Bắt 2 đối tượng giả văn bản của UBND tỉnh để lừa đảo

Cần tiền tiêu xài, 2 đối tượng ở tỉnh Phú Yên đã làm giả các văn bản, quyết định của nhiều cơ quan tại tỉnh này để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Chí Linh (27 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Mậu Văn (39 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2023, Linh và Văn nói với ông Nguyễn Văn Bình có thể làm được các giấy tờ chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần đối với 25.000m2 đất ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Duy Tín.

Trên thực tế, cả Linh và Văn đều không đủ thẩm quyền để thực hiện được việc trên.

Để thực hiện hành vi gian dối, Huỳnh Chí Linh và Nguyễn Mậu Văn đã tự tạo các văn bản giả mạo (không có văn bản giấy), gồm: Kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên giải quyết hồ sơ chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của dự án trên địa bàn tỉnh; quyết định của UBND tỉnh Phú Yên về việc chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất đối với Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Duy Tín.

Sau đó các đối tượng này chuyển văn bản giả mạo qua Zalo cho ông Bình để nạn nhân tin tưởng đưa tiền.

Điều tra xác định, Huỳnh Chí Linh và Nguyễn Mậu Văn chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Bình số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình
Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Mai Xuân Hữu, 40 tuổi, trú thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Mai Xuân Hữu, 40 tuổi, trú thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạo danh phóng viên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Mạo danh phóng viên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu, 40 tuổi, trú tại thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạo danh phóng viên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mạo danh phóng viên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu, 40 tuổi, trú tại thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an Yên Bái bắt đối tượng truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Công an Yên Bái bắt đối tượng truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1978, trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an Yên Bái bắt đối tượng truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Công an Yên Bái bắt đối tượng truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1978, trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".