Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Để tạo niềm tin với khách hàng, trên giao diện website, các đối tượng mạo danh đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Viettel, lừa đảo khách hàng hơn 700 triệu đồng

Chị Nguyễn Ngọc Thanh Hằng (ngụ phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, sau khi truy cập vào website www.iphonehot.net, thấy tại website này đăng thông tin giới thiệu là website bán hàng trực tuyến của Công ty TNHH Viettel, có địa chỉ tại số 106 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM, đang có chương trình tri ân khách hàng giảm giá 60% toàn bộ các sản phẩm rao bán trên website nên chị Hằng đặt mua 2 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone5 và 1 máy ảnh nhãn hiệu Canon 600D (tất cả các sản phẩm mới 100%, chính hãng), có hình ảnh minh họa chi tiết kèm theo trên website.

Ba đối tượng Nguyễn Diệu Minh, Nguyễn Tấn Chương, Phùng Đình Tân (Ảnh: CAND)

Theo giá niêm yết thì 3 sản phẩm này có tổng giá tiền 25,8 triệu đồng. Theo hướng dẫn của đối tượng bán hàng, chị Hằng chuyển số tiền trên vào tài khoản vào tài khoản số 0108976960  mang tên Vũ Phan Quốc Việt, mở tại Ngân hàng Đông Á và chờ sau 48 giờ sẽ nhận được hàng như cam kết. Nhưng mãi đến 3 ngày sau, chị Hằng mới nhận được hàng. Khi mở ra, chị mới tá hỏa vì đó là 2 máy tính bảng đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, được chuyển từ nhân viên chuyển phát nhanh.

Bức xúc, rất nhiều lần chị liên hệ các đối tượng bán hàng qua các số điện thoại đăng trên website để khiếu nại về việc giao không đúng hàng chị đã đặt mua, nhưng lần nào các đối tượng này cũng trả lời “nhân viên gửi nhầm hàng” hoặc “sếp đi công tác nước ngoài, khi nào về sẽ giải quyết” và hứa sẽ chuyển lại đúng hàng cho chị Hằng trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không nhận được hàng đặt mua, chị Hằng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Cùng cảnh ngộ như chị Hằng, anh Hồ Nguyên Hưng (ngụ phường 24, quận Bình Thạnh) cũng truy cập vào website www.iphonehot.net đặt mua 1 máy ảnh nhãn hiệu Canon 600D, mới 100%, hàng chính hãng với giá 8,5 triệu đồng.

Anh Hưng được các đối tượng bán hàng trên website yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản số: 6420205179860 mang tên Vũ Phan Quốc Việt mở tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh 10 ở TP Hồ Chí Minh. Anh Hưng đã chuyển tiền theo yêu cầu và cũng qua đường chuyển phát nhanh, anh nhận được hàng là 1 máy quay kỹ thuật số đã qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất. Không chỉ lừa khách hàng ở TP Hồ Chí Minh, các đối tượng còn lừa rất nhiều người ở Hà Nội, Khánh Hòa, Tiền Giang, Sóc Trăng...

Trong khi các đối tượng vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng Công an phường 15, quận 10, TP HCM tiến hành kiểm tra hành chính tại địa chỉ 575/31/27L đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, phát hiện Phùng Đình Tân, Nguyễn Tấn Chương và Nguyễn Thị Diệu Minh đang quản trị website www.iphonehot.net; đồng thời đang sử dụng nhiều số điện thoại, lưu trữ nhiều thẻ ATM của nhiều ngân hàng, trong đó có thẻ ngân hàng mang tên Vũ Phan Quốc Việt mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Đông Á.

Tại cơ quan điều tra, Tân và Chương khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo trên. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tân mua một số CMND tại một hiệu cầm đồ, trong đó có CMND mang tên Vũ Phan Quốc Việt các đối tượng sử dụng để mở tài khoản thanh toán, làm thẻ ATM, đăng ký tên miền website www.iphonehot.net. Để tạo niềm tin với khách hàng, trên giao diện website, các đối tượng mạo danh đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Viettel. Các đối tượng đã lừa đảo khách hàng tổng cộng hơn 700 triệu đồng.

Ngày 10/4, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can: Phùng Đình Tân  (38 tuổi), Nguyễn Tấn Chương (25 tuổi) và Nguyễn Diệu Minh (24 tuổi), HKTT đều ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, về hành vi “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả chiêu bói toán để lừa đảo
Giả chiêu bói toán để lừa đảo

VOV.VN -Tuấn bắt đầu xuất chiêu bói toán và nói rằng, chị P. bị người khác “yểm” 8 lá bùa trên người hết sức nguy hiểm đến tính mạng.  

Giả chiêu bói toán để lừa đảo

Giả chiêu bói toán để lừa đảo

VOV.VN -Tuấn bắt đầu xuất chiêu bói toán và nói rằng, chị P. bị người khác “yểm” 8 lá bùa trên người hết sức nguy hiểm đến tính mạng.  

Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông
Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông

VOV.VN -Từ đầu năm 2013 đến tháng 7/2014, Long và Phương đã trực tiếp gặp gỡ, nhận lo chạy việc cho hàng chục trường hợp với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông

Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông

VOV.VN -Từ đầu năm 2013 đến tháng 7/2014, Long và Phương đã trực tiếp gặp gỡ, nhận lo chạy việc cho hàng chục trường hợp với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Những kẻ nhẫn tâm lừa đảo người bệnh trọng
Những kẻ nhẫn tâm lừa đảo người bệnh trọng

Xót ruột khi thấy cháu đau đớn suốt mấy ngày, anh Sơn tin ngay lời hứa của nữ “bác sỹ” bàn với gia đình gom được 10,3 triệu đồng đưa cho “bác sỹ”.

Những kẻ nhẫn tâm lừa đảo người bệnh trọng

Những kẻ nhẫn tâm lừa đảo người bệnh trọng

Xót ruột khi thấy cháu đau đớn suốt mấy ngày, anh Sơn tin ngay lời hứa của nữ “bác sỹ” bàn với gia đình gom được 10,3 triệu đồng đưa cho “bác sỹ”.

Xưng là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo tiền tỷ
Xưng là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Bích tự “nổ” là cháu của một lãnh đạo cấp cao để lừa doanh nghiệp cả tin với bánh vẽ là dự án tiền tỷ ở cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

Xưng là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

Xưng là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Bích tự “nổ” là cháu của một lãnh đạo cấp cao để lừa doanh nghiệp cả tin với bánh vẽ là dự án tiền tỷ ở cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người trong trong việc bồi thường đất, Thơ đề nghị viết khiếu nại hộ để hưởng 1 chỉ vàng trên mỗi công đất đền bù

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người trong trong việc bồi thường đất, Thơ đề nghị viết khiếu nại hộ để hưởng 1 chỉ vàng trên mỗi công đất đền bù

Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game
Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game

VOV.VN -Các trang web giả mạo để người chơi nhầm tưởng là trang web chính thức của Công ty cổ phần VNG.

Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game

Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game

VOV.VN -Các trang web giả mạo để người chơi nhầm tưởng là trang web chính thức của Công ty cổ phần VNG.

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng
Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Để lấy lòng tin của mọi người, Tuân tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng và có khả năng vay vốn, xin việc làm…

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Để lấy lòng tin của mọi người, Tuân tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng và có khả năng vay vốn, xin việc làm…

Bắt sinh viên lừa đảo qua mạng hơn 100 triệu đồng
Bắt sinh viên lừa đảo qua mạng hơn 100 triệu đồng

Trong vòng 3 tháng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người nhẹ dạ khi mua thẻ cào cho ĐTDĐ qua Facebook

Bắt sinh viên lừa đảo qua mạng hơn 100 triệu đồng

Bắt sinh viên lừa đảo qua mạng hơn 100 triệu đồng

Trong vòng 3 tháng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người nhẹ dạ khi mua thẻ cào cho ĐTDĐ qua Facebook