Sinh viên Việt tại AIT hỗ trợ 46 lao động bị lừa tại Thái Lan

VOV.VN -Hiện tòa án tỉnh Pathumthani đang tiếp tục lấy lời khai của 46 nạn nhân Việt Nam nhằm phục vụ công tác điều tra

Nhằm giúp đỡ 46 nạn nhân Việt Nam bị lừa sang lao động bất hợp pháp tại Thái Lan, hôm qua 19/4, đại diện lưu học sinh đang theo học tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT) đã trao hỗ trợ cho các các nạn nhân tại tỉnh Pathumthani.

Chiều 19/4, anh Ngô Thanh Danh, thành viên Ban chấp hành hội sinh viên AIT đã gặp gỡ, động viên tinh thần và trao số tiền 13.520 Baht cho đại diện 46 nạn nhân trong khu ở trọ tại tỉnh Pathumthani, cách Bangkok 60 km về phía Bắc.

Anh Ngô Thanh Danh (thứ 2 từ trái qua) trao số tiền ủng hộ cho đại diện 46 nạn nhân Việt Nam tại Pathumthani
Vụ việc 46 nạn nhân Việt Nam bị chủ người Nhật Bản lừa sang lao động tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý của công luận sau khi VOV đưa loạt phóng sự điều tra lên các loại hình truyền thông và được dư luận quan tâm. Đây là vụ việc người Việt Nam bị lừa đảo sang lao động tại Thái Lan lớn nhất tại nước này từ trước đến nay.

Trứng và thực phẩm các loại cũng được Việt Kiều gửi đến để các nạn nhân nấu ăn hàng ngày.
Sau khi trao số tiền hỗ trợ tại nơi các nạn nhân đang tạm trú để chờ phía Thái Lan xem xét vụ việc, anh Ngô Thanh Danh cho chúng tôi biết, chỉ 1 tuần phát động phong trào lá lành đùm lá rách, hội lưu học sinh Việt Nam tại AIT đã quyên góp được số tiền này, thể hiện tấm lòng đùm bọc, giúp đỡ người Việt lúc gặp hoạn nạn khó khăn: “Chúng tôi tìm hiểu để biết thông tin truyền thông đại chúng nói về vụ này như thế nào và chủ yếu từ VOV và chúng tôi copy lại đường link để gửi email, gửi tin nhắn qua facebook cho tất cả sinh viên tại AIT để kêu gọi mọi người ủng hộ cho 46 lao động người Việt Nam”.

Hiện tòa án tỉnh Pathumthani đang tiếp tục lấy lời khai của 46 nạn nhân Việt Nam nhằm phục vụ công tác điều tra cũng như đưa thủ phạm vụ lừa đảo ra trước pháp luật. Phía Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng như cộng đồng Việt Kiều một số tỉnh tại Thái Lan đang có cuộc vận động nhằm quyên góp, giúp đỡ 46 nạn nhân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH
Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

VOV.VN - Theo đó, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia BHXH và hưởng lương.

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

VOV.VN - Theo đó, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia BHXH và hưởng lương.

Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động
Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

VOV.VN -Nợ đọng bảo hiểm không ảnh hưởng đến lương hưu, người lao động đóng bao nhiêu bảo hiểm thì được hưởng bấy nhiêu.

Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

VOV.VN -Nợ đọng bảo hiểm không ảnh hưởng đến lương hưu, người lao động đóng bao nhiêu bảo hiểm thì được hưởng bấy nhiêu.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự
Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự

VOV.VN - Tướng Prayuth cho biết, chính phủ quân sự đã tôn trọng thực thi kế hoạch khôi phục các quy tắc dân chủ và các tướng lĩnh không lạm dụng quyền lực.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự

VOV.VN - Tướng Prayuth cho biết, chính phủ quân sự đã tôn trọng thực thi kế hoạch khôi phục các quy tắc dân chủ và các tướng lĩnh không lạm dụng quyền lực.

Lao động Việt Nam tại Yemen vẫn an toàn
Lao động Việt Nam tại Yemen vẫn an toàn

VOV.VN - Việt Nam đã chuẩn bị các phương án cụ thể đưa công dân Việt Nam ra khỏi Yemen trong tình huống khẩn cấp.

Lao động Việt Nam tại Yemen vẫn an toàn

Lao động Việt Nam tại Yemen vẫn an toàn

VOV.VN - Việt Nam đã chuẩn bị các phương án cụ thể đưa công dân Việt Nam ra khỏi Yemen trong tình huống khẩn cấp.

Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan
Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan

VOV.VN- Ngày 1/4 các nạn nhân trong vụ cháy chợ ở Kazan ngày 14/3 đã nhận được gạo và tiền hỗ trợ từ Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow.

Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan

Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan

VOV.VN- Ngày 1/4 các nạn nhân trong vụ cháy chợ ở Kazan ngày 14/3 đã nhận được gạo và tiền hỗ trợ từ Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow.

19 lao động Việt Nam đã được di chuyển an toàn từ Yemen sang Oman
19 lao động Việt Nam đã được di chuyển an toàn từ Yemen sang Oman

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia vẫn đang giữ liên lạc chặt chẽ với đại diện của các lao động này để có sự hỗ trợ khi cần thiết.

19 lao động Việt Nam đã được di chuyển an toàn từ Yemen sang Oman

19 lao động Việt Nam đã được di chuyển an toàn từ Yemen sang Oman

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia vẫn đang giữ liên lạc chặt chẽ với đại diện của các lao động này để có sự hỗ trợ khi cần thiết.

Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới
Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp mới gồm 315 điều có tôn chỉ mục đích nâng cao vai trò của công dân, tạo ra một nền chính trị trong sạch và cân bằng.

Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới

Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp mới gồm 315 điều có tôn chỉ mục đích nâng cao vai trò của công dân, tạo ra một nền chính trị trong sạch và cân bằng.