Lào: Bà con Việt kiều tỉnh Savanakhet luôn nhớ về Bác

VOV.VN -Dịp này, bà con làm lễ dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại các khu di tích và khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, tỉnh Khăm Muộn.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay và kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà con cộng đồng người Lào gốc Việt tại tỉnh Savannakhet tổ chức các hoạt động hướng về quê hương đất nước.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet cùng bà con Việt kiều tưởng niệm Bác Hồ tại Bản Xiêng Vang, tỉnh Khăm Muộn

Nhân ngày này, bà con làm lễ dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại các khu di tích và khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, tỉnh Khăm Muộn. Việc phối hợp tổ chức cùng chính quyền địa phương Lào, tuyên truyền về tấm gương đạo đức, nhân cách và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giáo dục các thế hệ con em Việt kiều ở Lào về tấm gương đạo đức của người, cùng nhau giữ gìn mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt.

Ông Hồ Văn Minh

Đây cũng là dịp bà con gốc Việt tại tỉnh Savannakhet sum họp, sinh hoạt cộng đồng, bày tỏ tình cảm hướng về quê hương đất nước, cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Ông Hồ Văn Minh, Ủy viên chấp hành Hội người Việt tỉnh Savannakhet cho biết: “Chúng tôi viết bài về tư tưởng Bác Hồ, về những hoạt động của Bác, làm tấm gương chung để chúng ta cùng noi theo. Viết bài về Bác để đăng lên báo địa phương, phát trên đài phát thanh, truyền hình. Ngoài ra, trong ngày mít tinh các cháu còn diễn văn nghệ, làm thơ về Bác”.

Thành lập từ năm 1975 đến nay, hội người Việt tỉnh Savannakhet (Miền Nam Lào), đã có hơn 4.000 hội viên, trong đó 70% bà con đã nhập quốc tịch Lào. Thời gian qua, Hội Việt kiều đã quyên góp xây dựng được 44 căn nhà tình nghĩa cho bà con nghèo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế và Đà Nẵng; tham gia nhiều hoạt động ủng hộ biển đảo quê hương và giúp đỡ bà con trong nước bị thiệt hại do thiên tai. Hội đã có 4 trường dành riêng cho con em người Việt với gần 650 học sinh, nhằm giúp con em Việt kiều có điều kiện học tập vươn lên và luôn giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều tại Campuchia mít tinh kỷ niệm sinh nhật Bác
Việt kiều tại Campuchia mít tinh kỷ niệm sinh nhật Bác

VOV.VN - Bà con Việt kiều cũng đã ra Tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Việt kiều tại Campuchia mít tinh kỷ niệm sinh nhật Bác

Việt kiều tại Campuchia mít tinh kỷ niệm sinh nhật Bác

VOV.VN - Bà con Việt kiều cũng đã ra Tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh Việt kiều tại Campuchia
Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh Việt kiều tại Campuchia

VOV.VN - 200 học sinh là con em Việt kiều tại Campuchia vừa được nhận học bổng Vừ A Dính vì có thành tích tốt trong năm học vừa qua.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh Việt kiều tại Campuchia

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh Việt kiều tại Campuchia

VOV.VN - 200 học sinh là con em Việt kiều tại Campuchia vừa được nhận học bổng Vừ A Dính vì có thành tích tốt trong năm học vừa qua.

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo
Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa
Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa

VOV.VN - Các sinh viên Việt kiều đã trực tiếp nghe các ngư dân địa phương kể câu chuyện bám biển tại ngư trường Hoàng Sa.

Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa

Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa

VOV.VN - Các sinh viên Việt kiều đã trực tiếp nghe các ngư dân địa phương kể câu chuyện bám biển tại ngư trường Hoàng Sa.

Việt kiều tại Campuchia hướng về Biển Đông
Việt kiều tại Campuchia hướng về Biển Đông

VOV.VN - Bà con người Việt tại Campuchia sẵn sàng tham gia đóng góp cùng đất nước để đòi lại chủ quyền cho biển đảo Việt Nam.

Việt kiều tại Campuchia hướng về Biển Đông

Việt kiều tại Campuchia hướng về Biển Đông

VOV.VN - Bà con người Việt tại Campuchia sẵn sàng tham gia đóng góp cùng đất nước để đòi lại chủ quyền cho biển đảo Việt Nam.

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia
Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia

VOV.VN - Trong biên bản ký kết, Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Cục Lưu trữ Quốc gia Lào.

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác công tác lưu trữ Quốc gia

VOV.VN - Trong biên bản ký kết, Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Cục Lưu trữ Quốc gia Lào.

Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước
Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước

VOV.VN -  Việt kiều tại Thái Lan tin tưởng vào đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta. 

Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước

Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước

VOV.VN -  Việt kiều tại Thái Lan tin tưởng vào đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta.