Bạo hành khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong, bảo mẫu lĩnh án chung thân

VOV.VN - Hôm nay (30/1), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng – bảo mẫu bạo hành khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, quê tỉnh Bình Phước) tù chung thân về tội “Giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 9/2022, thông qua mạng xã hội, ông Trương Hoàng Đức biết Phượng có nhận trông giữ trẻ qua đêm tại phòng trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM. Sau đó, ông Đức nhờ Phượng trông giữ con gái của mình là bé Trương Gia H. (SN 2021, tên thường gọi là Mây) với giá thỏa thuận là 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian trông giữ, Phượng nhiều lần đánh cháu bé. Chiều 5/11/2022, Phượng đang tắm cho H. thì bé H. khóc nên Phượng dùng tay đánh nhiều cái vào đầu bé.

Tối 6/11/2022, sau khi cho cháu bé ăn xong, Phượng thấy nạn nhân có biểu hiện lừ đừ, gọi không có phản ứng gì. Phượng đỡ dậy vỗ mạnh vào lưng để bé H. nôn thức ăn ra và tát vào má bé nhưng vẫn không thấy phản ứng nên đã cùng chồng đưa cháu bé đi cấp cứu. Đến sáng  ngày 8/11/2022, cháu bé tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, bị cáo Phượng khai do bé H. thường quấy khóc, khiến các bé khác khóc theo, không thể dỗ được. Bảo mẫu này cho rằng hành vi bạo hành cháu H. là để dọa cho nạn nhân sợ, ngoan hơn chứ không nghĩ sẽ gây ra hậu quả tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa Tối cao trả lời kiến nghị vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong
Tòa Tối cao trả lời kiến nghị vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong, Toà án Nhân dân Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Toà nhận định không có cơ sở kết luận người cha đồng phạm tội “Giết người” với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. 

Tòa Tối cao trả lời kiến nghị vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong

Tòa Tối cao trả lời kiến nghị vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong, Toà án Nhân dân Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Toà nhận định không có cơ sở kết luận người cha đồng phạm tội “Giết người” với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. 

Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?
Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?

VOV.VN - Trong quá trình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ trong các vụ án bạo hành, bên cạnh những thuận lợi, luật sư đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?

Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?

VOV.VN - Trong quá trình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ trong các vụ án bạo hành, bên cạnh những thuận lợi, luật sư đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?
Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.