General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên

VOV.VN - General Motors sẽ cắt giảm tạm thời 20% lương của 69.000 nhân viên để cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Khoảng 6.500 nhân viên Mỹ không thể làm việc tại nhà sẽ được nghỉ có lương, các công nhân sẽ được hưởng 75% lương, được giữ thâm niên và các lợi ích về sức khỏe.

Ngoài việc giảm 20% lương của các nhân viên văn phòng, các Giám đốc điều hành cũng bị cắt giảm 5 - 10% tiền bồi thường tiền mặt, không bao gồm tiền thưởng, lựa chọn cổ phần hoặc các ưu đãi khác. Hội đồng GM sẽ giảm 20% tổng số tiền bồi thường.

Một công nhân tại nhà máy lắp ráp của General Motors Co. (GM) ở Arlington, Texas (Mỹ) đang hoàn thiện các công đoạn làm nhẵn bề mặt xe. (Ảnh: Matthew Busch/Bloomberg/Getty Images)

“Các bước chúng tôi đang thực hiện bây giờ sẽ giúp đảm bảo rằng GM có thể lấy lại động lực nhanh nhất có thể sau khi cuộc khủng hoảng này kết thúc” - GM cho biết trong một tuyên bố qua email.

Tuy nhiên, GM từ chối tiết lộ khoản tiền tiết kiệm tiền mặt dự kiến. 

Ngoài ra, Ford Motor tuyên bố rằng 300 Giám đốc điều hành hàng đầu sẽ chịu mức giảm lương từ 20 - 50% trong vòng ít nhất 5 tháng như là biện pháp đối phó với đại dịch.

Hai nhà sản xuất ô tô Detroit và Fiat Chrysler tuần trước cũng đã đóng cửa các nhà máy sản xuất nội địa trước áp lực đến từ Liên đoàn công nhân để giảm thiểu sự lây lan của virus tới cộng đồng.

Cổ phiếu của GM đóng cửa phiên thứ Năm vừa qua đã tăng 5% ở mức 22,56 USD. Cổ phiếu giảm nhẹ sau nhiều giờ giao dịch. Ford đóng cửa giảm 2,6% nhưng tăng nhẹ sau nhiều giờ giao dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đầu tiên của mẫu bán tải Ram 1500 Rebel TRX 2021
Những hình ảnh đầu tiên của mẫu bán tải Ram 1500 Rebel TRX 2021

VOV.VN - Mẫu bán tải Ram 1500 Rebel TRX 2021 mong đợi từ rất lâu đã lần đầu tiên lộ diện trên đường được thử nghiệm.

Những hình ảnh đầu tiên của mẫu bán tải Ram 1500 Rebel TRX 2021

Những hình ảnh đầu tiên của mẫu bán tải Ram 1500 Rebel TRX 2021

VOV.VN - Mẫu bán tải Ram 1500 Rebel TRX 2021 mong đợi từ rất lâu đã lần đầu tiên lộ diện trên đường được thử nghiệm.

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ
Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Fiat Chrysler Automobiles sẽ sản xuất và quyên góp 1 triệu khẩu trang mỗi tháng bắt đầu từ tuần tới và phân phối trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico.

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Fiat Chrysler Automobiles sẽ sản xuất và quyên góp 1 triệu khẩu trang mỗi tháng bắt đầu từ tuần tới và phân phối trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico.

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020
Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

VOV.VN - Ford thông báo rằng, họ sẽ không mở cửa trở lại các nhà máy tại Bắc Mỹ vào ngày 30/3 như dự kiến do diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

VOV.VN - Ford thông báo rằng, họ sẽ không mở cửa trở lại các nhà máy tại Bắc Mỹ vào ngày 30/3 như dự kiến do diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump
GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

VOV.VN - General Motors(GM) và Ventec Life Systems đã đạt thỏa thuận sản xuất các máy thở tại một trong những nhà máy sản xuất linh kiện của hãng tại Ấn Độ.

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

GM xác nhận sẽ sản xuất máy thở theo chỉ thị của Tổng thống Trump

VOV.VN - General Motors(GM) và Ventec Life Systems đã đạt thỏa thuận sản xuất các máy thở tại một trong những nhà máy sản xuất linh kiện của hãng tại Ấn Độ.

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến
Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

VOV.VN - Trước đây các đại lý xe hơi chưa quá mặn mà với thị trường thương mại điện tử nhưng sự bùng lên của dịch Covid-19 đã làm các nhà đại lý dần thay đổi.

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

VOV.VN - Trước đây các đại lý xe hơi chưa quá mặn mà với thị trường thương mại điện tử nhưng sự bùng lên của dịch Covid-19 đã làm các nhà đại lý dần thay đổi.

Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19
Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các nhà máy sản xuất ô tô phải đóng cửa có thể làm giảm sản lượng 1,4 triệu xe trên toàn cầu.

Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19

Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các nhà máy sản xuất ô tô phải đóng cửa có thể làm giảm sản lượng 1,4 triệu xe trên toàn cầu.

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6
Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

VOV.VN - Volkswagen đang rất hy vọng rằng thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa Hè năm nay, có thể là vào tháng 6 tại châu Âu. 

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

VOV.VN - Volkswagen đang rất hy vọng rằng thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa Hè năm nay, có thể là vào tháng 6 tại châu Âu.