Án mạng từ tiếng nẹt pô

Bị Vinh chửi vì nẹt pô xe quá lớn, Thiện chạy về gọi bạn ra đánh dằn mặt nhưng bị đâm chết.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự Đặng Quang Vinh (22 tuổi, ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Đặng Quang Vinh tại cơ quan công an
Theo điều tra ban đầu, đêm 26/4, Vinh cùng một số người bạn ngồi nhậu trước cửa nhà tại ngã tư ấp 11B, xã Lộc Thiện. Lúc này, Điểu Thiện (18 tuổi) chạy xe máy  đi qua, nẹt pô ầm ĩ nên nhóm Vinh đứng dậy chửi.

Tức giận, Thiện chạy xe về sóc kêu hơn chục thanh niên kéo ra đánh dằn mặt nhóm Vinh. Trong lúc hỗn chiến, Thiện bị Vinh đâm trúng ngực, tử vong.

Sau khi gây án Vinh bỏ trốn, đến hôm sau được người thân đưa ra đầu thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nẹt pô xe tại trụ sở UBND, đốt tài liệu khi bị xử phạt
Nẹt pô xe tại trụ sở UBND, đốt tài liệu khi bị xử phạt

Sáng 20/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Phương (SN 1977, trú Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang) 6 tháng tù treo về tội tiêu hủy tài liệu của cơ quan nhà nước.

Nẹt pô xe tại trụ sở UBND, đốt tài liệu khi bị xử phạt

Nẹt pô xe tại trụ sở UBND, đốt tài liệu khi bị xử phạt

Sáng 20/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Phương (SN 1977, trú Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang) 6 tháng tù treo về tội tiêu hủy tài liệu của cơ quan nhà nước.

Chém người vì bị chửi do nẹt pô
Chém người vì bị chửi do nẹt pô

Nghe tiếng nẹt pô lớn, một thanh niên lên tiếng phản ứng, thì bị người điều khiển xe cùng đồng bọn mang dao đến "xử".

Chém người vì bị chửi do nẹt pô

Chém người vì bị chửi do nẹt pô

Nghe tiếng nẹt pô lớn, một thanh niên lên tiếng phản ứng, thì bị người điều khiển xe cùng đồng bọn mang dao đến "xử".