Đại tá Phạm Quang Khải được phân công làm Tổng Biên tập Báo CAND

Ngày 30/1, Cục Truyền thông CAND công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân công Tổng Biên tập Báo CAND. 

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà (Cục trưởng Cục Truyền thông CAND) trao Quyết định phân công Tổng Biên tập Báo CAND cho Đại tá Phạm Quang Khải, SN 1968, quê quán xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, hiện là Phó Tổng Biên tập Báo CAND làm Tổng Biên tập Báo CAND từ ngày 1/2/2020. 

Trung tướng Mai Văn Hà thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định phân công Tổng Biên tập Báo CAND cho Đại tá Phạm Quang Khải.

Trung tướng Mai Văn Hà mong muốn, trên cương vị mới, Đại tá Phạm Quang Khải tiếp tục cùng với lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Ban Biên tập Báo CAND lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên xây dựng đơn vị Báo CAND vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của độc giả trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Quang Khải (bút danh Phạm Khải) hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Đại tá Phạm Quang Khải có 6 năm làm Phó Tổng biên tập Báo CAND; từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí quốc gia và giải thưởng văn học nghệ thuật của Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Quang Khải cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND. Đại tá Phạm Quang Khải chia sẻ, với thời gian, kinh nghiệm công tác, gắn bó tại Báo CAND 20 năm qua, trải qua nhiều thời kỳ, hiểu rõ được những mặt thuận lợi cũng như khó khăn của đơn vị, nhận thức rõ nhiệm vụ báo chí trong thời gian tới hết sức nặng nề. 

Đại tá Phạm Quang Khải khẳng định, trên cương vị Tổng Biên tập Báo CAND sẽ cố gắng bằng cái tâm của mình vì việc chung, làm sao để sự thay đổi của cá nhân ngày hôm nay đóng góp vào sự thành công, phát triển chung của đơn vị; biến niềm vui của mình thành niềm vui chung của mọi người. Sự thành công sau này luôn gắn liền với sự đoàn kết của tập thể, sự ủng hộ của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục, của các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong đơn vị…

Trước đó, báo cáo tình hình kết quả công tác tuần Tết Canh Tý 2020, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND nêu rõ, các đơn vị báo chí của Cục đã bám sát định hướng, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của đất nước và những vấn đề dư luận quan tâm.

Thông tin, tuyên truyền đậm nét các hoạt động thăm, kiểm tra, chỉ đạo công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; các hoạt động, không khí vui xuân đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân… 

Tập trung thông tin, tuyên truyền về tình hình công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương trong dịp Tết Nguyên đán; những kết quả, chiến công, thành tích, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trong dịp Tết, Truyền hình CAND đã tổ chức sản xuất nhiều chương trình đặc sắc như: Phát sóng bản tin thời sự đặc biệt đêm 30; Dấu ấn an ninh trật tự 2019; Xuân bình yên; ANTV New  Year Concert 2020 - Thời đại bừng sáng; Khát vọng thanh xuân… Báo CAND, phát thanh CAND duy trì cập nhật thông tin phát sóng, phát hành trên Báo điện tử CAND và trên VOV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Giám đốc Công an Phú Thọ giữ chức Giám đốc Công an Sơn La
Phó Giám đốc Công an Phú Thọ giữ chức Giám đốc Công an Sơn La

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Phó Giám đốc Công an Phú Thọ giữ chức Giám đốc Công an Sơn La

Phó Giám đốc Công an Phú Thọ giữ chức Giám đốc Công an Sơn La

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Điều động Phó Giám đốc Công an Đắk Nông làm Giám đốc Công an Lâm Đồng
Điều động Phó Giám đốc Công an Đắk Nông làm Giám đốc Công an Lâm Đồng

Bộ Công an điều động Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Điều động Phó Giám đốc Công an Đắk Nông làm Giám đốc Công an Lâm Đồng

Điều động Phó Giám đốc Công an Đắk Nông làm Giám đốc Công an Lâm Đồng

Bộ Công an điều động Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.