Bắt khẩn cấp một đối tượng làm giả giấy tờ của ngành công an

Chiều 5/1, ông Trần Đức Tài, Trưởng Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) xác nhận Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp ông Trương Vĩnh Anh Duy (31 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, ông Trương Vĩnh Anh Duy có tự xưng đang làm công tác phóng viên tại cơ quan đại diện phía Nam của báo Đời sống & Pháp luật, và có chức vụ là Trưởng phòng phóng viên. Tuy nhiên, hiện phía đại diện báo Đời Sống & Pháp Luật vẫn chưa đến liên hệ làm việc với Công an quận 1 để xác nhận về công việc của ông Duy.

Theo thông tin từ Công an quận 1, lúc 23h ngày 2/1, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an quận 1 trong lúc đi tuần tra tại góc ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Du (thuộc phường Bến Thành, quận 1) và phát hiện ông Duy điều khiển xe gắn máy hiệu Dylan (biển số 52D2 - 5825) nhưng xe không rõ nguồn gốc, giấy tờ không hợp lệ nên đã quyết định tạm giữ chiếc xe này. Được biết khi công an mới kiểm tra thì ông Duy tự xưng là phóng viên báo Công an TP HCM, rồi sau đó mới khai lại là làm phóng viên tại báo Đời sống & Pháp luật, nhưng không có giấy tờ gì để chứng minh công việc này. Tiếp tục kiểm tra giấy tờ tùy thân trong người ông Duy thì công an phát hiện một thẻ trinh sát ngoại tuyến của Cục C14 (Bộ Công an) được làm giả và một thẻ công vụ đặc biệt của báo Công an TP HCM cũng là thẻ giả. Tiến hành khám xét nơi tạm trú của ông Duy tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, công an đã tạm giữ thêm một xe Dylan cũng không rõ nguồn gốc, giấy tờ không hợp lệ và 1 máy scaner, 1 máy tính xách tay. Hiện Công an quận 1 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

Qua tìm hiểu được biết, ông Trương Vĩnh Anh Duy từng là cộng tác viên, phóng viên ở một số tờ báo tại TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên