Xơ Xuân- thiên thần của những bệnh nhân phong

(VOV) -Không chỉ giúp đỡ bệnh nhân phong, xơ Xuân còn là cầu nối giữa người bệnh phong với xã hội và những nhà hảo tâm.

Đối với những người bệnh ở làng phong Quả Cảm, tỉnh Bắc Ninh, y tá Xuân (xơ Xuân) không chỉ gần gũi, thân thiết, mà giống như một thiên thần. Là người theo đạo Thiên chúa, nhiều năm qua, xơ Xuân luôn quán triệt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước” và đã có nhiều việc làm thiết thực giúp bệnh nhân ở làng phong Quả Cảm sống hòa nhập cộng đồng. Không những vậy, xơ Xuân còn tích cực vận động các cấp, các ngành chức năng xây nhà, làm đường, cấp học bổng cho con em người bệnh được học hành, lập nghiệp.

Theo quan niệm dân gian xưa, bệnh phong là một trong “tứ chứng nan y”, không chỉ để lại di chứng lâu dài mà còn bị gia đình và xã hội xa lánh, hắt hủi. Tại trại phong Quả Cảm, nay là Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh, người bệnh may mắn được y tá Xuân chăm sóc. Những cơn đau như được xoa dịu khi nhìn ánh mắt hiền từ, khuôn mặt nhân hậu của một người toàn ý, toàn tâm theo đạo Thiên chúa.

Xơ Xuân, người "bảo mẫu" trại phong

Kể về những ngày đầu làm việc tại trại phong Quả Cảm, tỉnh Bắc Ninh, xơ Xuân cho biết, thấy người bệnh bị cụt chân, cụt tay, đi lại, ăn uống, sinh hoạt rất khó khăn, xơ rất cảm động. xơ thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ bệnh nhân những lúc họ chán nản, tuyệt vọng nhất.

Sức vóc mười tám, đôi mươi không quản ngại vất vả, ngày nắng cũng như ngày mưa, xơ Xuân tình nguyện cõng từng bệnh nhân đi khám bệnh, lấy thuốc. Cũng có khi xơ đóng vai một người thợ khéo tay, làm những chiếc nạng gỗ giúp bệnh nhân tự đi lại; làm đôi giày, đôi dép phù hợp với từng bàn chân bị cụt rụt; rồi sáng tạo những dụng cụ thay thế để giúp những đôi tay không còn nguyên vẹn có thể cầm bát, cầm thìa ăn cơm, cầm dao, kéo hay cầm bút viết như những người bình thường.

Không chỉ giúp đỡ bệnh nhân phong trong sinh hoạt hàng ngày, xơ Xuân còn là cầu nối giữa người bệnh phong với xã hội và những nhà hảo tâm ở khắp mọi miền Tổ quốc. Xơ tích cực vận động các cấp ngành chức năng, nhà hảo tâm xây dựng 200 ngôi nhà khang trang cho người phong ở; trao hơn 300 suất học bổng, tặng hàng trăm chiếc xe đạp cho con em bệnh phong ở Bắc Ninh và 23 tỉnh, thành phố phía Bắc như Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn… Xơ còn tranh thủ sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân giúp người phong đào ao, thả cá, trồng cây; tổ chức các lớp dạy nghề dệt chiếu, đan lát cho người bệnh…

Làm việc quên mình, không màng huy chương, không cần danh hiệu. Nhưng sự cống hiến, những việc làm của xơ Xuân đã được những bệnh nhân phong ghi nhận. Với những bệnh nhân phong, xơ Xuân không chỉ là ân nhân, mà giống như một thiên thần được Chúa phái đến, là sợi dây kết nối tình cảm giữa hơn hai chục mái nhà người bệnh tại làng phong Quả Cảm.

Một bệnh nhân bộc bạch: “Cô Xuân hy sinh cả cuộc đời đến đây với chúng tôi, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bà con những lúc khó khăn nhất. Bệnh nhân ốm đau cô đến thăm hỏi, chia sẻ tình cảm nên bà con trong cuộc sống đỡ phần cô đơn”.

Hơn 25 năm tận tụy chăm lo cho từng bệnh nhân phong, xơ Xuân đã được nhận những phần thưởng cao quý. Năm 2006, xơ được báo Tuổi trẻ TP HCM trao tặng giải thưởng “Nhân vật sống vì cộng đồng”. Năm 2010, được cử tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8. Năm 2011, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Riêng năm 2012 này, xơ Xuân được tỉnh Bắc Ninh đề nghị Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Con đường của cô gái xinh đẹp, giáo viên giỏi một trường mầm non chuyển sang chăm sóc những bệnh nhân phong từ những năm còn rất trẻ của xơ Xuân xuất phát từ những lời răn của chúa. Chúa dạy: phục vụ người nghèo khổ là niềm hạnh phúc. Những người bệnh tật, bất hạnh chính là anh chị em. Được phục vụ săn sóc họ cũng có nghĩa là phục vụ cho Chúa, cho anh chị em mình, nên khi thấy bệnh nhân phong không có người thân bên cạnh, xơ Xuân thương xót như chính cha mẹ, anh em mình. Bước rẽ cuộc đời được quyết định trong một lần xơ Xuân lần tình cờ đọc cuốn sách “Lạc quan trên miền thượng” viết về một linh mục người Pháp tình nguyện sang Việt Nam tìm những người phong bị xã hội xa lánh về chữa cho lành bệnh.

Xơ Xuân tâm sự: “Từ khi biết trại phong Quả Cảm này, tôi thấy các cụ bị bệnh tàn tật và cô đơn lắm. Tôi cảm thấy bây giờ mình khỏe mạnh, lành lặn thế này mà không giúp các cụ thì thấy cuộc sống của mình uổng phí. Từ đó tôi quyết định bỏ nghề dạy mẫu giáo để giúp các cụ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, xơ Xuân vẫn miệt mài với công việc hàng ngày, không màng đến hạnh phúc riêng tư. Tâm nguyện duy nhất của xơ là làm sao cho cuộc sống của người phong no ấm hơn, con em họ được học hành, sống hoà nhập với cộng đồng, xã hội.

May mắn đối với xơ Xuân là đến giờ, xơ vẫn được trời ban cho sức khỏe để làm việc thiện. Còn với những người bệnh phong ở Bắc Ninh, xơ là thiên thần được Chúa cử đến để giúp đỡ họ cả về tinh thần và vật chất để cuộc sống của người bệnh phong tươi sáng hơn. Đây cũng là động lực để mỗi ngày, xơ Xuân lại hăng say làm việc bằng cả tấm lòng thương yêu người bệnh, góp phần mang lại hạnh phúc, bình an cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cậu bé gốc Việt nhảy "Gangnam Style" nhận giải thưởng
Cậu bé gốc Việt nhảy "Gangnam Style" nhận giải thưởng

Ngày 13/12, cậu bé Hàn Quốc gốc Việt Hwang Min-woo đã được trao giải thưởng “Thanh niên gia đình đa văn hóa”.

Cậu bé gốc Việt nhảy "Gangnam Style" nhận giải thưởng

Cậu bé gốc Việt nhảy "Gangnam Style" nhận giải thưởng

Ngày 13/12, cậu bé Hàn Quốc gốc Việt Hwang Min-woo đã được trao giải thưởng “Thanh niên gia đình đa văn hóa”.

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo
Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Berlin và Postdam, Đức, đã tổ chức chương trình từ thiện "Cơm có thịt" cho trẻ em nghèo ở quê nhà.

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Berlin và Postdam, Đức, đã tổ chức chương trình từ thiện "Cơm có thịt" cho trẻ em nghèo ở quê nhà.

Bà con Việt kiều giúp đỡ nạn nhân tai nạn tại Lào
Bà con Việt kiều giúp đỡ nạn nhân tai nạn tại Lào

(VOV) - Chiều 20/12, đoàn xe chở thi hài các nạn nhân vụ tai nạn đã bắt đầu xuất phát đi về Việt Nam.

Bà con Việt kiều giúp đỡ nạn nhân tai nạn tại Lào

Bà con Việt kiều giúp đỡ nạn nhân tai nạn tại Lào

(VOV) - Chiều 20/12, đoàn xe chở thi hài các nạn nhân vụ tai nạn đã bắt đầu xuất phát đi về Việt Nam.

Một người Pháp gốc Việt được tặng kỷ niệm chương
Một người Pháp gốc Việt được tặng kỷ niệm chương

(VOV) - Bà Gennevière Deyme tài trợ hơn 18 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học và phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam.

Một người Pháp gốc Việt được tặng kỷ niệm chương

Một người Pháp gốc Việt được tặng kỷ niệm chương

(VOV) - Bà Gennevière Deyme tài trợ hơn 18 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học và phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam.

Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong
Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong

Rời VN đến Mỹ định cư lúc 10 tuổi, 20 năm sau Trinh Nguyễn trở thành nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô hàng đầu của HSBC có trụ sở ở Hong Kong.

Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong

Cô gái Việt thành danh ở Hong Kong

Rời VN đến Mỹ định cư lúc 10 tuổi, 20 năm sau Trinh Nguyễn trở thành nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô hàng đầu của HSBC có trụ sở ở Hong Kong.

Người gốc Việt 39 tuổi nhậm chức Thị trưởng ở Mỹ
Người gốc Việt 39 tuổi nhậm chức Thị trưởng ở Mỹ

Ông Tri Ta đã làm nên lịch sử cho người Việt tại Mỹ khi vượt qua 4 ứng cử viên tranh chức Thị trưởng.

Người gốc Việt 39 tuổi nhậm chức Thị trưởng ở Mỹ

Người gốc Việt 39 tuổi nhậm chức Thị trưởng ở Mỹ

Ông Tri Ta đã làm nên lịch sử cho người Việt tại Mỹ khi vượt qua 4 ứng cử viên tranh chức Thị trưởng.

Cộng đồng người Việt ở Nga tăng cường đoàn kết
Cộng đồng người Việt ở Nga tăng cường đoàn kết

Ban công tác phụ nữ Saint Petersburg tổ chức hoạt động nói chuyện chuyên đề, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ chị em khi gặp khó khăn.

Cộng đồng người Việt ở Nga tăng cường đoàn kết

Cộng đồng người Việt ở Nga tăng cường đoàn kết

Ban công tác phụ nữ Saint Petersburg tổ chức hoạt động nói chuyện chuyên đề, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ chị em khi gặp khó khăn.

Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam
Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam

Người Việt tại Stuttgart ngày 9/12 tổ chức quyên góp kinh phí ủng hộ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, dioxin.

Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam

Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam

Người Việt tại Stuttgart ngày 9/12 tổ chức quyên góp kinh phí ủng hộ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, dioxin.