Nhiều công nhân ở Đức đối mặt với nguy cơ mất việc

VOV.VN - Theo báo cáo của Welt, gần 100.000 việc làm liên quan đến xe hơi phải đối mặt với khó khăn do Covid-19 và do tác động của nó đến nền công nghiệp.

Nhu cầu về xe cộ ở Đức giảm sút do đất nước đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và theo chuyên gia thị trường xe hơi Ferdinand Dudenhöffer, năng lực sản xuất có thể bị ảnh hưởng lớn, có khả năng dẫn đến vượt quá 1,3 triệu xe.

Sản lượng xe tại Đức năm nay dự kiến giảm xuống còn 3,8 triệu chiếc so với mức 5,1 triệu chiếc trong năm ngoái. Sự sụt giảm này sẽ sẽ khiến cho 100.000 trên tổng số 830.000 việc làm trong nghành công nghiệp xe hơi của Đức đối mặt với nguy cơ mất việc.

“Chúng tôi sẽ phải đối mặt vợi sự sụt giảm sản lượng sản xuất xe hơi tại Đức. 100.000 công việc sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc – tương đương với 12% số công việc tại các nhà máy sản xuất và cung cấp” - chuyên gia Dudenhöffer cho biết.

Dudenhöffer đang kêu gọi chính phủ Đức làm nhiều hơn để kích thích nhu cầu mua xe mới, đặc biệt là dòng xe điện và hybrid. Như hiện nay, đất nước đang áp dụng mức trợ cấp lên tới 6.676 USD (tương đương 146 triệu đồng) cho những người mua xe “xanh”, tuy nhiên những biện pháp khác cũng có thể được thực thi.

Theo chuyên gia Dudenhöffer: “Ví dụ, các nhà sản xuất có thể cung cấp đăng ký xe giá rẻ, kết hợp với bảo đảm hoàn trả trong trường hợp thất nghiệp. Chỉ các biện pháp mạnh tay được thực thi mới tác động được đến những khách hàng hiện nay trước đại dịch Covid-19, ví dụ với cuộc khủng hoảng khí thải diesel, chuyển đổi sang xe điện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao đao vì đại dịch, các đại lý xe hơi Canada xin viện trợ chính phủ
Lao đao vì đại dịch, các đại lý xe hơi Canada xin viện trợ chính phủ

VOV.VN - Hiệp hội đại lý ô tô Canada đang mong muốn sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ do tác động của Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Lao đao vì đại dịch, các đại lý xe hơi Canada xin viện trợ chính phủ

Lao đao vì đại dịch, các đại lý xe hơi Canada xin viện trợ chính phủ

VOV.VN - Hiệp hội đại lý ô tô Canada đang mong muốn sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ do tác động của Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%
Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%

VOV.VN - Doanh số bán ô tô của Mỹ dự kiến sẽ sụt giảm ít nhất 15% trong năm nay bởi các biện pháp hạn chế mạnh mẽ hơn để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%

Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%

VOV.VN - Doanh số bán ô tô của Mỹ dự kiến sẽ sụt giảm ít nhất 15% trong năm nay bởi các biện pháp hạn chế mạnh mẽ hơn để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên
General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên

VOV.VN - General Motors sẽ cắt giảm tạm thời 20% lương của 69.000 nhân viên để cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên

General Motors cắt giảm 20% lương của 69.000 nhân viên

VOV.VN - General Motors sẽ cắt giảm tạm thời 20% lương của 69.000 nhân viên để cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6
Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

VOV.VN - Volkswagen đang rất hy vọng rằng thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa Hè năm nay, có thể là vào tháng 6 tại châu Âu. 

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

Volkswagen hy vọng thị trường ô tô Đức sẽ hồi phục vào tháng 6

VOV.VN - Volkswagen đang rất hy vọng rằng thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa Hè năm nay, có thể là vào tháng 6 tại châu Âu. 

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh
Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

VOV.VN - Ford dự định quay lại sản xuất vào tháng tới sau khi nhận được báo cáo từ nhóm đại lý doanh số bán hàng giảm mạnh 50-70% tại Mỹ.

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

VOV.VN - Ford dự định quay lại sản xuất vào tháng tới sau khi nhận được báo cáo từ nhóm đại lý doanh số bán hàng giảm mạnh 50-70% tại Mỹ.

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19
General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

VOV.VN - General Motors muốn rút khoảng 16 tỷ USD từ các cơ sở tín dụng như là một biện pháp đối phó với tác động do Covid-19 gây ra đối với thị trường thế giới.

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

General Motors rút khoảng 16 tỷ USD để “chống đỡ” dịch Covid-19

VOV.VN - General Motors muốn rút khoảng 16 tỷ USD từ các cơ sở tín dụng như là một biện pháp đối phó với tác động do Covid-19 gây ra đối với thị trường thế giới.

Ảnh chi tiết chiếc Brabus G-Class chống đạn “Invicto“
Ảnh chi tiết chiếc Brabus G-Class chống đạn “Invicto“

VOV.VN - Hãng độ Brabus nổi tiếng của Đức đang thâm nhập vào thị trường kinh doanh xe bọc thép với dòng sản phẩm "Invicto" được độ trên chiếc G-Class. 

Ảnh chi tiết chiếc Brabus G-Class chống đạn “Invicto“

Ảnh chi tiết chiếc Brabus G-Class chống đạn “Invicto“

VOV.VN - Hãng độ Brabus nổi tiếng của Đức đang thâm nhập vào thị trường kinh doanh xe bọc thép với dòng sản phẩm "Invicto" được độ trên chiếc G-Class. 

Lễ hội tốc độ Goodwood 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19
Lễ hội tốc độ Goodwood 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19

VOV.VN - Đúng như dự đoán trước đó, Lễ hội tốc độ Goodwood 2020 chính thức bị hoãn lại do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Lễ hội tốc độ Goodwood 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19

Lễ hội tốc độ Goodwood 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19

VOV.VN - Đúng như dự đoán trước đó, Lễ hội tốc độ Goodwood 2020 chính thức bị hoãn lại do sự bùng phát của dịch Covid-19.