Lần đầu tiên cờ Việt Nam tỏa sáng trên Tòa thị chính Perth, mừng Quốc khánh

VOV.VN - Cờ Việt Nam lần đầu được chiếu sáng trên Tòa thị chính Perth, Australia, trong lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, tạo dấu ấn đặc biệt với cộng đồng người Việt.

Một khoảnh khắc chưa từng có đã đi vào lịch sử cộng đồng người Việt tại Tây Australia: lần đầu tiên, hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng rực rỡ trên hai mặt Tòa thị chính Perth – công trình biểu tượng ngay trung tâm thành phố. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth long trọng tổ chức. 

Buổi lễ do Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chủ trì, quy tụ gần 200 khách mời, trong đó có Thủ hiến bang Tây Australia, Roger Cook, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm, Thủy sản, Lâm nghiệp Jackie Jarvis, các Thị trưởng Perth và Cockburn, Giám đốc Văn phòng Tây Australia của Bộ Ngoại giao và Thương mại, Đại sứ Angola, các Tổng Lãnh sự Indonesia, Malaysia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Anh cùng đông đảo đại diện chính quyền các cấp, Lãnh sự đoàn, doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức cộng đồng. Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều hai nước Việt Nam và Australia vang lên, hòa cùng tiếng ca của các đại biểu tham dự – một khởi đầu đầy xúc động cho buổi lễ.

Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhắc lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945 – thời khắc mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Trải qua 81 năm, tinh thần ấy vẫn tiếp tục soi đường cho khát vọng xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, dân chủ, phồn vinh và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh cho biết, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có 99 cơ quan đại diện ở nước ngoài, xác lập 45 khuôn khổ đối tác toàn diện hoặc cao hơn, và là thành viên của 70 tổ chức quốc tế. Về kinh tế, Việt Nam duy trì quan hệ thương mại, đầu tư với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do.

Những con số được dẫn ra cũng cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng: GDP năm 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD – đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao và lọt top 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới.

Quan hệ Việt Nam – Australia bước sang trang mới

Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài phát biểu là đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam – Australia, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia. Chuyến thăm đã mang lại nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác biên giới, giáo dục nghề nghiệp, kinh tế số, y tế và hàng không.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh, dù xa cách về địa lý, hai nước có nhiều điểm tương đồng và lợi ích chung: cùng cam kết với chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, gìn giữ hòa bình – ổn định khu vực, và coi giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển then chốt. 

Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia vì những đóng góp tích cực cho quan hệ song phương, cũng như nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa và hướng về quê hương. Theo ông, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ hiến Rô-giơ Cúc hứa hẹn sẽ tạo thêm động lực mới, mở rộng hợp tác thực chất giữa hai bên.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Thủ hiến Tây Australia Roger Cook khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Tây Australia đang trên đà phát triển tích cực, với nhiều dư địa để thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, nhất là trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa.

Ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển năng động của Việt Nam, Thủ hiến bang Tây Australia cho rằng đây là nền tảng quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai bên, đồng thời khẳng định Việt Nam giữ vị trí then chốt trong chiến lược tăng cường gắn kết của bang Tây  Australia với Đông Nam Á.

Thủ hiến Roger Cook cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại bang Tây Australia trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, nông nghiệp, cũng như vai trò trong việc gìn giữ sự đa dạng văn hóa của bang.

Ông bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9/2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thiết thực cho cả hai bên, đồng thời cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm.

Khoảnh khắc lịch sử: Cờ đỏ sao vàng trên Tòa thị chính Perth

Điểm nhấn đáng nhớ nhất của sự kiện năm nay chính là hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam lần đầu tiên được chiếu sáng trên Tòa thị chính Perth – công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ hiện diện giữa lòng thành phố Perth đã mang đến niềm tự hào và xúc động sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Tây Australia, như một lời khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam.

Tại sự kiện, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt cũng giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam giàu truyền thống, năng động, cởi mở và không ngừng phát triển – một điểm đến hấp dẫn với di sản văn hóa đặc sắc, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, cùng nền ẩm thực phong phú.

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Perth khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

ngay_hoi_van_hoa_viet_2.jpg

Hơn 5.000 người dự kiến tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Perth, Úc

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN) và Global Trade Connection vừa công bố chương trình Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương, sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc, dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 tại Forrest Place, trung tâm thành phố Perth.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Miễn visa quá cảnh có thể giúp gì cho ngành du lịch Việt Nam?
Miễn visa quá cảnh có thể giúp gì cho ngành du lịch Việt Nam?

VOV.VN - Ý tưởng về miễn visa quá cảnh tại Hà Nội và TP.HCM không chỉ là giải pháp thúc đẩy chi tiêu của du khách quốc tế, mà còn hỗ trợ định vị 2 đô thị lớn của Việt Nam như những trung tâm trung chuyển hàng đầu khu vực.

Miễn visa quá cảnh có thể giúp gì cho ngành du lịch Việt Nam?

Miễn visa quá cảnh có thể giúp gì cho ngành du lịch Việt Nam?

VOV.VN - Ý tưởng về miễn visa quá cảnh tại Hà Nội và TP.HCM không chỉ là giải pháp thúc đẩy chi tiêu của du khách quốc tế, mà còn hỗ trợ định vị 2 đô thị lớn của Việt Nam như những trung tâm trung chuyển hàng đầu khu vực.

Việt Nam có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc
Việt Nam có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc

VOV.VN - Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc.

Việt Nam có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc

Việt Nam có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc

VOV.VN - Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (24/8), bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đến viếng, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (24/8), bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đến viếng, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.