Nóng 24h:

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị thay đổi tội danh có gì khác trước?

VOV.VN -Từ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bác sỹ Lương lại bị thay đổi tội danh là Vô ý làm chết người. 

1. Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đổi tội danh thành “vô ý làm chết người": Liên quan đến vụ chạy thận làm 9 người chết, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa ra quyết định thay đổi tội danh bị can đối với Hoàng Công Lương từ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành vô ý làm chết người. Trước đó, trong kết luận điều tra bổ sung công bố ngày 4/7, Cơ quan CSĐT vẫn giữ quan điểm cho rằng, hành vi của Hoàng Công Lương có đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 điều 285 bộ luật Hình sự 1999 (nay là khoản 3 điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Trong ảnh, bác sỹ Hoàng Công Lương.

Liên quan đến việc này, ngày 25/8, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết đã nhận được quyết định của cơ quan điều tra. Bác sĩ Lương cho rằng, thông tin này không có gì bất ngờ với anh bởi từ khi xảy ra sự cố y khoa nói trên anh đã nhiều lần nhận được thông báo thay đổi tội danh. "Tôi bị thay đổi tội danh quá nhiều rồi. Nào là Vi phạm quy định khám chữa bệnh, sau đó là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và giờ là Vô ý làm chết người. Tôi cũng đã ghi vào biên bản là không bao giờ đồng ý" - bác sĩ Lương nói.
2. Công an làm việc với bảo mẫu đánh đập nhiều trẻ mầm non ở An Giang: Ngày 25/8, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận vụ việc và cho biết, tối 24/8, lực lượng công an đã làm việc với bảo mẫu trên. Người này thừa nhận do áp lực gia đình, các bé không chịu ăn nên có tát vào người. Liên quan hai cháu bé bị đánh, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay, đang cho giám định sức khỏe hai đứa bé để có bước xử lý tiếp theo. (Ảnh cắt ra từ clip.)
3. Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm chết tại quán sữa nóng: Theo đó, đối tượng bị đâm tử vong là Hoàng Tiến Dũng (21 tuổi). Trước đó, tối 24/8, trong lúc uống sữa nóng ở đường Trần Phú (P.B’Lao, TP.Bảo Lộc) anh Dũng có đến nói chuyện một nhóm thanh niên gồm 5 người ở đây. Trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau, anh Dũng bị 1 thanh niên dùng dao đâm một nhát chí mạng, chết tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên cùng nhau bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh hình ảnh minh họa. (Ảnh Zing.vn)

4. Hai phụ nữ trẻ giấu ma túy trong người nhập cảnh vào Việt Nam: Hai phụ nữ bị bắt là Lương Thị Trang và Y Thao đều 24 tuổi. Trước đó, vào 12h30 ngày 24/8, trong quá trình tuần tra, Trạm kiểm soát Biên phòng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện 2 người phụ nữ này mang theo 1 kg ma túy đá và 367 viên ma túy tổng hợp nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Đây cũng là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng này bắt giữ. Trong ảnh Trang và Thao lúc bị bắt.

5. Bóp cổ người yêu treo lên ngọn cây rồi bỏ về nhà: Ngày 25/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi can Dui (20 tuổi, trú tại huyện Đắk Đoa) để điều tra về vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Đắk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa. Trước đó, đêm 23/8, Dui hẹn bạn gái là Vanh (18 tuổi, trú làng A Roch) ra chòi rẫy ở làng A Roch bàn chuyện cưới xin. Trong lúc bàn bạc hai bên xảy ra mâu thuẫn, bực tức Dui dùng tay bóp cổ người yêu đến chết, sau đó dùng dây thừng ở chòi rẫy treo cổ nạn nhân lên cây dựng hiện trường giả. (Ảnh minh họa).

6. Liều lĩnh cầm dao “đại náo” trụ sở công an: Sáng 25/8, Công an TP Đồng Hới đã tạm giữ đối tượng Lê Vũ Hải về tội gây mất trật tự, tấn công cán bộ chiến sĩ công an và người dân. Trước đó, sáng 24/8, Hải điều khiển xe ô tô chạy thẳng vào sân Công an TP Đồng Hới, cầm dao đe dọa tấn công cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đến liên hệ công tác. Trong lúc công an thành phố Đồng Hới triển khai lực lượng để khống chế thì đối tượng lên xe ô tô cố thủ. Sau hơn 2 giờ cố thủ trong xe, đối tượng Lê Vũ Hải đã bị lực lượng Công an thành phố Đồng Hới khống chế tước hung khí và bắt giữ.  Trong ảnh, lực lượng công an khống chế đối tượng Hải sau 2 giờ cố thủ trên xe. (Ảnh: CAQB)

7. Họa sĩ Ngô Lực chính thức được minh oan: Ngày 24/8, Công an Quận 10 đã chính thức ra quyết định số 258/TB– CSĐT-HS, do thượng tá Nguyễn Hoài Nam ký “Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm”.Theo đó, thông báo chính thức của công an Quận 10 có nội dung ghi rõ: “Với tài liệu thu thập được, không có căn cứ xác định hành vi hiếp dâm như tố giác. Do đó, cơ quan Công an Quận 10 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 120/ QĐ-CSĐT-HS ngày 24/8/2018 theo khoản đối với họa sỹ Ngô Lực. Trong ảnh, kết quả giám định  của  công an. (Ảnh: Lao động)

8. Lâm tặc chống trả, hành hung kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu: Trước đó, tối ngày 22/8, trong quá trình đi tuần tổ Kiểm lâm do ông Đặng Bá Quang, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phát hiện đối tượng chạy xe máy chở gỗ tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Khi lực lượng Kiểm lâm đuổi theo để kiểm tra thì 1 số đối tượng khác sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng ngăn cản. Các đối tượng dùng đá đập vỡ kính xe, sau đó xô xát, hành hung, khiến ông Hà Thanh Bằng, kiểm lâm viên bị gãy ngón tay. Sau khi ngăn cản, hành hung kiểm lâm, nhóm đối tượng bỏ trốn. Trong ảnh, hình ảnh 100 mét khối gỗ rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh bị đốn hạ 1 tháng trước./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu
20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu

VOV.VN - Sau hơn 20 ngày theo dõi, ngày 23/8, cảnh sát phát hiện bà L. trốn ở Vĩnh Long nên tiến hành truy bắt. Lường trước việc này, bà L. chuẩn bị 1 chai hóa chất để tự tử.

20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu

20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu

VOV.VN - Sau hơn 20 ngày theo dõi, ngày 23/8, cảnh sát phát hiện bà L. trốn ở Vĩnh Long nên tiến hành truy bắt. Lường trước việc này, bà L. chuẩn bị 1 chai hóa chất để tự tử.

Hai phụ nữ trẻ giấu ma túy trong người nhập cảnh vào Việt Nam
Hai phụ nữ trẻ giấu ma túy trong người nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Cất giấu ma túy trong hành lý và trong người, hai phụ nữ bị bắt lúc đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam

Hai phụ nữ trẻ giấu ma túy trong người nhập cảnh vào Việt Nam

Hai phụ nữ trẻ giấu ma túy trong người nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Cất giấu ma túy trong hành lý và trong người, hai phụ nữ bị bắt lúc đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam