Án mạng từ tranh chấp 20cm đất tại Hải Phòng

VOV.VN - Do mâu thuẫn vì tranh chấp 20cm đất với hàng xóm, ông N.V.H (60 tuổi, Kiến An, Hải Phòng) đã bị hàng xóm là ông S. dùng dao đâm tử vong.

Lãnh đạo UBND phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng do tranh chấp đất đai khiến một người tử vong.

Người thiệt mạng là ông N.V.H. (60 tuổi) trú tại tổ dân phố Trữ Khê 1, phường Quán Trữ, quận Kiến An.

Xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy gia đình ông H. và hàng xóm là ông S. mâu thuẫn vì tranh chấp 20cm đất. Trong lúc xô xát, ông S. đã dùng dao đâm tử vong ông H.

Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã tạm giữ nghi can và tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa
Bố mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa

VOV.VN - Muốn tìm cách tháo gỡ những mâu thuẫn của bố mẹ mình là điều mà cô gái trẻ đang băn khoăn muốn nhờ thính giả của chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đóng góp ý kiến.

Bố mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa

Bố mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa

VOV.VN - Muốn tìm cách tháo gỡ những mâu thuẫn của bố mẹ mình là điều mà cô gái trẻ đang băn khoăn muốn nhờ thính giả của chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đóng góp ý kiến.

Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài
Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài

VOV.VN - Thời gian gần đây, Trung Quốc đã nới lỏng yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với người nước ngoài. Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước, trong đó có Đại sứ quán tại Việt Nam, các xét nghiệm sẽ thực hiện trong vòng 48 giờ và 24 giờ, thay vì 7 hay 14 ngày.

Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài

Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài

VOV.VN - Thời gian gần đây, Trung Quốc đã nới lỏng yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với người nước ngoài. Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước, trong đó có Đại sứ quán tại Việt Nam, các xét nghiệm sẽ thực hiện trong vòng 48 giờ và 24 giờ, thay vì 7 hay 14 ngày.

Dùng ô tô biển số giả vận chuyển 12.500 bao thuốc lá nhập lậu
Dùng ô tô biển số giả vận chuyển 12.500 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt quả tang một đối tượng sử dụng ô tô đeo biển số giả đang thực hiện hành vi vận chuyển 12.500 bao thuốc lá nhập lậu hiệu JET. 

Dùng ô tô biển số giả vận chuyển 12.500 bao thuốc lá nhập lậu

Dùng ô tô biển số giả vận chuyển 12.500 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt quả tang một đối tượng sử dụng ô tô đeo biển số giả đang thực hiện hành vi vận chuyển 12.500 bao thuốc lá nhập lậu hiệu JET.