8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”

VOV.VN -Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 quan chức liên quan bị khởi tố sau khi Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm") bị bắt

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 8 quan chức liên quan bị khởi tố sau khi Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm") bị bắt. Trong ảnh: Phan Văn Anh Vũ (ảnh: Tuổi trẻ)

Ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành biện pháp tố tụng khởi tố 7 bị can để điều tra hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an ra thông báo khởi tố 7 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Khám xét nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. (ảnh: VTCNews)

Khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: khám xét nhà nguyên Tổng Cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. (ảnh: VTCNews)

Ông Trần Văn Minh bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015. (Ảnh:Tuổi trẻ)

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Trần Văn Minh (ảnh: Thanh Hà)
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Trần Văn Minh (ảnh: Thanh Hà)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (2011-2014). Trong ảnh: Ông Văn Hữu Chiến

Ông Văn Hữu Chiến bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015. (ảnh: Infonet)

Cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến (ảnh: Thanh Hà)
Cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến (ảnh: Thanh Hà)
Việc bán nhà đất công sản, chủ yếu cho "Vũ nhôm" (giữa) sai luật có vai trò của cá nhân lãnh đạo TP Đà Nẵng lúc bây giờ là ông Trần Văn Minh (trái), Văn Hữu Chiến (phải)
Cùng với 4 người bị khởi tố trên, 3 bị can khác bị khởi tố để điều tra hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Họ gồm: ông Nguyễn Điểu (60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng); Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng). Trong ảnh: Phan Văn Anh Vũ (ảnh: Thể thao Văn hóa)

Trước đó, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB)  cũng vướng lao lý vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Trong ảnh: ông Trần Phương Bình  (ảnh: Dân Trí)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh
Hình ảnh khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

VOV.VN - Sau khi bị bắt, sáng nay (18/4), cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch TP Đà Nẵng.

Hình ảnh khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Hình ảnh khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

VOV.VN - Sau khi bị bắt, sáng nay (18/4), cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch TP Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến
Cơ quan điều tra khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

VOV.VN - Trong khi đang diễn ra việc khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, thì nhóm cán bộ khác của Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đang thực hiện khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến

Cơ quan điều tra khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Cơ quan điều tra khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

VOV.VN - Trong khi đang diễn ra việc khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, thì nhóm cán bộ khác của Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đang thực hiện khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“
Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.

Ảnh: Đoàn xe đưa Hà Văn Thắm và đồng phạm đến Toà phúc thẩm
Ảnh: Đoàn xe đưa Hà Văn Thắm và đồng phạm đến Toà phúc thẩm

VOV.VN - Sáng nay, đoàn xe chở Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đến hầu tòa cấp phúc thẩm tại Hà Nội.

Ảnh: Đoàn xe đưa Hà Văn Thắm và đồng phạm đến Toà phúc thẩm

Ảnh: Đoàn xe đưa Hà Văn Thắm và đồng phạm đến Toà phúc thẩm

VOV.VN - Sáng nay, đoàn xe chở Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đến hầu tòa cấp phúc thẩm tại Hà Nội.

Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội
Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

Tối 17/4, cảnh sát đã tới nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, để khám xét.

Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

Tối 17/4, cảnh sát đã tới nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, để khám xét.