Apple cắt giảm nhân sự trong một dự án xe tự động

VOV.VN - Apple đã sa thải hơn 200 nhân viên tham gia vào nhóm xe tự động, được đặt tên là Project Titan.

Gã khổng lồ công nghệ đã thừa nhận việc cắt giảm việc làm nhưng không cho thấy họ rút một chân ra khỏi việc phát triển các công nghệ tự động đang dẫn đầu nghành công nghiệp này.
Một phát ngôn viên của Apple cho biết: “Chúng tôi có một đội ngũ vô cùng tài năng làm việc trên các hệ thống tự động và các công nghệ liên quan tại Apple. Khi nhóm tập trung công việc của họ vào một số lĩnh vực chính cho năm 2019, một số nhóm khác đang được chuyển sang các dự án ở những bộ phận khác của công ty. Ớ đấy, họ sẽ hỗ trợ việc học hỏi của máy móc và các sáng kiến khác”.

Gã khổng lồ công nghệ đã thừa nhận việc cắt giảm việc làm nhưng không cho thấy họ rút một chân ra khỏi việc phát triển các công nghệ tự động đang dẫn đầu nghành công nghiệp này.

Cũng theo vị phát ngôn viên này: “Chúng tôi vẫn tin rằng có một cơ hội lớn với các hệ thống tự động, Apple có khả năng độc đáo để đóng góp và đây là dự án machine learning (máy móc học hỏi) đầy tham vọng nhất từ trước tới nay”.

Trong khi dự án Project Titan vẫn được giữ bí mật kể từ khi được thành lập, công ty được hiểu là đã chuyển trọng tâm từ phát triển xe điện theo yêu cấu cá nhân thay vì chỉ làm việc trên những phần mềm tự động.

Apple hiện đang thử nghiệm một loạt các mẫu thử tự động trên khắp California (Mỹ).

Tính đến tháng 8/2018, có tới 2.700 người được cho là có liên quan đến dự án Project Titan dưới sự lãnh đạo của cựu Giám đốc điều hành kỹ thuật của Tesla – ông Doug Field.

Apple hiện đang thử nghiệm một loạt các mẫu thử tự động trên khắp California (Mỹ). Hầu hết các nguyên mẫu được dựa trên các mẫu xe SUV của Lexus đã được trang bị cảm biến và được thử nghiệm trong một số trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2018
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2018

VOV.VN - Doanh số xe con trong năm 2018 đã tăng nhẹ 0,2%, đạt số lượng 95,6 triệu chiếc xe bán ra cho thấy xu hướng tăng tưởng của thị trường xe.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2018

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2018

VOV.VN - Doanh số xe con trong năm 2018 đã tăng nhẹ 0,2%, đạt số lượng 95,6 triệu chiếc xe bán ra cho thấy xu hướng tăng tưởng của thị trường xe.

Trưởng dự án xe điện của Apple sắp rời công ty
Trưởng dự án xe điện của Apple sắp rời công ty

VOV.VN - Apple từ lâu được đồn đại đang làm việc với dự án xe điện Titan, dù không chính thức được xác nhận 

Trưởng dự án xe điện của Apple sắp rời công ty

Trưởng dự án xe điện của Apple sắp rời công ty

VOV.VN - Apple từ lâu được đồn đại đang làm việc với dự án xe điện Titan, dù không chính thức được xác nhận 

Ông chủ xe Đức ấn tượng với tiến bộ của Apple và Google
Ông chủ xe Đức ấn tượng với tiến bộ của Apple và Google

VOV.VN - Người đứng đầu của Mercedes-Benz, Dieter Zetsche, cho biết rất ấn tượng với sự tiến bộ mà Apple và Google trong thị tường xe hơi.

Ông chủ xe Đức ấn tượng với tiến bộ của Apple và Google

Ông chủ xe Đức ấn tượng với tiến bộ của Apple và Google

VOV.VN - Người đứng đầu của Mercedes-Benz, Dieter Zetsche, cho biết rất ấn tượng với sự tiến bộ mà Apple và Google trong thị tường xe hơi.

Tesla thuê cựu kỹ sư AMD và Apple về phát triển Autopilot
Tesla thuê cựu kỹ sư AMD và Apple về phát triển Autopilot

VOV.VN - Theo ghi nhận từ Electrek thì Tesla vừa thuê một cựu kỹ sư của Apple về phụ trách việc hoàn thiện cho hệ thống tự lái Autopilot của mình.

Tesla thuê cựu kỹ sư AMD và Apple về phát triển Autopilot

Tesla thuê cựu kỹ sư AMD và Apple về phát triển Autopilot

VOV.VN - Theo ghi nhận từ Electrek thì Tesla vừa thuê một cựu kỹ sư của Apple về phụ trách việc hoàn thiện cho hệ thống tự lái Autopilot của mình.

Hyundai phát triển hệ thống túi khí đa va chạm đầu tiên trên thế giới
Hyundai phát triển hệ thống túi khí đa va chạm đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tập đoàn Ô tô Hyundai đang nghiên cứu hệ thống túi khí đa va chạm đầu tiên trên thế giới, nhằm tăng cường bảo vệ trong các vụ tai nạn đa va chạm.

Hyundai phát triển hệ thống túi khí đa va chạm đầu tiên trên thế giới

Hyundai phát triển hệ thống túi khí đa va chạm đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tập đoàn Ô tô Hyundai đang nghiên cứu hệ thống túi khí đa va chạm đầu tiên trên thế giới, nhằm tăng cường bảo vệ trong các vụ tai nạn đa va chạm.