Chuyến tàu trái cây đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Một chuyến tàu chở trái cây từ Thái Lan và Lào đã khởi hành từ Vientiane, Lào đến tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 3/12. Đây là chuyến tàu trái cây nhập khẩu trực tiếp đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Côn Minh, chuyến tàu trái cây nhập khẩu trực tiếp đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào gồm 25 container với tổng trọng lượng 543 tấn, trong đó có 351 tấn chuối của Lào, 154 tấn nhãn và 38 tấn sầu riêng của Thái Lan, đã khởi hành từ Vientiane, Lào đến cửa khẩu Mohan của tỉnh Vân Nam.

Trước đây, trái cây và các sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Mohan, chủ yếu kết hợp giữa đường bộ và đường sắt. Các mặt hàng này sau khi đến cửa khẩu bằng đường bộ, phải tiến hành giám sát theo quy định của Hải quan Trung Quốc, sau đó phải tiếp tục đưa lên tàu và vận chuyển tới các địa phương của nước này.

Hải quan Côn Minh cho biết, cùng với việc hoàn thành và đi vào sử dụng các điểm giám sát chỉ định đối với lương thực và thủy hải sản đông lạnh nhập khẩu tại cửa khẩu đường sắt Mohan, các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm từ Lào và Thái Lan sẽ được hưởng lợi về thủ tục hải quan thuận tiện và vận chuyển hàng hóa quốc tế quy mô lớn trên tuyến đường sắt Trung-Lào, xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và sang các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào, Thái Lan và Trung Quốc nghiên cứu xây cầu đường sắt mới để vận chuyển hàng
Lào, Thái Lan và Trung Quốc nghiên cứu xây cầu đường sắt mới để vận chuyển hàng

VOV.VN - Báo chí Lào dẫn nguồn tin từ Thái Lan cho biết, ba nước Lào, Thái Lan và Trung Quốc đang xem xét xây dựng một cây cầu đường sắt mới để hỗ trợ vận chuyển contaner hàng hóa xuyên biên giới.

Lào, Thái Lan và Trung Quốc nghiên cứu xây cầu đường sắt mới để vận chuyển hàng

Lào, Thái Lan và Trung Quốc nghiên cứu xây cầu đường sắt mới để vận chuyển hàng

VOV.VN - Báo chí Lào dẫn nguồn tin từ Thái Lan cho biết, ba nước Lào, Thái Lan và Trung Quốc đang xem xét xây dựng một cây cầu đường sắt mới để hỗ trợ vận chuyển contaner hàng hóa xuyên biên giới.

Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan
Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan

VOV.VN - Cùng với việc đưa vào sử dụng một trạm trung chuyển trên tuyến đường sắt Trung - Lào ngày 1/7, lô hàng container xuyên biên giới đầu tiên đã được đưa tới Thái Lan, đánh dấu tuyến đường sắt giữa 3 nước Trung Quốc, Lào và Thái Lan đã chính thức kết nối với nhau.

Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan

Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan

VOV.VN - Cùng với việc đưa vào sử dụng một trạm trung chuyển trên tuyến đường sắt Trung - Lào ngày 1/7, lô hàng container xuyên biên giới đầu tiên đã được đưa tới Thái Lan, đánh dấu tuyến đường sắt giữa 3 nước Trung Quốc, Lào và Thái Lan đã chính thức kết nối với nhau.

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào
Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào không những mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Lào mà còn mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực.

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào không những mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Lào mà còn mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực.