Đề nghị khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 44, UBKTTƯ đã họp đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến.

Trong hai ngày 27 và 28/4/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 44. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

nguyen van hien.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiến đã bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân.

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Nguyễn Văn Khuây và nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Vũ Duy An do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trước đó, vào tháng 5/2019, tại kỳ họp thứ 36, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Theo kết luận của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng bị xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Tháng 6/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm của nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
Vi phạm của nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị kỷ luật bằng hình thức cách các chức vụ nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Vi phạm của nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Vi phạm của nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị kỷ luật bằng hình thức cách các chức vụ nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

VOV.VN - Bộ Chính trị cũng yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

VOV.VN - Bộ Chính trị cũng yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định.

Xem xét kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến vi phạm trong quản lý đất công
Xem xét kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến vi phạm trong quản lý đất công

VOV.VN - Ngày 5/5, Ủy ban Kiểm tra TW đã có kết luận về một số sai phạm trong quản lý, sử dụng đất công có liên quan đến quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Xem xét kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến vi phạm trong quản lý đất công

Xem xét kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến vi phạm trong quản lý đất công

VOV.VN - Ngày 5/5, Ủy ban Kiểm tra TW đã có kết luận về một số sai phạm trong quản lý, sử dụng đất công có liên quan đến quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.