thành tích học tập của con em mình.

Tài năng trẻ của người Việt xa quê

Tài năng trẻ của người Việt xa quê

Những ngày tháng 4 vừa qua cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Czech một lần nữa lại tự hào bởi thành tích học tập của con em mình.

Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary
Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary

(VOV) - Trong nhóm giải Nhất có Thuroczy My Lan, là nữ sinh gốc Việt

Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary

Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary

(VOV) - Trong nhóm giải Nhất có Thuroczy My Lan, là nữ sinh gốc Việt

Cộng đồng người Việt tại Nga
Cộng đồng người Việt tại Nga

Cộng đồng người Việt tại Nga hiện nay khá đông. Họ sống và làm việc, học tập tại Liên bang Nga đã hàng mấy chục năm nay...

Cộng đồng người Việt tại Nga

Cộng đồng người Việt tại Nga

Cộng đồng người Việt tại Nga hiện nay khá đông. Họ sống và làm việc, học tập tại Liên bang Nga đã hàng mấy chục năm nay...

Về việc truyền dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt tại Nga
Về việc truyền dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt tại Nga

Việc dạy học tiếng Việt và văn hóa Việt cần trở thành việc làm chung của toàn cộng đồng, chứ không của riêng ai.

Về việc truyền dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt tại Nga

Về việc truyền dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt tại Nga

Việc dạy học tiếng Việt và văn hóa Việt cần trở thành việc làm chung của toàn cộng đồng, chứ không của riêng ai.

Tài năng gốc Việt trở thành nhà vô địch châu Âu
Tài năng gốc Việt trở thành nhà vô địch châu Âu

Marcel Nguyễn - vận động viên người Đức gốc Việt đã giành chức vô địch nội dung xà kép, đoạt HCV duy nhất của Đội tuyển thể dục dụng cụ Đức tại giải vô địch châu Âu 2012

Tài năng gốc Việt trở thành nhà vô địch châu Âu

Tài năng gốc Việt trở thành nhà vô địch châu Âu

Marcel Nguyễn - vận động viên người Đức gốc Việt đã giành chức vô địch nội dung xà kép, đoạt HCV duy nhất của Đội tuyển thể dục dụng cụ Đức tại giải vô địch châu Âu 2012

Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga
Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

8 tuổi và chỉ mới theo học violon có 2 năm nhưng Phạm Phương Anh đã chững chạc độc tấu violon cùng dàn nhạc giao hưởng tại phòng hòa nhạc của Cung điện Nữ hoàng Ekaterina đệ nhị tại Moscow (Nga).

Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

8 tuổi và chỉ mới theo học violon có 2 năm nhưng Phạm Phương Anh đã chững chạc độc tấu violon cùng dàn nhạc giao hưởng tại phòng hòa nhạc của Cung điện Nữ hoàng Ekaterina đệ nhị tại Moscow (Nga).

Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style
Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style

Cậu bé mang một nửa dòng máu Việt có chinh phục nhiều khán giả Hàn Quốc và được mời xuất hiện một đoạn trong MV Gangnam Style của Psy.

Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style

Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style

Cậu bé mang một nửa dòng máu Việt có chinh phục nhiều khán giả Hàn Quốc và được mời xuất hiện một đoạn trong MV Gangnam Style của Psy.

Diệu Ân - Diệu Linh: hai tài năng “chạy ngón” đặc biệt
Diệu Ân - Diệu Linh: hai tài năng “chạy ngón” đặc biệt

Hai tài năng trẻ piano (hiện đang sống tại Nga) vừa có 2 đêm trình diễn tại Hà Nội (tối 24/12) và TP Hồ Chí Minh (tối 26/12).

Diệu Ân - Diệu Linh: hai tài năng “chạy ngón” đặc biệt

Diệu Ân - Diệu Linh: hai tài năng “chạy ngón” đặc biệt

Hai tài năng trẻ piano (hiện đang sống tại Nga) vừa có 2 đêm trình diễn tại Hà Nội (tối 24/12) và TP Hồ Chí Minh (tối 26/12).

Tài năng Piano trẻ gốc Việt tại Australia
Tài năng Piano trẻ gốc Việt tại Australia

(VOV) - Phạm Minh Hoàng: Việt Nam trong lòng tôi quan trọng lắm. Đó là nơi chốn sâu trong tâm khảm mà chúng ta hay gọi là cội nguồn.

Tài năng Piano trẻ gốc Việt tại Australia

Tài năng Piano trẻ gốc Việt tại Australia

(VOV) - Phạm Minh Hoàng: Việt Nam trong lòng tôi quan trọng lắm. Đó là nơi chốn sâu trong tâm khảm mà chúng ta hay gọi là cội nguồn.