Người Việt khu vực Bắc Séc tưng bừng đón Xuân sớm 2019

VOV.VN - Tối 29/12, gần 700 người Việt tại thành phố Teplice và vùng phụ cận phía Bắc của Cộng hòa Séc tham dự Dạ tiệc chia tay năm cũ đón chào năm mới 2019.

Tới chia vui với bà con vùng giáp biên có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn, lãnh đạo các hội, đoàn người Việt tại Séc cùng đại diện Ủy ban Dân tộc thiểu số thành phố và người dân địa phương.

Một tiết mục múa hát vui nhộn của các cháu thiếu nhi thành phố Teplice.

Đã khá lâu rồi bà con tại Teplice và các vùng phụ cận mới có dịp hội ngộ, chia sẻ chuyện buồn vui trong cuộc sống và chuẩn bị tâm thế để bước vào năm mới trong một buổi tối thật đặc biệt. Chính vì thế toàn bộ khán phòng Nhà Văn hóa cộng đồng thành phố Teplice với sức chứa gần 700 chỗ ngồi đã chật kín không còn một chỗ trống, nhiều người tới muộn phải đứng hoặc chia vui với con nhỏ tại các bàn tiệc được đặt bên ngoài khu vực hành lang.

Tới đây, bà con được sống trong không khí ấm cúng của những ngày Tết cổ truyền dân tộc cùng với cành đào, câu đối đỏ, những món ăn hương vị của ngày Tết, những bài hát về mùa Xuân, hay phong tục trao tặng lì xì đầu năm mới. Đây cũng là dịp hiếm hoi trong năm họ được vận những bộ cánh thật lộng lẫy, đặc biệt là các cháu nhỏ, để khoe và tôn vinh nét đẹp của trang phục truyền thống dân tộc trong những ngày Xuân mới, trước sự chứng kiến của các quan khách và người dân địa phương.

Cũng như nhiều người khác, bỏ lại đằng sau mọi lo toan của cuộc sống cơm áo, gạo tiền trên đất khách quê người, anh Đỗ Duy Hưng, 32 tuổi quê ở Hà Nam và có 18 năm định cư tại Séc, đã đưa gia đình tới buổi Dạ tiệc từ rất sớm. Anh cho biết xa quê đã lâu và ít có dịp về quê ăn Tết nên bằng mọi giá anh và gia đình phải sắp xếp công việc kinh doanh để tới chia vui cùng bà con.

“Tôi rất xúc động vì đến đây được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền và cũng là dịp để gặp gỡ bà con mình xa quê, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà. Đó cũng là động lực để bước vào năm mới với nhiều điều mới mẻ hơn”, anh Hưng nói.

Màn hợp ca Chào Xuân mở màn cho Chương trình Dạ tiệc về xuân quê hương.

Không chỉ mang ý nghĩa của một ngày hội ngộ giao lưu, buổi Dạ tiệc chào đón năm mới còn là dịp để các thế hệ trẻ tìm hiểu về truyền thống văn hóa dân tộc nhân ngày Tết cổ truyền, qua đó giúp các cháu thêm yêu quê hương, đất nước.

Chị Nguyễn Hồng Thắm quê ở Hà Nội cùng các con tới tham dự sự kiện chia sẻ: “Tôi là người xa quê cũng được 20 năm rồi, và cũng gần 20 năm chưa từng về dự Tết ở quê nhà vì vậy mỗi năm cộng đồng ở đây tổ chức Tết chúng tôi đều tham dự để nhớ lại Tết quê hương, tập tục ngày Tết của tổ tiên. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới con cháu của mình biết về Tết cổ truyền của người Việt Nam, về phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của người Việt Nam để các cháu luôn nhớ về cội nguồn”.

Các cháu nhỏ hứng thú nhận lì xì may mắn đầu xuân.

Phát biểu tại buổi Dạ tiệc, Đại sứ Hồ Minh Tuấn hoan nghênh Chi hội người Việt Nam tại Teplice đã tổ chức một buổi gặp gỡ ấm cúng mang đậm phong cách Việt cho bà con sống xa quê nhân ngày Tết cổ truyền sắp tới của dân tộc. Đại sứ mong rằng người Việt tại Teplice nói riêng tại Cộng hòa Séc nói chung tiếp tục tuân thủ pháp luật sở tại trong cuộc sống mưu sinh, làm cầu nối cho quan hệ hai nước và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Ghi nhận những kết quả tích cực của người Việt tại Teplice trong cuộc sống lao động và học tập trong thời gian qua, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, mong muốn bà con có nhiều đóng góp hơn nữa vào việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Séc đoàn kết, vững mạnh, hội nhập bền vững và luôn hướng về cội nguồn. Còn đại diện Ủy ban Dân tộc thiểu số Teplice khẳng định ủy ban luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con người Việt tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời hội nhập thành công vào xã hội sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu sách Việt tới người Việt tại Séc
Giới thiệu sách Việt tới người Việt tại Séc

VOV.VN - Các loại sách được giới thiệu chủ yếu là sách dành cho trẻ em như: truyện cổ tích Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Làm quen với tiếng Việt…

Giới thiệu sách Việt tới người Việt tại Séc

Giới thiệu sách Việt tới người Việt tại Séc

VOV.VN - Các loại sách được giới thiệu chủ yếu là sách dành cho trẻ em như: truyện cổ tích Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Làm quen với tiếng Việt…

Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc
Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Sau quá trình chuẩn bị rất dài, Hội đồng hương Quảng Ninh ở Séc đã ra đời, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con Việt kiều tại đây.

Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc

Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Sau quá trình chuẩn bị rất dài, Hội đồng hương Quảng Ninh ở Séc đã ra đời, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con Việt kiều tại đây.

Cựu chiến binh tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Cựu chiến binh tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN - Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vào tối 16/12 tại thủ đô Praha.

Cựu chiến binh tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Cựu chiến binh tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN - Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vào tối 16/12 tại thủ đô Praha.

Người Việt tại Trung Séc nỗ lực hội nhập, hướng về Tổ quốc
Người Việt tại Trung Séc nỗ lực hội nhập, hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Tối 22/12, Chi hội người Việt Nam tại thành phố Mlada Boleslav (miền Trung Cộng hòa Séc) đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2022. 

Người Việt tại Trung Séc nỗ lực hội nhập, hướng về Tổ quốc

Người Việt tại Trung Séc nỗ lực hội nhập, hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Tối 22/12, Chi hội người Việt Nam tại thành phố Mlada Boleslav (miền Trung Cộng hòa Séc) đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2022. 

Hội Séc - Việt nỗ lực bảo vệ hình ảnh Việt Nam tại Séc
Hội Séc - Việt nỗ lực bảo vệ hình ảnh Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Trong năm 2018 Hội đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam nói chung và lao động Việt Nam nói riêng tại Cộng hòa Séc

Hội Séc - Việt nỗ lực bảo vệ hình ảnh Việt Nam tại Séc

Hội Séc - Việt nỗ lực bảo vệ hình ảnh Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Trong năm 2018 Hội đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam nói chung và lao động Việt Nam nói riêng tại Cộng hòa Séc