Ford và GE lên kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới

VOV.VN - Ford Motor và GE Health có kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong vòng 100 ngày tới tại một cơ sở ở Michigan để hỗ trợ chống lại dịch Covid-19.

Theo các Giám đốc điều hành của cả hai công ty, việc sản xuất các thiết bị chăm sóc quan trọng dự kiến sẽ bắt đầu với 500 thành viên công đoàn United Auto Workers từ ngày 20/4.

Nhà máy sản xuất linh kiện Rawsonville Components Plant của Ford ở Ypsilanti, Michigan, sẽ có thể sản xuất 30.000 máy thở mỗi tháng, sau đầu tháng 7/2020.

Hai công ty dự kiến sẽ sản xuất 1.500 máy thở vào cuối tháng 4/2020, 12.000 máy vào cuối tháng 5/2020 và 50.000 máy vào ngày 4/7/2020.

Ford, hợp tác với GE Health, sẽ thúc đẩy để thiết kế máy thở thông minh của Airon Corp được FDA công nhận được sản xuất tại Michigan.

Thiết kế của máy thở đang được GE Health cấp phép từ Airon Corp có trụ sở tại Florida, một công ty tư nhân nhỏ chuyên về các sản phẩm hỗ trợ sống khí nén công nghệ cao. Các thiết bị này ít phức tạp hơn máy thở GE Ford từng cho biết trước đây sẽ hỗ trợ công ty sản xuất tại các cơ sở khác.

Tom Westrick, Phó Chủ tịch và Giám đốc chất lượng của GE Healthcare cho biết: “Chúng tôi rất mừng và hoan nghênh Ford trước cách họ huy động các cơ sở sản xuất nhanh chóng như thế nào để giải quyết những thách thức mà tất cả chúng ta phải đối mặt với dịch Covid-19.

Các máy thở “cơ bản” sẽ “rất phù hợp để giải quyết các nhu cầu cấp thiết trong cuộc khủng hoảng Covid”.

Theo Jim Baumbick, Phó Chủ tịch Ford tại Enterprise Product Line Management, thiết bị hoạt động với áp suất không khí mà không cần điện. 

Westrick chia sẻ thêm, hiện Ford không có bất kỳ khách hàng tư nhân nào muốn mua máy thở, và hãng đang “làm việc chặt chẽ” với các quan chức chính phủ để đáp ứng nhu cầu cần thiết. Qyết định hợp tác với Ford và sử dụng nhân viên của họ là “đặc biệt dựa trên tốc độ và khả năng tăng công suất nhanh nhất có thể của chúng tôi”.

Bộ phận Công nghiệp của Liên minh Tuyên truyền Công nhân Mỹ, nơi đại diện cho cổ phần lớn nhất của nhân viên General Electric tại Mỹ, đã yêu cầu công ty sử dụng nhân viên của họ cho công việc như vậy.

Đơn vị hàng không của GE đang cắt giảm 10% lực lượng lao động của họ tại Mỹ, khoảng 2.600 nhân viên. Ngoài ra, họ sẽ cho nghỉ khoảng 50% nhân viên bảo trì, sửa chữa và đại tu tại Mỹ trong 90 ngày.

Cổ phiếu của Ford đã giảm 3,1% vào thứ Hai (30/3), đóng cửa ở mức 5,03 USD.

Thông báo được đưa ra 3 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu General Motors, đối thủ của Ford, làm máy thở theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, vài giờ sau khi chỉ trích công ty không hành động đủ nhanh để sản xuất các thiết bị trong bối cảnh đại dịch.

Đạo luật thời Chiến tranh Triều Tiên có thể buộc một số công ty Mỹ sản xuất những nguyên liệu thiếu hụt trước sự bùng nổ ngày càng tăng của dịch bệnh.

GM cho biết, họ có kế hoạch tăng cường công suất sản xuất hơn 10.000 máy thở chăm sóc quan trọng mỗi tháng.

Thông báo này bổ sung cho những nỗ lực của Ford nhằm hỗ trợ tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch, bao gồm máy thở, mặt nạ phòng độc và khẩu trang.

Đầu tháng công ty đã thông báo kế hoạch hợp tác với GE để mở rộng sản xuất một phiên bản đơn giản hóa của thiết kế máy thở sẵn có của hãng nhằm hỗ trợ các bệnh nhân bị suy hô hấp hoặc khó thở. Ford cũng đã hợp tác với 3M để sản xuất mặt nạ lọc không khí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump
GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

VOV.VN - General Motors(GM) và Ventec Life Systems đã đạt thỏa thuận sản xuất các máy thở tại một trong những nhà máy sản xuất linh kiện của hãng tại Ấn Độ.

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

VOV.VN - General Motors(GM) và Ventec Life Systems đã đạt thỏa thuận sản xuất các máy thở tại một trong những nhà máy sản xuất linh kiện của hãng tại Ấn Độ.

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020
Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

VOV.VN - Ford thông báo rằng, họ sẽ không mở cửa trở lại các nhà máy tại Bắc Mỹ vào ngày 30/3 như dự kiến do diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

VOV.VN - Ford thông báo rằng, họ sẽ không mở cửa trở lại các nhà máy tại Bắc Mỹ vào ngày 30/3 như dự kiến do diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Ford cảnh báo có thể cắt giảm nhân lực nếu đại dịch trở nên tệ hơn
Ford cảnh báo có thể cắt giảm nhân lực nếu đại dịch trở nên tệ hơn

VOV.VN - Ford có thể thực hiện các hành động quyết liệt hơn như cắt giảm nhân viên phụ thuộc vào mức độ và thời gian mà đại dịch Covid-19 tác động.

Ford cảnh báo có thể cắt giảm nhân lực nếu đại dịch trở nên tệ hơn

Ford cảnh báo có thể cắt giảm nhân lực nếu đại dịch trở nên tệ hơn

VOV.VN - Ford có thể thực hiện các hành động quyết liệt hơn như cắt giảm nhân viên phụ thuộc vào mức độ và thời gian mà đại dịch Covid-19 tác động.

Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4
Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4

VOV.VN - Ford Motor và Fiat Chrysler lên kế hoạch tái sản xuất tại các nhà máy bị đóng cửa tạm thời ở Bắc Mỹ do Covid-19 vào tháng 4/2020.

Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4

Ford, Fiat Chrysler lên kế hoạch mở cửa lại nhà máy vào tháng 4

VOV.VN - Ford Motor và Fiat Chrysler lên kế hoạch tái sản xuất tại các nhà máy bị đóng cửa tạm thời ở Bắc Mỹ do Covid-19 vào tháng 4/2020.

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh
Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

VOV.VN - Ford dự định quay lại sản xuất vào tháng tới sau khi nhận được báo cáo từ nhóm đại lý doanh số bán hàng giảm mạnh 50-70% tại Mỹ.

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

VOV.VN - Ford dự định quay lại sản xuất vào tháng tới sau khi nhận được báo cáo từ nhóm đại lý doanh số bán hàng giảm mạnh 50-70% tại Mỹ.

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19
General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

VOV.VN - General Motors muốn rút khoảng 16 tỷ USD từ các cơ sở tín dụng như là một biện pháp đối phó với tác động do Covid-19 gây ra đối với thị trường thế giới.

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

VOV.VN - General Motors muốn rút khoảng 16 tỷ USD từ các cơ sở tín dụng như là một biện pháp đối phó với tác động do Covid-19 gây ra đối với thị trường thế giới.