8 năm tù cho một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook chống Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Từng có tiền án 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Nguyễn Hoàng Nam, 41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tạo nhiều tài khoản Facebook để tuyên truyền chống Nhà nước.

Tại phiên toà sơ thẩm sáng 11/12, Toà án nhân dân tỉnh An Giang, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, 8 năm tù về tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang có văn bản cung cấp nguồn tin về tội phạm đối với tài khoản “Nam Nguyễn Hoàng” trên mạng xã hội Facebook đã có hành vi “đăng tải, chia sẻ những bài viết, video có nội dung tuyên truyền nhằm chống Đảng, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh An Giang”, đồng thời trích xuất, thu giữ 17 trang tài liệu, 03 video clíp từ tài khoản “Nam Nguyễn Hoàng” gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 7/2021, Nam bắt đầu sử dụng 04 tài khoản Facebook: “Hoang Nam Nguyen”, “Nam Nguyễn Hoàng”, “Nam Nguyen Hoang” và “Trinh Yến” do Nam tạo để thực hiện các hành vi chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, Nam còn nhiều lần livestream trên tài khoản “Nam Nguyen Hoang” để châm biếm, xúc phạm chính quyền địa phương; thường xuyên quay phim, chụp hình cán bộ, chính quyền địa phương đi ngang nhà, với mục đích đăng lên các trang mạng xã hội để xúc phạm, lăng mạ.

Ngày 24/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam để điều tra, xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước
Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Thời gian vừa qua, việc xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. 54 bị cáo bị tuyên án liên quan đến các các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước

Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Thời gian vừa qua, việc xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. 54 bị cáo bị tuyên án liên quan đến các các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá
Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá

VOV.VN - Sáng 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng thi hành Quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá

Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá

VOV.VN - Sáng 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng thi hành Quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng các vụ án để chống phá Đảng, Nhà nước
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng các vụ án để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Thời gian qua, khi các vụ án xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, đang được các cơ quan chức năng tích cực mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì các thế lực thù địch, phản động lại triệt để khai thác, lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng các vụ án để chống phá Đảng, Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng các vụ án để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Thời gian qua, khi các vụ án xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, đang được các cơ quan chức năng tích cực mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì các thế lực thù địch, phản động lại triệt để khai thác, lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.