Những tấm chăn ấm áp nghĩa tình Lào - Việt

VOV.VN - Là một tỉnh còn nhiều khó khăn của Lào, thu nhập của người dân tỉnh Hủa phăn còn thấp, đời sống của đa số đồng bào vùng sâu vùng xa còn nhiều khăn.

Trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 11, đoàn công tác xã hội của Chùa Phật Tích - Vientiane phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức đoàn thiện nguyện thăm và tặng quà mùa đông cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hủa phăn - Bắc Lào, chia sẻ một phần khó khăn giúp các em học tập tốt hơn.

Sau một ngày rưỡi vượt quãng đường gần 700km đầy đèo dốc quanh co nguy hiểm, Đoàn thiện nguyện của chùa Phật Tích – Vientiane và Hội người Việt thủ đô Vientiane gồm các doanh nghiệp nhỏ, nhà hảo tâm đã đến huyện Viêng xay, tỉnh Hủa phăn – Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, mang theo món quà đầy nghĩa tình gồm 430 bộ chăn, nệm, gối và  áo ấm mới, trị gía gần 80 triệu kíp, tặng cho 430 học sinh đang học tập và ở nội trú tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, cùng nhiều quàn áo, giày dép, mũ mới để tặng học sinh các xã khó khăn trong huyện.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú là quà tặng của Nhà nước Việt Nam dành cho tỉnh Hủa phăn. Ngôi trường khang trang tọa lạc tại trung tâm huyện Viêng xay – thủ đô kháng chiến của cách mạng Lào từ những năm 60 của thế kỷ trước, là nơi học tập của trên 500 học sinh là con em đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa, trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh Hủa phăn, giúp các em có cơ hội học tập, rèn luyện để bước vào đời bằng con đường tri thức. Ngôi trường như một cách đền ơn đáp nghĩa đối với vùng đất đã từng chở che, nuôi giấu nhiều nhà lãnh đạo của Đảng - Nhà nước Lào như Chủ tịch Suphanuvong, Chủ tịch Kaysone Phomviihan, đồng chí Nuhac Phumxavan trong những năm kháng chiến giải phóng đất nước...

Hơn 500 học sinh của trường hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng sâu vùng xa, cách trường hơn 100 km; con em gia đình nghèo, các cháu cồ côi cha mẹ, không được sự phụ giúp của gia đình, mọi chi phí học tập, sinh hoạt nội trú đều phụ thuộc vào khoản trợ cấp ít ỏi của nhà nước. Vì vậy, món quà các em nhận được hôm nay không chỉ giúp các em chống chọi lại cái rét như cắt da cắt thịt giữa mùa đông nơi miền núi cao mà còn cho các em cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được sự sẻ chia của cộng đồng.

Em Thao Phetkham học sinh lớp 12 của trường nói: "Chúng em rất vui vì hôm nay nhận được nhiều quà là quần áo và chăn ấm. So với năm trước thì năm nay đủ đồ sinh hoạt, tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn vì sức khoẻ đảm bảo".

Là một tỉnh còn nhiều khó khăn của Lào, thu nhập của người dân tỉnh Hủa phăn còn thấp, đời sống của đa số đồng bào vùng sâu vùng xa còn nhiều khăn, nên với nguồn kinh phí được cấp 200.000 kip/học sinh mỗi  tháng, việc lo cho cuộc sống sinh hoạt, học tập của gần 430 học sinh nội trú quả là một nỗ lực rất lớn của nhà trường - thầy Lu-tênh,  Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú Hủa phăn chia sẻ.

Vì vậy, nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp Việt Nam ở thủ đô Vientiane cho học sinh của mình, dù với vốn tiếng Việt chưa nhiều, ông Hiệu trưởng cũng cố gắng diễn đạt bằng tất cả suy nghĩ, tình cảm tự đáy lòng mình: "Tôi thay mặt nhà trường cảm ơn các anh chị doanh nghiệp Việt Nam ở thủ đô Vientiane đã có tấm lòng giúp đỡ học sinh lần này. Năm nay thời tiết rất lạnh. Bây giờ có các anh chị doanh nghiệp giúp đỡ, năm nay các cháu học sinh sẽ được ấm hơn, học tốt hơn mấy năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ cho học sinh của trường". 

Mùa đông ở Lào mưa không nhiều như ở Việt Nam, nhưng đêm về, nhiệt độ xuống thấp, có khi chỉ còn trên dưới 10 độ C. Vì vậy, tuy chưa phải là tất cả và cũng chưa thể đủ đầy, nhưng những tấm chăn, tấm nệm, những chiếc áo ấm còn thơm mùi vải mới do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bà con  Phật tử chùa Phật Tích – Vientiane mang đến lúc này không chỉ giúp các em ấm hơn, có giấc ngủ sâu hơn sau những giờ học tập mệt mỏi mà đã thực sự là những tấm lòng, là sự sẻ chia ấm áp nghĩa tình Lào – Việt./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt ở Vientiane (Lào) cầu siêu, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung
Người Việt ở Vientiane (Lào) cầu siêu, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Các đại biểu và bà con Phật tử đã dâng hương hoa, thành tâm cầu nguyện cho hương linh các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và đồng bào miền Trung tử nạn vì lũ lụt.

Người Việt ở Vientiane (Lào) cầu siêu, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung

Người Việt ở Vientiane (Lào) cầu siêu, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Các đại biểu và bà con Phật tử đã dâng hương hoa, thành tâm cầu nguyện cho hương linh các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và đồng bào miền Trung tử nạn vì lũ lụt.

Lào sắp xây dựng tượng Phật cao nhất thế giới tại thủ đô Vientiane
Lào sắp xây dựng tượng Phật cao nhất thế giới tại thủ đô Vientiane

VOV.VN - Thủ đô Vientiane của Lào sắp có tượng Phật lớn nhất thế giới được xây dựng tại Khu kinh tế Đầm Thạt Luổng.

Lào sắp xây dựng tượng Phật cao nhất thế giới tại thủ đô Vientiane

Lào sắp xây dựng tượng Phật cao nhất thế giới tại thủ đô Vientiane

VOV.VN - Thủ đô Vientiane của Lào sắp có tượng Phật lớn nhất thế giới được xây dựng tại Khu kinh tế Đầm Thạt Luổng.

Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane
Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane

VOV.VN - Lào đã sẵn sàng cho việc khôi phục lại đường bay Hà Nội- Vientiane. Tuy nhiên, chưa công bố chính xác ngày triển khai.

Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane

Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane

VOV.VN - Lào đã sẵn sàng cho việc khôi phục lại đường bay Hà Nội- Vientiane. Tuy nhiên, chưa công bố chính xác ngày triển khai.