Bắt kẻ đục tường trại giam sau 9 năm lẩn trốn

VOV.VN - Bị công an bắt giữ về hành vi lừa đảo, Duy cùng đồng bọn đục tường trại giam lẩn trốn.

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã bắt giữ Trương Vũ Duy 29 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước sau 9 năm lẩn trốn.

Đối tượng Duy

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào tháng 9/2005, Duy bị công an thị xã Tân Uyên bắt giữ vì hành vi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian bị bắt tạm giam, Duy đã cùng 4 phạm nhân khác dùng vật cứng đào, khoét buồng giam thông ra ngoài trốn thoát.

Ngay sau đó 4 kẻ vượt trại đều bị bắt giữ, riêng Duy về lẩn trốn tại huyện Bù Đốp (Bình Phước). Công an thị xã Tân Uyên phát lệnh truy nã. Gần đây, Duy về lẩn trốn sống tại khu phố 4 (phường An Phú, thị xã Thuận An) rồi đi làm phụ hồ tại TP.HCM.

Sau khi xác minh, tối 16/5, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Bình Dương tổ chức bắt giữ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên