Bắt giữ 2 nghi phạm chém chết người để cướp tiền ở Cà Mau

VOV.VN - Ngày 10/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 2 nghi phạm chém chết người cân cua rồi lẩn trốn sang Campuchia.

Hai người bị bắt là Đỗ Lợi Tỷ, tên thường gọi là Tỷ Ca (18 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi, ở huyện Năm Căn, Cà Mau).

Lợi Tỷ và Hoàng Anh là 2 nghi phạm trong vụ chém chết người đàn ông cân cua vào ngày 21/11/2023.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 21/11/2023, người dân ở ấp 3 xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, phát hiện có 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy từ hướng  thị trấn U Minh đến đoạn gần cầu Rạch Chệt (ấp 3, xã Nguyễn Phích) thì ghé vào một nhà dân hỏi chuyện.

Sau đó, cả 2 đi bộ về chỗ ông N.H.T (40 tuổi, ở ấp 1, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) đang thu mua cua phía trước nhà bà N.K.H (ấp 3, xã Nguyễn Phích), rồi bất ngờ dùng mã tấu chém vào cổ ông T.

Ông T. bỏ chạy, còn người chém ông T. sau khi bỏ đi một đoạn thì quay lại lấy túi xách và điện thoại của ông T. để trên bàn cân cua, rồi tẩu thoát về hướng thị trấn U Minh.

Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tỷ và Hoàng Anh sau khi gây án đã bỏ trốn sang Campuchia và bị Công an tỉnh Cà Mau phát lệnh truy nã.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy bắt thành công đối tượng truy nã trốn từ Quảng Ninh vào Đồng Nai
Truy bắt thành công đối tượng truy nã trốn từ Quảng Ninh vào Đồng Nai

VOV.VN - Đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người tại TP Hải Phòng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ sau 2 năm trốn truy nã. 

Truy bắt thành công đối tượng truy nã trốn từ Quảng Ninh vào Đồng Nai

Truy bắt thành công đối tượng truy nã trốn từ Quảng Ninh vào Đồng Nai

VOV.VN - Đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người tại TP Hải Phòng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ sau 2 năm trốn truy nã. 

Gần 1000 cán bộ, chiến sĩ vây bắt nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn, TP.HCM
Gần 1000 cán bộ, chiến sĩ vây bắt nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn, TP.HCM

VOV.VN - Chiều 9/1, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án giết người cướp tài sản, xảy ra tại huyện Hóc Môn. Quá trình truy bắt, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn. Ban Chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ tìm kiếm.

Gần 1000 cán bộ, chiến sĩ vây bắt nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn, TP.HCM

Gần 1000 cán bộ, chiến sĩ vây bắt nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn, TP.HCM

VOV.VN - Chiều 9/1, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án giết người cướp tài sản, xảy ra tại huyện Hóc Môn. Quá trình truy bắt, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn. Ban Chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ tìm kiếm.

Truy nã đặc biệt sát thủ trong vụ “giăng bẫy” nổ súng cướp 8 tỷ đồng ở Hưng Yên
Truy nã đặc biệt sát thủ trong vụ “giăng bẫy” nổ súng cướp 8 tỷ đồng ở Hưng Yên

VOV.VN - Nguyễn Văn Điển là đối tượng nổ súng cướp tài sản xảy ra ngày 26/12/2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Truy nã đặc biệt sát thủ trong vụ “giăng bẫy” nổ súng cướp 8 tỷ đồng ở Hưng Yên

Truy nã đặc biệt sát thủ trong vụ “giăng bẫy” nổ súng cướp 8 tỷ đồng ở Hưng Yên

VOV.VN - Nguyễn Văn Điển là đối tượng nổ súng cướp tài sản xảy ra ngày 26/12/2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Bắt giữ nghi can giết 6 người, trốn truy nã 43 năm
Bắt giữ nghi can giết 6 người, trốn truy nã 43 năm

Đối tượng tham gia vụ án giết 6 người, cướp của và trốn truy nã 43 năm bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ.

Bắt giữ nghi can giết 6 người, trốn truy nã 43 năm

Bắt giữ nghi can giết 6 người, trốn truy nã 43 năm

Đối tượng tham gia vụ án giết 6 người, cướp của và trốn truy nã 43 năm bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ.