4 cựu lãnh đạo công ty Than Hòn Gai lãnh án 81 tháng tù giam

VOV.VN - Hội đồng xét xử tập trung vào hành vi cấu kết của các bị cáo trong mua sắm vật tư, thiết bị cho công ty với giá cao hơn thực tế nhằm chia nhau phần chênh lệch.

Liên quan đến vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản tại Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai, ngày 8/12, Toàn án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung vào hành vi cấu kết của các bị cáo trong công tác đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị cho công ty TNHH MTV Than Hòn Gai với giá cao hơn giá thực tế nhiều lần nhằm chia nhau phần chênh lệch. 

 
Các bị cáo nghe đại diện viện kiểm soát đọc cáo trạng

Bốn bị cáo, gồm: Phạm Hồng Long, nguyên Giám đốc Công ty Than Hòn Gai, Nguyễn Quang Minh, nguyên Phó Giám đốc Công ty, hai bị cáo nguyên là Trưởng phòng kế hoạch vật tư qua các thời kỳ là Nguyễn Kim Toán và Vũ Hồng Quân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thì từ tháng 1/2011 đến tháng 9/2013, với cương vị công tác của mình, các bị cáo đã tham gia ký kết 12 hợp đồng mua sắm vật tư với một số doanh nghiệp ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Nhưng do thiếu tinh thần trách nhiệm, các bị cáo đã không thẩm định đúng quy trình, nên đã mua nhiều sản phẩm có giá cao hơn so với giá thị trường, gây thất thoát trên 6,8 tỷ đồng cho doanh nghiệp…

 
4 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai tại tòa.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đều có nhân thân thân tốt, có thành tích trong lao động sản xuất, thành khẩn khai báo và chủ động bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả nên nhận được nhiều sự khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử, đại diện là thẩm phán Nguyễn Văn Vương đã tuyên án bốn bị cáo như sau: “Tuyên bố, các bị cáo Phạm Hồng Long, Nguyễn Quang Minh, Vũ Hồng Quân và Nguyễn Kim Toán phạm tội thiếu trách nhiệm gâu hậu quả nghiêm trọng. Xử phạt bị cáo Phạm Hồng Long 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Xử phạt bị cáo Vũ Hồng Quân 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Minh 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Toán 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Về hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo tham gia công tác đấu thầu thời hạn là 3 năm kể từ khi mãn hạn tù. Buộc các bị cáo phải khắc phục toàn bộ thiệt hại cho nguyên đơn dân sự là Công ty Than Hòn Gai”.

Ngoài mức án trên, bị cáo Phạm Hồng Long còn phải tiếp tục bồi hoàn cho danh nghiệp trên 1,1 tỷ đồng; bị cáo Vũ Hồng Quân phải tiếp tục bồi hoàn 500 triệu đồng cho doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa
Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa

VOV.VN -Từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2011, các bị đã cấu kết với nhau để tham ô số tiền lớn từ tiền điện của các khách hàng.

Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa

Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa

VOV.VN -Từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2011, các bị đã cấu kết với nhau để tham ô số tiền lớn từ tiền điện của các khách hàng.

4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù
4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù

VOV.VN - Cán bộ thu ngân Điện lực Biên Hòa kết hợp với nhân viên Ngân hàng cùng tham ô gần 10 tỉ đồng.

4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù

4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù

VOV.VN - Cán bộ thu ngân Điện lực Biên Hòa kết hợp với nhân viên Ngân hàng cùng tham ô gần 10 tỉ đồng.

Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án
Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án

Ông Thái lợi dụng quyền hạn vi phạm các qui định về tài chính kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 8,1 tỉ đồng.

Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án

Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án

Ông Thái lợi dụng quyền hạn vi phạm các qui định về tài chính kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 8,1 tỉ đồng.

Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa
Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa

Việc xét xử sơ thẩm vụ án tham ô khi sửa ụ 83M phải hoãn nhiều lần. Trong đó có nguyên nhân là nhiều nhân chứng bị triệu tập đã không có mặt tại tòa.

Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa

Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa

Việc xét xử sơ thẩm vụ án tham ô khi sửa ụ 83M phải hoãn nhiều lần. Trong đó có nguyên nhân là nhiều nhân chứng bị triệu tập đã không có mặt tại tòa.

Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô
Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô

VOV.VN - Bùi Mạnh Hùng đã trực tiếp nhận tiền cọc của sáu doanh nghiệp với tổng số tiền là hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không báo cáo với Hội đồng quản trị

Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô

Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô

VOV.VN - Bùi Mạnh Hùng đã trực tiếp nhận tiền cọc của sáu doanh nghiệp với tổng số tiền là hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không báo cáo với Hội đồng quản trị