Thanh tra việc bổ nhiệm gần 100 cán bộ trước khi nghỉ hưu tại ACV

VOV.VN -Thanh trạ Bộ GTVT sẽ tiến hành thanh tra việc ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV bị tố ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu.

Đó là thông tin được ông Lê Thanh Hà, Chánh thanh tra Bộ GTVT cho biết liên quan đến việc Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Lê Mạnh Hùng bổ nhiệm gần 100 cán bộ trước khi nghỉ hưu.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV bị tố ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu. Ảnh ACV.

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thực hiện thanh tra làm rõ quá trình bổ nhiệm hàng loạt cán bộ ở ACV”, người đứng đầu Thanh tra Bộ GTVT cho biết.

Theo đó, công tác thanh tra sẽ tiến hành trong 45 ngày: “Khi nào có kết luận chính thức chúng tôi sẽ cung cấp theo đúng quy định pháp luật…”, ông Hà khẳng định.

Trước đó, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV bị tố ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu.

Sau đó, ACV đã phát đi thông cáo khẳng định để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức-Nhân sự đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của các đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề nghị điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ tổng công ty xem xét, quyết định.

Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ban hành 32 nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, trong tháng 4 và tháng 6/2018, tổng công ty bổ nhiệm, điều động 15 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng.

Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016 là 53 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội.

Bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

ACV là đơn vị đang độc quyền khai thác 22 sân bay nội địa và quốc tế tại Việt Nam, nơi đang có nghi vấn sai trái về công tác nhân sự.

“Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty…; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021…”, thông cáo nêu rõ.

ACV khẳng định việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty.

Được biết, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 19/7 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ACV muốn xây dựng sân bay Long Thành có hình lá dừa nước
ACV muốn xây dựng sân bay Long Thành có hình lá dừa nước

ACV cho rằng phương án 7 có kết cấu đơn giản, phù hợp với điều kiện thi công, lựa chọn các kết cấu linh hoạt nhằm tiết kiệm, dễ tổ chức thi công...

ACV muốn xây dựng sân bay Long Thành có hình lá dừa nước

ACV muốn xây dựng sân bay Long Thành có hình lá dừa nước

ACV cho rằng phương án 7 có kết cấu đơn giản, phù hợp với điều kiện thi công, lựa chọn các kết cấu linh hoạt nhằm tiết kiệm, dễ tổ chức thi công...

Xử nghiêm cán bộ sai phạm càng tăng niềm tin của người dân với Đảng
Xử nghiêm cán bộ sai phạm càng tăng niềm tin của người dân với Đảng

VOV.VN - Xử lý cán bộ sai phạm mới củng cố và tăng thêm niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.

Xử nghiêm cán bộ sai phạm càng tăng niềm tin của người dân với Đảng

Xử nghiêm cán bộ sai phạm càng tăng niềm tin của người dân với Đảng

VOV.VN - Xử lý cán bộ sai phạm mới củng cố và tăng thêm niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.

Bổ nhiệm gần 100 cán bộ trước khi nghỉ hưu: Trách nhiệm công vụ?
Bổ nhiệm gần 100 cán bộ trước khi nghỉ hưu: Trách nhiệm công vụ?

VOV.VN -Ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng không phải là quyết định cá nhân mà theo thẩm quyền đã được phân cấp của đơn vị.

Bổ nhiệm gần 100 cán bộ trước khi nghỉ hưu: Trách nhiệm công vụ?

Bổ nhiệm gần 100 cán bộ trước khi nghỉ hưu: Trách nhiệm công vụ?

VOV.VN -Ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng không phải là quyết định cá nhân mà theo thẩm quyền đã được phân cấp của đơn vị.

Sân bay giá khủng, xin thuê giá bèo: ACV không thể mặc cả với nhà nước
Sân bay giá khủng, xin thuê giá bèo: ACV không thể mặc cả với nhà nước

Mức giá thuê khu bay của ACV đề xuất quá thấp so với chi phí duy tu, bảo dưỡng khu bay hằng năm.

Sân bay giá khủng, xin thuê giá bèo: ACV không thể mặc cả với nhà nước

Sân bay giá khủng, xin thuê giá bèo: ACV không thể mặc cả với nhà nước

Mức giá thuê khu bay của ACV đề xuất quá thấp so với chi phí duy tu, bảo dưỡng khu bay hằng năm.

Cơ quan kiểm tra, giám sát đã chủ động phát hiện sai phạm chưa?
Cơ quan kiểm tra, giám sát đã chủ động phát hiện sai phạm chưa?

VOV.VN -Tại sao cả một tập thể, cả một tầng nấc, hệ thống thanh tra, kiểm tra dày đặc từ trên xuống dưới, từ dọc sang ngang vẫn không phát hiện được sai phạm?

Cơ quan kiểm tra, giám sát đã chủ động phát hiện sai phạm chưa?

Cơ quan kiểm tra, giám sát đã chủ động phát hiện sai phạm chưa?

VOV.VN -Tại sao cả một tập thể, cả một tầng nấc, hệ thống thanh tra, kiểm tra dày đặc từ trên xuống dưới, từ dọc sang ngang vẫn không phát hiện được sai phạm?

ACV đã xử lý xong vách nghiêng ở sân bay Tân Sơn Nhất
ACV đã xử lý xong vách nghiêng ở sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Sự việc xảy ra ngoài nhà ga không gây thiệt hại về người và tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất.

ACV đã xử lý xong vách nghiêng ở sân bay Tân Sơn Nhất

ACV đã xử lý xong vách nghiêng ở sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Sự việc xảy ra ngoài nhà ga không gây thiệt hại về người và tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc
Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc

VOV.VN - Thời gian qua, việc quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc có nhiều sai phạm, thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo các cấp.

Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc

Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc

VOV.VN - Thời gian qua, việc quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc có nhiều sai phạm, thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo các cấp.