Trung Quốc: Xe năng lượng mới dự kiến chiếm hơn 70% vào năm 2030
VOV.VN - Ông Tô Ba, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư vấn chiến lược xây dựng cường quốc chế tạo quốc gia Trung Quốc, cho biết xe năng lượng mới dự kiến sẽ trở thành chủ thể thị trường ô tô nước này vào năm 2030, với tỷ lệ đạt trên 70%.
Tuyên bố trên của ông Tô Ba, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư vấn chiến lược xây dựng cường quốc chế tạo quốc gia Trung Quốc, cũng là cựu Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này, được đưa ra khi phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về phát triển xe điện thông minh (2026) tổ chức tại Bắc Kinh hôm 11/4.
Theo ông, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã tìm ra con đường phát triển đi tắt đón đầu, dưới sự định hướng của chiến lược quốc gia và các đảm bảo chính sách, cùng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, thúc đẩy sự chuyển đổi, nâng cấp và phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới.
Ông nhấn mạnh, ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc đã xây dựng được một hệ sinh thái công nghiệp mới và lực lượng sản xuất chất lượng mới, với các đặc trưng công nghệ tiên tiến, chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và năng lực cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ, giúp đẩy mạnh quá trình điện khí hóa ô tô toàn cầu.
Ông cho biết, trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc sẽ hoàn toàn bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng thị trường, thông minh, xanh và quốc tế.
Theo ông, tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới tại thị trường nội địa Trung Quốc đã tăng từ 5,34% năm 2020 lên 47,9% năm 2025, dự kiến sẽ vượt 50% vào năm 2026 và đạt ít nhất trên 70% trong giai đoạn 2026-2030.
Đến năm 2030, xe năng lượng mới sẽ trở thành chủ thể thị trường ô tô, với các công nghệ cốt lõi đạt được những đột phá toàn diện và hoàn toàn tự chủ. Vào thời điểm đó, tỷ lệ tự cung tự cấp trong nước đối với các linh kiện then chốt như chip cấp ô tô và hệ điều hành trên xe cũng sẽ tăng lên đáng kể, pin thể rắn sẽ được sản xuất hàng loạt, một hệ thống công nghiệp hiện đại an toàn, bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường sẽ được xây dựng, hình thành nên các doanh nghiệp hàng đầu và cụm công nghiệp tầm cỡ thế giới, cũng như thiết lập một hệ sinh thái xe năng lượng mới thông minh, kết nối dẫn đầu toàn cầu.