Bắt lâm tặc vận chuyển gỗ quý hiếm trên lòng hồ thủy điện

(VOV)-Nhóm lâm bị bắt giữ khi đang vận chuyển gần 9 m3 gỗ gõ từ suối Ia Gin ra lòng hồ Sê San 3A, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trạm kiểm soát liên ngành đường sông Sê San 4 tỉnh Kon Tum cho biết, một nhóm lâm tặc đang vận chuyển gỗ từ suối Ia Gin ra lòng hồ Sê San 3A, thuộc địa bàn thôn 9, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy thì bị lực lượng liên ngành của trạm bắt giữ. Khối lượng gỗ mà nhóm lâm tặc này vận chuyển gần 9m3 gỗ gõ nhóm 1, thuộc loại quý hiếm.

Vụ việc được phát hiện vào tối 25/10 trong lúc Tổ công tác của Trạm Liên ngành đường sông Sê San 4 đi tuần tra. Lợi dụng đêm tối, nhóm lâm tặc buộc gỗ vào can nhựa rồi thả trôi trên sông. Bị phát hiện, lâm tặc dùng gạch, đá tấn công tổ tuần tra hòng tẩu tán tang vật.

Nhờ sự tiếp ứng kịp thời của cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng thuộc Đội kiểm soát liên ngành với hai xuồng máy tốc độ cao, nhóm lâm tặc không kịp tẩu tán tang vật. Toàn bộ số gỗ gồm 80 hộp gỗ gõ xẻ thuộc nhóm 1 quý hiếm, khối lượng gần 9m3 được lai dắt về trạm ngay trong đêm.

Khu vực phía Nam xã Mô Rai, thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tiếp giáp với tỉnh Gia Lai và biên giới Campuchia từ lâu đã là điểm nóng về tình trạng xâm canh, xâm cư và khai thác lâm sản trái phép.

Lợi dụng địa hình hiểm trở vùng biên giới cùng với khoảng 70 km đường sông theo lòng hồ thủy điện Sê San 3A và Sê San 4, lâm tặc thường xuyên đột nhập vào khu vực này để trộm gỗ. Để ngăn chặn tình trạng này, từ nhiều năm nay, tỉnh Kon Tum phải thành lập và duy trì thường xuyên các Đội kiểm soát liên ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 6 cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc
Bắt 6 cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc

Các đối tượng này bị bắt về tội vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt 6 cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc

Bắt 6 cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc

Các đối tượng này bị bắt về tội vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đắk Lắk kiểm tra vụ “kiểm lâm làm ngơ để lâm tặc phá rừng”
Đắk Lắk kiểm tra vụ “kiểm lâm làm ngơ để lâm tặc phá rừng”

Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk phối hợp chính quyền xã Chư Prao, huyện M’Đrắk xác minh.

Đắk Lắk kiểm tra vụ “kiểm lâm làm ngơ để lâm tặc phá rừng”

Đắk Lắk kiểm tra vụ “kiểm lâm làm ngơ để lâm tặc phá rừng”

Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk phối hợp chính quyền xã Chư Prao, huyện M’Đrắk xác minh.

Bắt quả tang 2 lâm tặc đang “hành nghề”
Bắt quả tang 2 lâm tặc đang “hành nghề”

Khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra địa bàn nơi phát hiện hơn 22m3 gỗ vắng chủ, thì phát hiện 2 đối tượng đang cưa cây, xẻ gỗ cùng tang vật.

Bắt quả tang 2 lâm tặc đang “hành nghề”

Bắt quả tang 2 lâm tặc đang “hành nghề”

Khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra địa bàn nơi phát hiện hơn 22m3 gỗ vắng chủ, thì phát hiện 2 đối tượng đang cưa cây, xẻ gỗ cùng tang vật.

Lâm tặc tung hoành trên quốc lộ 25
Lâm tặc tung hoành trên quốc lộ 25

Chỉ trong vòng gần 1 giờ, nhưng có đến 4 đoàn xe máy chở gỗ lậu chạy qua.

Lâm tặc tung hoành trên quốc lộ 25

Lâm tặc tung hoành trên quốc lộ 25

Chỉ trong vòng gần 1 giờ, nhưng có đến 4 đoàn xe máy chở gỗ lậu chạy qua.

Tạm giam 1 lâm tặc, đình chỉ công tác 8 nhân viên bảo vệ rừng
Tạm giam 1 lâm tặc, đình chỉ công tác 8 nhân viên bảo vệ rừng

Tổ công tác liên ngành của huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông bắt quả tang một vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn.

Tạm giam 1 lâm tặc, đình chỉ công tác 8 nhân viên bảo vệ rừng

Tạm giam 1 lâm tặc, đình chỉ công tác 8 nhân viên bảo vệ rừng

Tổ công tác liên ngành của huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông bắt quả tang một vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn.

Lâm tặc phá rừng Yok Đôn có con em cán bộ địa phương
Lâm tặc phá rừng Yok Đôn có con em cán bộ địa phương

Trong buổi làm việc với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Đỗ Trọng Kim cho biết thêm, một số đối tượng tham gia phá rừng là kiểm lâm, con em cán bộ địa phương.

Lâm tặc phá rừng Yok Đôn có con em cán bộ địa phương

Lâm tặc phá rừng Yok Đôn có con em cán bộ địa phương

Trong buổi làm việc với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Đỗ Trọng Kim cho biết thêm, một số đối tượng tham gia phá rừng là kiểm lâm, con em cán bộ địa phương.