Ford và FCA xác nhận có thêm nhân viên tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Ford tiết lộ đã có nhân viên thứ 5 tử vong vì Covid-19, trong khi tại Fiat Chrysler Automobiles (FCA) số nhân viên tử vong là 8 người.

Ford đã xác nhận tin tức trong một email nội bộ gửi nhân viên vào thứ Năm, hãng cho biết, nhân viên này làm việc tại Nhà máy Truyền tải Livonia, nơi chế tạo hơn 50% hệ truyền động cho các mẫu xe của Ford.

Những trường hợp tử vong có liên quan tới Covid-19 khác được xác nhận bởi Ford trong những tuần gần đây bao gồm một người từ Trung tâm Dữ liệu Ford tại Dearborn, một người từ Nhà máy Sản xuất đa dạng Dearborn, một người từ Dearborn Stamping, và một người từ Nhà máy Lắp ráp Michigan tại Wayne.

 

Quản lý nhà máy Bob Groden viết trong lá thư gửi tới nhân viên: “Tôi chia sẻ thông tin này với các bạn cùng một trái tim nặng trĩu. Với chúng tôi, không có gì quan trọng hơn sự an toàn và phúc lợi của lực lượng lao động. Ngày cuối cùng người nhân viên này làm việc là ngày 18/3, vì vậy thời hạn cách ly đã qua. Nếu bạn đang gặp phải các triệu chứng của Covid-19, bao gồm sốt từ 38 độ trở lên, ho hoặc khó thở, hãy liên hệ với dịch vụ cung cấp y tế”.

Tại FCA, công đoàn công nhân United Auto Workers xác nhận hôm thứ Năm rằng, một nhân viên làm việc tại Trung tâm phân phối phụ tùng quốc gia Mopar ở bộ phận đóng gói đã tử vong sau khi được chẩn đoán mắc Covid-19.

Đây là nhân viên thứ 2 của FCA tử vong tại trung Tâm phân phối phụ tùng quốc gia Mopar, và là nhân viên thứ 8 của FCA tử vong, The Detroit Free Press đưa tin.

“Với sự tôn trọng quyền riêng tư của các gia đình và những người bị ảnh hưởng bởi tình huống này, chúng tôi từ chối đưa ra bình luận”, Jodi Tinson, người phát ngôn của FCA nói trong một tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4
Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4

VOV.VN - Ford Motor và Fiat Chrysler lên kế hoạch tái sản xuất tại các nhà máy bị đóng cửa tạm thời ở Bắc Mỹ do Covid-19 vào tháng 4/2020.

Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4

Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4

VOV.VN - Ford Motor và Fiat Chrysler lên kế hoạch tái sản xuất tại các nhà máy bị đóng cửa tạm thời ở Bắc Mỹ do Covid-19 vào tháng 4/2020.

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh
Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

VOV.VN - Ford dự định quay lại sản xuất vào tháng tới sau khi nhận được báo cáo từ nhóm đại lý doanh số bán hàng giảm mạnh 50-70% tại Mỹ.

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

VOV.VN - Ford dự định quay lại sản xuất vào tháng tới sau khi nhận được báo cáo từ nhóm đại lý doanh số bán hàng giảm mạnh 50-70% tại Mỹ.

Ford và GE lên kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới
Ford và GE lên kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới

VOV.VN - Ford Motor và GE Health có kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong vòng 100 ngày tới tại một cơ sở ở Michigan để hỗ trợ chống lại dịch Covid-19.

Ford và GE lên kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới

Ford và GE lên kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới

VOV.VN - Ford Motor và GE Health có kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong vòng 100 ngày tới tại một cơ sở ở Michigan để hỗ trợ chống lại dịch Covid-19.