Bạc Liêu công khai các đối tượng núp bóng tà đạo

Chiều 22/2, tại thành phố Bạc Liêu, Công an tỉnh Bạc Liêu đưa công khai trước dân 7 trong số 43 đối tượng theo tà đạo Thanh Hải vô thượng sư, đồng thời phạt hành chính, buộc các đối tượng cam kết không tái phạm.

Bảy đối tượng gồm: Huỳnh Hữu Ân, Tạ Kim Lý, Trương Minh Nguyệt, Đỗ Hoàng Linh, Trần Quang Hiền, Võ Thị Phi Loan và Trần Văn Tâm cùng ngụ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Các đối tượng còn lại ở các huyện trong tỉnh sẽ được đưa ra công khai trước dân trong các ngày tới.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng an ninh điều tra – Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết, qua phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 29/9/2010, lực lượng công an khám xét đột xuất nhà 6 đối tượng gồm: Huỳnh Hữu Ân, Trần Văn Tâm, Trương Văn Đen, Trương Trung Trinh, Phạm Văn Ngoãn, Lương Thị Ngoan, ngụ các huyện, thành phố trong tỉnh cấu kết theo tà đạo Thanh Hải vô thượng sư. Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ 7 đầu đĩa kỹ thuật số, 8 ăng-ten thu đài nước ngoài, hơn 1.300 đĩa VCD, 100 ảnh, 12 băng vi-deo, 200 băng cassette… các loại có nội dung tuyên tuyền trái phép về tà đạo Thanh Hải vô thượng sư.

Đội còn phát hiện các đối tượng này có lối sống khiêu dâm, tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bọn chúng còn núp bóng tà đạo Thanh Hải vô thượng sư để thu lợi bất chính, như tổ chức quyên góp tiền bạc của các đồng tu để tiêu xài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên