Mặc bikini khi lái xe phải mang theo vũ khí

VOV.VN -Mặc bikini khi lái xe phải mang theo vũ khí là một trong những luật giao thông kỳ quặc nhất thế giới, ngoài các quy định khác về chở đười ươi và nhường đường cho...lạc đà.

Phải mang vũ khí nếu nữ lái xe muốn mặc bikini. Tại Hoa Kỳ, mỗi bang lại có những luật giao thông riêng. Ví dụ như tại Kentucky, phụ nữ muốn mặc đồ bơi khi lái xe thì cần phải mang theo vũ khí để tự vệ. Trong trường hợp không có vũ khí phòng thân, thì nữ lái xe mặc bikini phải đi cùng với 2 cảnh sát.
Thoải mái khỏa thân khi lái xe. Ở Đức, bạn có thể thoải mái khỏa thân khi lái xe. Tại đây, xe hơi được coi là một “tư phòng”. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hưởng tiền bảo hiểm nếu gặp rắc rối khi đang khỏa thân, hay gặp tai nạn khi chân không đi giày dép.
Đi vệ sinh ngay bên lề đường. Tại xứ sở sương mù, lái xe không cần phải đi đến trạm nghỉ chân mới được đi tiểu, mà có thể đi vệ sinh ngay ở bên lề đường mà không lo bị phạt. Tuy nhiên, tại Anh, lái xe chỉ có thể đi tiểu bên đường mà không bị phạt khi đứng cạnh bánh sau và tay phải chạm vào xe.
Được phép chở đười ươi. Tại bang Massachusetts (Mỹ), lái xe được phép chở theo đười ươi trên ô tô. Tuy nhiên, quy định ở đây cũng nêu rõ, chỉ được chở đười ươi ở ghế lái phụ, và sẽ bị phạt nếu để đười ươi ngồi ở hàng ghế sau.
Thắt dây an toàn cho cún cưng. Tại Ý, bạn sẽ phải thắt dây an toàn cho thú cưng nếu muốn chở chúng đi dạo bằng ô tô. Trong khi đó, ở Đức, chó và những thú nuôi khác được xem như hàng hóa. Chính phủ Đức không đưa ra luật phải thắt dây an toàn cho thú nuôi, nhưng người lái phải đảm bảo thú nuôi không bị rơi hoặc trượt ra khỏi xe.
Nhường đường cho lạc đà. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập, lạc đà là một phương tiện rất phổ biến và được ưu tiên hàng đầu khi đi lại trên đường. Tại đây, lái xe phải nhường đường cho lạc đà khi gặp chúng đang đi trên đường.
Khách du lịch không được lái xe. Trung Quốc là một đất nước đông dân và rất nhiều xe cộ. Tuy nhiên, khách du lịch bị cấm lái xe tại đất nước này. Do đó, du khách buộc phải sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và taxi khi đến thăm Trung Quốc. Bên cạnh đó, du khách có thể thuê xe kèm người lái để thuận tiện cho việc đi lại.
Phải mua bảo hiểm phòng thiên tai. Iceland là một địa điểm du lịch được rất nhiều người yêu thích do có nhiều dãy núi lửa và suối nước nóng. Tuy nhiên, những khu vực có thể lái ô tô đến chỉ chiếm một nửa diện tích quốc gia này, và thiên tai có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Do đó, các công ty cho thuê xe tại Iceland luôn khuyến khích du khách mua bảo hiểm ô tô để đề phòng hư hỏng do thiên tai như núi lửa phun trào hoặc gió lốc.
Không được đổ đầy nhiên liệu. Lái xe ở Croatia không được phép đổ đầy bình nhiên liệu vì lý do an toàn. Ngoài ra, lái xe phải có sẵn một cặp bóng đèn pha dự trữ trong xe, và quy định này được áp dụng cả tại CH Séc.
Cảnh sát tự ước lượng tốc độ của xe để ghi vé phạt. Tại Áo, cảnh sát giao thông được quyền tự ước lượng tốc độ của xe ở khu vực giới hạn tốc độ dưới 30 km/h để ghi vé phạt. Điều này đồng nghĩa với việc lái xe có thể phải nhận vé phạt chạy quá tốc độ dù không hề có camera bắn tốc độ tại khu vực đó, mà tùy thuộc vào nhận định của cảnh sát.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai được quyền dừng xe và xử phạt người vi phạm giao thông?
Ai được quyền dừng xe và xử phạt người vi phạm giao thông?

VOV.VN - Các văn bản Luật, nghị định và thông tư qui định có 3 đối tượng được quyền dừng xe và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ai được quyền dừng xe và xử phạt người vi phạm giao thông?

Ai được quyền dừng xe và xử phạt người vi phạm giao thông?

VOV.VN - Các văn bản Luật, nghị định và thông tư qui định có 3 đối tượng được quyền dừng xe và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.