Từ nước Nga nhìn về Nghị quyết 23-NQ/TW: Phát huy nguồn lực kiều bào

VOV.VN - Sau hơn hai thập kỷ kể từ khi Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, Nghị quyết số 23 đang nhận được sự quan tâm và đón nhận tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ngày 02/08/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, đề ra các định hướng chiến lược về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong kỷ nguyên mới. Điểm được nhiều kiều bào chú ý là sự thay đổi trong cách xác định vị thế và vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga cho rằng đây là một trong những thay đổi cốt lõi của Nghị quyết 23.

"Nghị quyết 23 có những thay đổi quan trọng. Thứ nhất, cốt lõi là xác định vị thế, nguồn lực kiều bào. Trước tiên là nguồn lực quan trọng, bây giờ là nguồn lực quan trọng chiến lược. Trước kia chúng ta chỉ định nghĩa kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Thì Nghị quyết 23 xác định kiều bào là một trong những nguồn lực rất quan trọng để giúp cho phát triển của đất nước".

Từ sự thay đổi trong nhận thức về vị thế, Nghị quyết 23 cũng đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ về vốn mà còn là trí tuệ, chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và các mối quan hệ quốc tế.

Với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, nơi có nhiều thế hệ người Việt học tập, nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa, chủ trương này mở ra những kỳ vọng mới về việc kết nối hiệu quả hơn nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển của đất nước.

Theo ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Primorye, điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết là việc nhấn mạnh rõ hơn vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

"Trong Nghị quyết số 23 này thì có một cái mới, tôi thấy đó là ngoài việc khẳng định cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, Nhà nước muốn nêu bật một vai trò mới, đó là cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có vai trò xây dựng, phát triển và đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ xa. Và có nhiệm vụ là đưa Việt Nam đến gần với bạn bè trên thế giới".

Thực tế tại Nga cho thấy cộng đồng người Việt không chỉ gắn kết với quê hương thông qua các hoạt động hướng về đất nước, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè sở tại.

Việc phát huy vai trò của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài như một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới cũng được xem là một hướng đi phù hợp trong bối cảnh mới. Với nền tảng quan hệ truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cộng đồng người Việt tại đây được kỳ vọng có thêm điều kiện để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và những lợi thế của mình.

Kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga cũng mong chờ những định hướng mới của Nghị quyết 23 sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các cơ chế và chính sách phù hợp, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài, dù đang sinh sống và làm việc ở bất cứ đâu, đều có thể đóng góp ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

50 bạn trẻ kiều bào về TP.HCM dự trại hè “Tự hào Thành phố mang tên Bác”
50 bạn trẻ kiều bào về TP.HCM dự trại hè “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

VOV.VN - Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và Tuổi trẻ TP.HCM lần thứ 19 còn là nhịp cầu gắn kết thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài với cội nguồn dân tộc.

50 bạn trẻ kiều bào về TP.HCM dự trại hè “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

50 bạn trẻ kiều bào về TP.HCM dự trại hè “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

VOV.VN - Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và Tuổi trẻ TP.HCM lần thứ 19 còn là nhịp cầu gắn kết thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài với cội nguồn dân tộc.

Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái
Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái

VOV.VN - Tối 19/8, tại Bangkok, Hội người Thái gốc Việt Bangkok và vùng phụ cận tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, góp phần gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái

Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái

VOV.VN - Tối 19/8, tại Bangkok, Hội người Thái gốc Việt Bangkok và vùng phụ cận tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, góp phần gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Kiều bào New Zealand tin tưởng mục tiêu Việt Nam thành nước phát triển vào 2045
Kiều bào New Zealand tin tưởng mục tiêu Việt Nam thành nước phát triển vào 2045

VOV.VN - Hôm nay (12/8), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân tình, ấm áp với cộng đồng người Việt tại New Zealand và quốc đảo Thái Bình Dương.

Kiều bào New Zealand tin tưởng mục tiêu Việt Nam thành nước phát triển vào 2045

Kiều bào New Zealand tin tưởng mục tiêu Việt Nam thành nước phát triển vào 2045

VOV.VN - Hôm nay (12/8), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân tình, ấm áp với cộng đồng người Việt tại New Zealand và quốc đảo Thái Bình Dương.