Bắt gần 30.000 nghi phạm liên quan ma túy - Cuộc chiến chưa hết cam go

VOV.VN - Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2022, cơ quan chức năng bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ 677kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp. Cuộc chiến chống ma túy chưa bao giờ hết cam go.

Ma túy đang là hiểm họa của toàn nhân loại, làm gia tăng tội phạm, bạo lực, tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng và gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế, xã hội... Năm 2022, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục cam go và quyết liệt.

Bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp

Để đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn này, trong năm qua, lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04), đã phát huy vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng, chống ma túy và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - cho biết, với nỗ lực không ngừng nghỉ, 10 tháng kể từ đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phá hơn 19.000 vụ, bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ 677kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan…Đáng chú ý, lực lượng chức năng truy bắt hơn 100 đối tượng bị truy nã về ma túy, trong đó có nghi phạm chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế.

Riêng C04 tổ chức đấu tranh, khám phá 78 vụ, bắt giữ 260 nghi phạm, thu giữ gần 100kg heroin, 781kg ma túy tổng hợp, làm rõ các nghi phạm trong chuyên án đã mua bán, vận chuyển trên 1,6 tấn ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam.

Trong đó, vụ án vận chuyển trên 1,6 tấn ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt nam do đối tượng Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", 65 tuổi, ở Hải Phòng, là chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà" trong vụ án Năm "Cam") cầm đầu, được xác định là vụ án có quy mô lớn, phức tạp. Trong đó, Oanh là đối tượng cộm cán có 7 tiền án, tiền sự, mang lệnh truy nã quốc tế Interpol.

Thủ đoạn vận chuyển ma túy của Oanh Hà và đồng bọn về Việt Nam là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM tập kết. Tại kho hàng, nhóm nghi phạm tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn. Để triệt phá đường dây ma túy này, C04 đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ tiến hành phá án, bắt quả tang các nghi phạm đang vận chuyển ma túy. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 người.

Ngoài chuyên án bắt bà "trùm" Oanh Hà, năm 2022, Cục C04 còn phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Cụ thể bắt 6 đối tượng vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh rồi đưa đi TP.HCM tiêu thụ; hay vụ án thu giữ 47 kg ma túy đá và 40 bánh heroin trong chung cư tại TPHCM….

Bên cạnh các chuyên án lớn về ma túy, Cục C04 phối hợp công an các địa phương phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng ma bán, tàng trữ ma túy trộn trong đồ uống và thực phẩm như: trà giảm cân, nước xoài, nước vui, bột vui, nước tăng lực, socola, nước nho chứa ketamin; trà chanh, nước giải khát chứa ketamin, MDMA. Đáng chú ý còn có hiện tượng ma túy ẩn giấu dưới dạng thảo mộc dạng "cỏ Mỹ", đối tượng tẩm dung dịch chứa chất ADB-BUTINACA vào chất thảo mộc rồi đóng gói thành loại thuốc lá điếu hoặc pha dung dịch này bơm vào thuốc lá điện tử POD.

Điển hình như vụ mua bán trái phép chất ma túy do Công an quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội triệt phá vào tháng 9/2022. Trong vụ án này, các đối tượng thông qua mạng xã hội liên kết thành các nhóm phạm tội ở nhiều địa bàn khác nhau. Hình thức giao dịch ma túy chủ yếu thông qua hệ thống vận chuyển hàng hóa bằng ship COD, phần mềm đến khách hàng….

Trước thực trạng trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt qua phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, thủ đoạn phạm tội của đối tượng, cách thức nhận biết đồ uống, thực phẩm, thuốc lá bị pha trộn chất cấm nhằm cảnh báo về tác hại của chúng đối với sức khỏe; phát động toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về các chất ma túy có trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy

Từ nhiều năm qua, ma túy được vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng vào tỉnh Bò Kẹo của Lào đi qua các tỉnh của Lào và Campuchia rồi thẩm lậu vào Việt Nam qua 10 tuyến chính.

Ở trong nước, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không, nhất là trên các tuyến biên giới trọng điểm. Tội phạm ma túy hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Tình hình tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự diễn biến phức tạp. 

Chính vì áp lực gần nguồn ma túy từ khu vực "Tam giác vàng", nên ngày 9/8/2021, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bộ công an hai nước Việt Nam- Lào đã ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, giải quyết căn bản tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. 

Sau một năm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, lực lượng công an hai nước đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Trong công tác đấu tranh chuyên án, đến tháng 9/2022 công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 5.338 vụ, 7.397 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 292 kg heroin, 2,7 kg thuốc phiện, 1,54 tấn và 1,62 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. 

Trong công tác phối hợp đấu tranh chuyên án chung, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương đã phối hợp với nước bạn Lào xác lập các chuyên án chung, truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn tại Lào.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy, do Bộ Công an tổ chức ngày 22/11, tại Hà Nội, để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nói chung và Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nói riêng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là "không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế", nhất quán quan điểm "không hợp pháp hóa các chất ma túy". Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, nhất là trong thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Thủ tướng cũng đề nghị, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy. Thủ tướng chỉ rõ, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu mô hình bố trí lực lượng gồm Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy để xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm ma túy với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 cảnh sát vây bắt tội phạm ma túy trong đường dây của "bà trùm" Oanh Hà
Hơn 100 cảnh sát vây bắt tội phạm ma túy trong đường dây của "bà trùm" Oanh Hà

VOV.VN - Qua thời gian theo dõi, C04 chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi bắt quả tang nhiều đối tượng vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Hơn 100 cảnh sát vây bắt tội phạm ma túy trong đường dây của "bà trùm" Oanh Hà

Hơn 100 cảnh sát vây bắt tội phạm ma túy trong đường dây của "bà trùm" Oanh Hà

VOV.VN - Qua thời gian theo dõi, C04 chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi bắt quả tang nhiều đối tượng vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Thu giữ 47 kg ma túy đá và 40 bánh heroin trong chung cư tại TPHCM
Thu giữ 47 kg ma túy đá và 40 bánh heroin trong chung cư tại TPHCM

VOV.VN - Khám xét căn hộ do đối tượng Nguyễn Thị Tiên thuê ở chung cư Diamond Riverside, lực lượng chức năng thu giữ 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 40 bánh heroine.

Thu giữ 47 kg ma túy đá và 40 bánh heroin trong chung cư tại TPHCM

Thu giữ 47 kg ma túy đá và 40 bánh heroin trong chung cư tại TPHCM

VOV.VN - Khám xét căn hộ do đối tượng Nguyễn Thị Tiên thuê ở chung cư Diamond Riverside, lực lượng chức năng thu giữ 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 40 bánh heroine.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện: Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện: Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh

VOV.VN - “Tội phạm ma túy hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, liều lĩnh, trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện: Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện: Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh

VOV.VN - “Tội phạm ma túy hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, liều lĩnh, trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt”.