Pininfarina ra mắt phiên bản đặc biệt đầu tiên của siêu xe Battista

VOV.VN - Ra mắt cách đây không lâu, siêu xe điện Battista nổi tiếng với sức mạnh và tốc độ cũng như những công nghệ được trang bị trên xe.

Nhằm tưởng nhớ về Leonardo da Vinci, họa sĩ, kiến trúc, kỹ sư nổi tiếng thời Phục Hưng, Pininfarina đã ra mắt một phiên bản đặc biệt của siêu xe điện Battista.

Chiếc xe được kéo bức màn che bởi hai cựu tay đua Công thức 1 (F1) là Nico Rosberg và Nick Heidfeld trong khuôn khổ triển lãm "A Mind in Motion" của thư viện Anh Quốc. Ở phiên bản đặc biệt này, chiếc xe sẽ được trang trí một cách đầy màu sắc như cách mà Leonardo tạo ra những phát minh ở thời kỳ Phục Hưng.

"Chúng tôi tự hào là một phần của triển lãm "A Mind in Motion" vì chúng tôi tự hào về những gì thiết kế Italia đã mang lại cho thế giới. Leonardo là một thiên tài thực sự của đất nước này, người đầu tiên kết hợp các bộ môn nghệ thuật, thiết kế và kỹ thuật - từ Leonardo trong thế kỷ 16 đến Pininfarina vào năm 2019, những nguyên tắc này đang được cải tiến mạnh mẽ hơn" - Giám đốc thiết kế của Pinifarina, ông Luca Borgogno cho biết.

"Nước Italia được định nghĩa bởi các tác phẩm kinh điển về thiết kế, cho dù đó là công việc của Leonardo, Palliere Teatro Olimpico ở Vicenza, Pininfarina tại Cisitalia 202 hay nhà máy xe hơi Mattè-Trucco ở Lingotto. Chủ đề chung giữa những con người này đều là các chức năng và thiết kế hiện đại, thanh lịch, hài hòa đầu tiên trên thế giới. Bản tóm tắt thiết kế của Battista là một biểu hiện dễ thở của truyền thống này", ông Borgogno nhấn mạnh.

Pininfarina lần đầu ra mắt Battista là tại Geneva Motor Show vào tháng 3 vừa qua. Xe sử dụng chung nền tảng động cơ với siêu xe điện Rimac C_Two, với 3 động cơ điện cùng viên pin lithium-ion dung lượng 120 kWh được đặt theo dạng chữ T, được đặt phía dưới bệ tì tay trung tâm, vòng ra sau ghế. Công suất được tạo ra từ ba động cơ trên xe đạt 1.874 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 2.300 Nm, khác với xe động cơ đốt trong, với động cơ điện, mô-men xoắn cùng công suất sẽ gần như đạt được ngay lập tức khi người lái nhấn ga.

Với sức mạnh này, xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong chưa đầy 2 giây, tăng tốc lên 300 km/h chỉ trong chưa đầy 12 giây và đạt vận tốc tối đa hơn 400 km/h.

Hiện tại, khách hàng trên khắp Châu Âu đã có thể đặt hàng mẫu siêu xe điện này. Pininfarina sẽ chỉ sản xuất đúng 150 chiếc Battista cho toàn thế giới với giá khởi điểm mỗi chiếc ở mức 2,5 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng Pininfarina Rolls-Royce Hyperion giá 51 tỷ đồng
Chiêm ngưỡng Pininfarina Rolls-Royce Hyperion giá 51 tỷ đồng

VOV.VN - Cách đây 10 năm, khi mà việc chế tác thân xe tùy chỉnh theo ý khách hàng (coachbuilding) phổ biến trở lại, là khi chiếc Hyperion được tạo ra.

Chiêm ngưỡng Pininfarina Rolls-Royce Hyperion giá 51 tỷ đồng

Chiêm ngưỡng Pininfarina Rolls-Royce Hyperion giá 51 tỷ đồng

VOV.VN - Cách đây 10 năm, khi mà việc chế tác thân xe tùy chỉnh theo ý khách hàng (coachbuilding) phổ biến trở lại, là khi chiếc Hyperion được tạo ra.

EU không chấp nhận đề xuất đánh thuế ô tô châu Âu của Mỹ
EU không chấp nhận đề xuất đánh thuế ô tô châu Âu của Mỹ

VOV.VN - EU cho biết sẽ từ chối mọi sự thúc đẩy từ phía Mỹ nhằm hạn chế nhập khẩu ô tô và phụ tùng từ EU vào nước này.

EU không chấp nhận đề xuất đánh thuế ô tô châu Âu của Mỹ

EU không chấp nhận đề xuất đánh thuế ô tô châu Âu của Mỹ

VOV.VN - EU cho biết sẽ từ chối mọi sự thúc đẩy từ phía Mỹ nhằm hạn chế nhập khẩu ô tô và phụ tùng từ EU vào nước này.

Những nâng cấp mới trên Toyota Sienna 2020
Những nâng cấp mới trên Toyota Sienna 2020

VOV.VN - Toyota Sienna đã nhận được một vài nâng cấp nhỏ cho năm 2020 đáng chú ý là gói phụ kiện Nightshade Edition trên các phiên bản SE và SE Premium.

Những nâng cấp mới trên Toyota Sienna 2020

Những nâng cấp mới trên Toyota Sienna 2020

VOV.VN - Toyota Sienna đã nhận được một vài nâng cấp nhỏ cho năm 2020 đáng chú ý là gói phụ kiện Nightshade Edition trên các phiên bản SE và SE Premium.

Sản lượng sản xuất xe hơi tại Anh giảm một nửa do Brexit
Sản lượng sản xuất xe hơi tại Anh giảm một nửa do Brexit

VOV.VN - Việc sản xuất và tiêu thụ những chiếc xe mới tại khắp Vương quốc Anh hiện nay đã bị hủy bỏ và không còn lý do nào khác ngoài Brexit.

Sản lượng sản xuất xe hơi tại Anh giảm một nửa do Brexit

Sản lượng sản xuất xe hơi tại Anh giảm một nửa do Brexit

VOV.VN - Việc sản xuất và tiêu thụ những chiếc xe mới tại khắp Vương quốc Anh hiện nay đã bị hủy bỏ và không còn lý do nào khác ngoài Brexit.

BMW Designworks giúp chế tạo xe bay động cơ hydrogen
BMW Designworks giúp chế tạo xe bay động cơ hydrogen

VOV.VN - Những chiếc xe bay đang thịnh hành ngày nay và Alaka’i Technologies đã hé lộ về chiếc Skai hoàn toàn mới được phát triển cùng BMW Designworks.

BMW Designworks giúp chế tạo xe bay động cơ hydrogen

BMW Designworks giúp chế tạo xe bay động cơ hydrogen

VOV.VN - Những chiếc xe bay đang thịnh hành ngày nay và Alaka’i Technologies đã hé lộ về chiếc Skai hoàn toàn mới được phát triển cùng BMW Designworks.

Lotus sẽ ra mắt siêu xe chạy điện vào tháng sau
Lotus sẽ ra mắt siêu xe chạy điện vào tháng sau

VOV.VN - Theo những thông tin mới nhất, mẫu siêu xe chạy điện đầu tiên của hãng xe thể thao Anh Quốc - Lotus sẽ được ra mắt vào 16/7 tới đây.

Lotus sẽ ra mắt siêu xe chạy điện vào tháng sau

Lotus sẽ ra mắt siêu xe chạy điện vào tháng sau

VOV.VN - Theo những thông tin mới nhất, mẫu siêu xe chạy điện đầu tiên của hãng xe thể thao Anh Quốc - Lotus sẽ được ra mắt vào 16/7 tới đây.