Vui Tết Trung thu ở Nga

VOV.VN -Tại buổi lễ, các cháu thiếu nhi đã được nghe kể về sự tích chú Cuội, chị Hằng, về Tết Trung thu và những nét đẹp của văn hóa Việt.

Đã thành truyền thống hàng năm, cứ đến dịp Trung thu bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nga đều tổ chức Tết thiếu nhi cho con em của mình với nhiều hình thức khác nhau.

Năm 2013, vào đúng ngày Rằm tháng 8 (15/8 âm lịch) Đại Sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nga đã tổ chức Lễ trao giấy khen cho học sinh giỏi năm học 2012-2013 và đón Tết Trung thu 2013.

Nhân dịp Tết trung thu năm 2013, Đại Sứ quán Việt Nam tại Nga đã quyết định trao tặng Giấy khen cho 65 học sinh là con em trong cộng đồng người Việt tại Nga đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2012-2013.

Một buổi phá cỗ Tết Trung thu của các em nhỏ Việt Nam sống tại Liên bang Nga - Ảnh minh họa

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh, hoan nghênh các cháu học sinh, các bậc phụ huynh đã luôn giữ được truyền thống hiếu thảo và hiếu học của dân tộc Việt Nam dù sinh sống ở xa tổ quốc. Trong năm học vừa qua, nhiều học sinh là con em của người Việt đang học tại các trường phổ thông của Nga đã đạt thành tích xuất sắc trong các môn học, đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, liên bang cũng như các cuộc thi năng khiếu ở các cấp khác nhau. Các em là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Dù đang sinh sống, học tập ở xa Tổ quốc, song các em thiếu nhi người Việt Nam tại Nga luôn nhận được sự quan tâm, dạy dỗ từ các bậc phụ huynh, phía Đại Sứ quán và cả cộng đồng. Tết Trung thu năm 2013, sau lễ trao Giấy khen, Đại Sứ quán và Hội người Việt Nam tại Nga đã tổ chức liên hoan, phá cỗ cho các cháu thiếu nhi với đầy đủ các món quà thường thấy ở Việt Nam trong ngày Rằm tháng 8.

Các cháu thiếu nhi được nghe kể về sự tích chú Cuội, chị Hằng, về Tết Trung thu và những nét đẹp của văn hóa Việt thể hiện tình cảm dành cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước.

Tết Trung thu cũng được nhiều khu dân cư có đông người Việt, các Hội đồng hương người Việt tại Nga tổ chức với nhiều hình thức khác nhau. Các hoạt động này thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến con em mình, giúp các em hiểu biết hơn về truyền thống văn hóa của người Việt và không bao giờ quên nguồn gốc của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung thu cho trẻ em Trường Sa
Trung thu cho trẻ em Trường Sa

VOV.VN - Các món quà Trung thu giúp cho các cháu vững tâm hơn nơi đảo xa vì đất liền luôn nhớ, luôn hướng về các cháu.

Trung thu cho trẻ em Trường Sa

Trung thu cho trẻ em Trường Sa

VOV.VN - Các món quà Trung thu giúp cho các cháu vững tâm hơn nơi đảo xa vì đất liền luôn nhớ, luôn hướng về các cháu.

Đêm trung thu “Ánh trăng ước mơ”
Đêm trung thu “Ánh trăng ước mơ”

VOV.VN -Đêm trung thu chính là lúc các em tạm quên đi những đau đớn, khiếm khuyết của bản thân để hòa mình vào niềm vui chung.

Đêm trung thu “Ánh trăng ước mơ”

Đêm trung thu “Ánh trăng ước mơ”

VOV.VN -Đêm trung thu chính là lúc các em tạm quên đi những đau đớn, khiếm khuyết của bản thân để hòa mình vào niềm vui chung.

Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu
Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

VOV.VN -"Bác rất vui vì các cháu đã có nhiều cố gắng, tiến bộ trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội"

Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

VOV.VN -"Bác rất vui vì các cháu đã có nhiều cố gắng, tiến bộ trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội"

Vui Trung thu - 500 thanh thiếu niên múa rồng quanh Hồ Gươm
Vui Trung thu - 500 thanh thiếu niên múa rồng quanh Hồ Gươm

VOV.VN - Đoàn rước bắt đầu từ Trung tâm văn hóa Kim Đồng sau đó đi dọc phố Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng và dừng chân tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Vui Trung thu - 500 thanh thiếu niên múa rồng quanh Hồ Gươm

Vui Trung thu - 500 thanh thiếu niên múa rồng quanh Hồ Gươm

VOV.VN - Đoàn rước bắt đầu từ Trung tâm văn hóa Kim Đồng sau đó đi dọc phố Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng và dừng chân tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Trả Trung Thu về cho các em
Trả Trung Thu về cho các em

VOV.VN -Cuộc sống càng khấm khá thì giá trị tốt đẹp của Tết Trung Thu càng không còn nguyên vẹn.

Trả Trung Thu về cho các em

Trả Trung Thu về cho các em

VOV.VN -Cuộc sống càng khấm khá thì giá trị tốt đẹp của Tết Trung Thu càng không còn nguyên vẹn.

Trung thu yêu thương với trẻ em vạn đò bên dòng Cửa Tiền
Trung thu yêu thương với trẻ em vạn đò bên dòng Cửa Tiền

VOV.VN - Xóm vạn đò bên cầu Cửa Tiền, TP Vinh dường như ấm áp hơn bao giờ hết, bởi Trung thu yêu thương đã được sẻ chia...

Trung thu yêu thương với trẻ em vạn đò bên dòng Cửa Tiền

Trung thu yêu thương với trẻ em vạn đò bên dòng Cửa Tiền

VOV.VN - Xóm vạn đò bên cầu Cửa Tiền, TP Vinh dường như ấm áp hơn bao giờ hết, bởi Trung thu yêu thương đã được sẻ chia...