Bắt đối tượng từ Đắk Nông ra Hà Nội trốn truy nã

Toàn bị bắt giữ khi đang làm thuê cho một tiệm kinh doanh sửa chữa, mua bán các mặt hàng điện tử ở quận Long Biên, Hà Nội.

Sau 6 năm trốn lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông về tội Cố ý gây thương tích, ngày 29/5/2014, Nguyễn Đức Đoàn (năm nay 27 tuổi, trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục C52 Bộ Công an bắt giữ khi đang làm thuê cho một tiệm kinh doanh sửa chữa, mua bán các mặt hàng điện tử ở quận Long Biên, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của đối tượng do mâu thuẫn cá nhân với Đoàn Văn Thịnh là bạn học cùng phổ thông, ngày 18/7/2007 sau khi cãi nhau ở quán Internet Hoàng Gia (xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song), Thịnh đã rủ Đoàn đến đường hẻm khu UBND huyện để giải hòa nhưng không thành. Thịnh đã xông vào đấm đá Đoàn nhiều cái, không kìm chế được bản thân Đoàn đã rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người từ trước ra đâm nhiều nhát vào người Thịnh làm Thịnh bị thương nặng, (tổn hại 75 % sức khỏe).

Sau đó, Đoàn đã bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và cho tại ngoại về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 17/1/2008, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Nguyễn Đức Đoàn 7 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 23/3/2009 Đoàn đã trốn khỏi địa phương, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phát lệnh truy nã đặc biệt cho tới ngày bị bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên