Một người Việt ở Australia ngồi tù vì trồng cần sa

Dat Tien Nguyen, 28 tuổi, bị tòa án ở bang Victoria, Australia kết án 10 tháng tù giam do liên quan đến đường dây buôn bán chất gây nghiện.

Nguyen thừa nhận được trả khoản tiền 1.000 đô la Australia, tương đương hơn 720 USD, một ngày để tưới nước cho cây cần sa trồng trong nhà tại phố Stanton, Doncaster, ngoại ô Melbourne, Herald Sun cho biết hôm qua (23/2).

Hoạt động phạm pháp bị phát hiện tại Doncaster. (Ảnh minh họa: Wikipedia)

Sau khi lục soát căn hộ hồi tháng 7 năm ngoái, cảnh sát chứng kiến một hệ thống trồng cây phức tạp dùng để trồng chất cấm trong cả căn nhà. Tổng cộng có gần 300 cây cần sa, trị giá gần 1,5 triệu đô la Australia, tương đương hơn một triệu USD. Trước đó, Nguyen bị phát hiện đến đây hai lần vào ngày 15/7 và 18/7/2015.

Khai báo với điều tra viên, Nguyen cho biết anh ta nhận công việc này vì bố mình, một công nhân nhà máy ở Việt Nam, bị mất việc làm. Do đó anh ta muốn giúp gia đình thoát khỏi tình trạng "căng thẳng cả về tiền bạc và tâm lý". Nguyen chưa từng có tiền án.

Nguyen trước đây đến Melbourne bằng visa sinh viên, tuy nhiên do hạn chế về tiếng Anh nên anh ta phải bỏ học và đến làm việc tại nhà hàng của người Việt. Trong lần đến một buổi tiệc, Nguyen gặp Son, người móc nối để anh ta tham gia hệ thống trồng cây gây nghiện. Nguyen bác bỏ việc cùng thiết lập hoạt động phạm pháp, cho biết khi anh ta đến căn nhà thì thiết bị đã có sẵn ở đó.

James Parrish, Thẩm phán tòa án của Victoria (County Court Judge James Parrish), công bố án tù giam 10 tháng với Nguyen đầu tháng này. Ông Parrish cho rằng dù không thể xem nhẹ vai trò của Nguyen trong hệ thống trồng cây cần sa, nhưng anh ta không tham gia trực tiếp vào việc thiết lập hoạt động hay buôn bán chất cấm. Do đó mức độ phạm tội của Nguyen "ở mức thấp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ
Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ

Những người gốc Việt đã biến Oklahoma từ thủ phủ đồ ăn nhanh của Mỹ thành thành phố của bánh mỳ và phở.

Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ

Thủ phủ mới của ẩm thực Việt tại Mỹ

Những người gốc Việt đã biến Oklahoma từ thủ phủ đồ ăn nhanh của Mỹ thành thành phố của bánh mỳ và phở.

Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức
Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức

VOV.VN - Công ty Maica Germany của doanh nhân Việt khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP Hamburg, LB Đức.

Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức

Khai trương chi nhánh Maica Germany của doanh nhân Việt tại Đức

VOV.VN - Công ty Maica Germany của doanh nhân Việt khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP Hamburg, LB Đức.

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên
Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Đi lễ chùa rằm tháng Giêng đã trở thành một phong tục đẹp, một nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cả những người Việt Nam xa xứ.

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Đi lễ chùa rằm tháng Giêng đã trở thành một phong tục đẹp, một nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cả những người Việt Nam xa xứ.

Doanh nhân gốc Việt tặng vé xem bóng rổ cho 340 người tị nạn
Doanh nhân gốc Việt tặng vé xem bóng rổ cho 340 người tị nạn

Hàng trăm người tị nạn Syria mới đến Canada được ông Duc Luong tặng vé để thưởng thức một trận bóng rổ tại giải quốc gia.

Doanh nhân gốc Việt tặng vé xem bóng rổ cho 340 người tị nạn

Doanh nhân gốc Việt tặng vé xem bóng rổ cho 340 người tị nạn

Hàng trăm người tị nạn Syria mới đến Canada được ông Duc Luong tặng vé để thưởng thức một trận bóng rổ tại giải quốc gia.

Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga
Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga

VOV.VN - Cộng đồng các sinh viên Nga học tiếng Việt và chuyên ngành Việt Nam học ở Nga đã tham gia và sự kiện văn hóa “Tết nguyên tiêu”.

Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga

Tết nguyên tiêu dành cho các sinh viên Nga học tiếng Việt ở Nga

VOV.VN - Cộng đồng các sinh viên Nga học tiếng Việt và chuyên ngành Việt Nam học ở Nga đã tham gia và sự kiện văn hóa “Tết nguyên tiêu”.

MC từng dẫn Hoa hậu Hoàn vũ tự hào về dòng máu Việt
MC từng dẫn Hoa hậu Hoàn vũ tự hào về dòng máu Việt

Jeannie Mai, người dẫn chương trình Hoa hậu Hoàn vũ liên tục từ 2011 đến 2014, cho biết dòng máu Việt làm nên con người trọn vẹn của cô.

MC từng dẫn Hoa hậu Hoàn vũ tự hào về dòng máu Việt

MC từng dẫn Hoa hậu Hoàn vũ tự hào về dòng máu Việt

Jeannie Mai, người dẫn chương trình Hoa hậu Hoàn vũ liên tục từ 2011 đến 2014, cho biết dòng máu Việt làm nên con người trọn vẹn của cô.