Bắt 2 người bao chiếm đất ở Phú Quốc rồi phân lô bán nền

VOV.VN - Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Bùi Văn Hiệu và Đào Văn Quy về hành vi bao chiếm, phân lô và bán đất trái phép ở Phú Quốc.

Liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng không phép ở Phú Quốc, hôm nay (10/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hiệu (SN 1974, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Đào Văn Quy (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2019, Hiệu cùng Quy đã thỏa thuận với một số người khác, bao chiếm 15.000 m2 đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Sau đó, các đối tượng đã phân lô, bán nền trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang mở rộng điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

79 căn biệt thự xây không phép ở Phú Quốc: Thêm 2 hộ dân tự nguyện tháo dỡ
79 căn biệt thự xây không phép ở Phú Quốc: Thêm 2 hộ dân tự nguyện tháo dỡ

VOV.VN - Liên quan 79 căn biệt thự xây dựng không phép trong khu đất 18,9ha đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, sáng nay (15/12), thêm 2 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

79 căn biệt thự xây không phép ở Phú Quốc: Thêm 2 hộ dân tự nguyện tháo dỡ

79 căn biệt thự xây không phép ở Phú Quốc: Thêm 2 hộ dân tự nguyện tháo dỡ

VOV.VN - Liên quan 79 căn biệt thự xây dựng không phép trong khu đất 18,9ha đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, sáng nay (15/12), thêm 2 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.