46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 2 vợ chồng Giang và Thơm mỗi người 23 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.  

Sáng 29/6, Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử vụ 2 vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau với 2 tội danh “cố y gây thương tích” và “hành hạ người khác”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2008, cháu Nguyễn Hào Anh, 12 tuổi, quê ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước đến ở làm thuê tại trại tôm giống Minh Đức ở  xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi do vợ chồng Mã Ngọc Thơm làm chủ.

Công việc của Hào Anh là đập ốc cho tôm ăn, nấu cơm, giặc đồ, giữ em. Tiền công của Nguyễn Hào Anh được trả hàng tháng là 500.000 đồng.

Trong thời gian làm việc ở đây, chủ trại tôm giống cho rằng Hào Anh lười biếng nên đánh đập em. Không những thế, Thơm còn kêu Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh là 2 người làm công cho Thơm cùng tham gia đánh Hào Anh.

Đến tháng 4 năm nay, vụ việc mới được phát hiện. Trong quá trình điều tra, Mã Ngọc Thơm khai nhận đã đánh Hào Anh 22 lần, Huỳnh Thanh Giang đánh 13 lần, Lâm Lý Quỳnh đánh 8 lần và Lưu Văn Khánh đánh 5 lần. Thương tích trên cơ thể của Hào Anh do chủ trại tôm giống gây ra là gần 67%.

Sau một ngày xét xử, Thẩm phán Trần Trọng Nhân, Chánh tòa hình sự Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau làm chủ tọa tuyên phạt 2 vợ chồng Giang và Thơm mỗi người 23 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.

Hai người làm công còn lại mỗi người cũng lãnh 18 tháng tù vì tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”. Ngoài ra 2 bị cáo Giang và Thơm còn bồi thường cho bị hại là 58 triệu đồng.

Bản án được sự ủng hộ đồng tình của người dân địa phương. Anh Nguyễn Tiến Dương một người dân  đến theo dõi phiên toà chia sẻ: “Theo tôi mức án này phù hợp cho những kẻ vô lương tri như vậy. Mức án này đúng người dúng tội và là bài học cho những ai xem thường pháp luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên