3 người vận chuyển 120kg sâm không rõ nguồn gốc qua biên giới

VOV.VN - Ngày 5/10, thông tin từ Đồn Biên Phòng Huổi Luông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật là 120kg sâm không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển từ Trung Quốc qua biên giới vào Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 17h30 phút ngày 4/10, Tổ Công tác của Đồn Biên phòng Huổi Luông khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 63+ khoảng 1.200m hướng về mốc 64, thuộc bản Chang Hỏn 1, xã huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Khi thấy tổ công tác, các đối tượng liền bỏ lại các bao tải ở gần đường tuần tra biên giới rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ được cả ba đối tượng.

Tại thời điểm bắt giữ, tang vật thu được là 8 bao tải màu xanh, bên trong có các cây thực vật gồm củ và lá giống như sâm Lai Châu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng được xác định là Châu Xeo Xú, sinh năm 2022; Triệu Chính Đức, sinh năm 1993, cùng trú tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) và Phồng Chản Ton, sinh năm 1994, thường trú ở xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Nhóm này khai nhận, số hàng trên là do Đức trực tiếp sang Trung Quốc mua rồi bán lại cho Xú; Ton là đối tượng đón ở biên giới, rồi vận chuyển hàng về thành phố Lai Châu. Toàn bộ số hàng đã nhận, được bán cho một người có ID facebook là “Phạm Hằng”. Hằng đã chuyển trước cho Xú 5 triệu đồng tiền cọc.

Nhận định số hàng hóa trên là từ Trung Quốc được vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán kiếm lời; 3 đối tượng Đức, Xú và Ton đã có dấu hiệu của tội buôn lậu theo quy định tại điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả 3 người này để điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng Hải Phòng bắt giữ tàu chở 1.000 tấn than lậu
Biên phòng Hải Phòng bắt giữ tàu chở 1.000 tấn than lậu

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng TP Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh.

Biên phòng Hải Phòng bắt giữ tàu chở 1.000 tấn than lậu

Biên phòng Hải Phòng bắt giữ tàu chở 1.000 tấn than lậu

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng TP Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh.

Lạng Sơn thu giữ gần 5.000 con gà giống nhập lậu
Lạng Sơn thu giữ gần 5.000 con gà giống nhập lậu

VOV.VN - Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, thu giữ gần 5.000 con gà con giống nhập lậu trong một nhà kho tại tại thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.

Lạng Sơn thu giữ gần 5.000 con gà giống nhập lậu

Lạng Sơn thu giữ gần 5.000 con gà giống nhập lậu

VOV.VN - Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, thu giữ gần 5.000 con gà con giống nhập lậu trong một nhà kho tại tại thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.

Xử lý tận gốc đường dây nhập lậu gia cầm giống
Xử lý tận gốc đường dây nhập lậu gia cầm giống

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, do địa hình nhiều đường mòn, lối mở nên rất khó khăn trong việc triển khai chống gia cầm nhập lậu. Từ nay đến Tết theo nhu cầu của thị trường thì tình trạng gia cầm nhập lậu vẫn còn nhiều, do vậy công tác chống buôn lậu vẫn phải kéo dài.

Xử lý tận gốc đường dây nhập lậu gia cầm giống

Xử lý tận gốc đường dây nhập lậu gia cầm giống

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, do địa hình nhiều đường mòn, lối mở nên rất khó khăn trong việc triển khai chống gia cầm nhập lậu. Từ nay đến Tết theo nhu cầu của thị trường thì tình trạng gia cầm nhập lậu vẫn còn nhiều, do vậy công tác chống buôn lậu vẫn phải kéo dài.