Bắt giữ hai vợ chồng đưa người Nghệ An ra nước ngoài trái phép

VOV.VN-Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ hai vợ chồng Đặng Văn Sếu (trú tại Yên Thành) về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Chiều 4/11, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra bắt hai vợ chồng Đặng Ngọc Sếu (39 tuổi) và Đặng Thị Phương Chi (35 tuổi, cùng trú tại xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

 Người nhà nạn nhân nghi thiệt mạng trong container ở Anh.

Theo đó, Đặng Thị Phương Chi sẽ ở quê hướng dẫn người lao động sang Nga và các nước. Khi hợp đồng xong xuôi, Sếu ở Nga tiếp nhận lao động và đưa họ sang các nước khác như Anh, Đức, Pháp...

Ông Đặng Quang Hoàng, Chủ tịch UBND xã Viên Thành (huyện Yên Thành) xác nhận cơ quan công an bắt giữ vợ chồng Sếu. Khi Sếu mới về quê, tên này bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức môi giới đưa người đi nước ngoài trái phép.

Về hoàn cảnh nhà Sếu, ông Thành chia sẻ:"Chi ở nhà nuôi con nhưng không kinh doanh buôn bán gì, trong khi đó, Sếu thì ở nước ngoài và thi thoảng mới về quê".

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, công an  bắt được 8 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Clip: Nhiều gia đình báo thân nhân mất tích ở Anh, Bí thư tỉnh Nghệ An lên tiếng

Thiếu tướng Cầu cũng cho hay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Nghệ An khởi tố vụ án.

Đến nay, có 21 gia đình ở huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu.... thuộc Nghệ An thông báo đến cơ quan chức năng có người thân mất tích tại Anh, nghi là nạn nhân thiệt mạng trong số 39 thi thể ở Anh.

Còn tại Hà Tĩnh, vào ngày 30/10, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố một bị can, tạm giữ một nghi phạm và đang triệu tập nhiều người để làm rõ đường dây đưa người sang Anh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm: Sớm vạch trần vụ đưa người trái phép sang Anh
Bộ trưởng Tô Lâm: Sớm vạch trần vụ đưa người trái phép sang Anh

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm cho biết đã chỉ đạo đoàn công tác của Bộ Công an nhanh chóng xác nhận danh tính nạn nhân để sớm kết luận, thông tin.

Bộ trưởng Tô Lâm: Sớm vạch trần vụ đưa người trái phép sang Anh

Bộ trưởng Tô Lâm: Sớm vạch trần vụ đưa người trái phép sang Anh

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm cho biết đã chỉ đạo đoàn công tác của Bộ Công an nhanh chóng xác nhận danh tính nạn nhân để sớm kết luận, thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu: 8 đối tượng thừa nhận đưa người sang Anh
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu: 8 đối tượng thừa nhận đưa người sang Anh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh có thể có người Việt, ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết, những người nghi vấn ở bên Anh đều bay từ Nội Bài.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu: 8 đối tượng thừa nhận đưa người sang Anh

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu: 8 đối tượng thừa nhận đưa người sang Anh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh có thể có người Việt, ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết, những người nghi vấn ở bên Anh đều bay từ Nội Bài.

Điều tra đối tượng thông tin bịa đặt vụ 39 nạn nhân trong container
Điều tra đối tượng thông tin bịa đặt vụ 39 nạn nhân trong container

VOV.VN -Lãnh đạo huyện Yên Thành cho biết sẽ đề nghị công an xác minh, làm rõ đối tượng nào đã thông tin bịa đặt liên quan đến vụ 39 thi thể trong container.

Điều tra đối tượng thông tin bịa đặt vụ 39 nạn nhân trong container

Điều tra đối tượng thông tin bịa đặt vụ 39 nạn nhân trong container

VOV.VN -Lãnh đạo huyện Yên Thành cho biết sẽ đề nghị công an xác minh, làm rõ đối tượng nào đã thông tin bịa đặt liên quan đến vụ 39 thi thể trong container.